Cơ quan cố vấn y tế của Pháp Haute Autorite de Sante (HAS) đã khuyến nghị công dân dưới 30 tuổi tại nước này không nên tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng Moderna trước lo ngại về rủi ro liên quan đến tim mạch của người tiêm.

Moderna
(Ảnh minh họa: Giovanni Cancemi/Shutterstock)

HAS đã trích dẫn rủi ro rất hiếm gặp về bệnh viêm cơ tim xuất hiện trong các dữ liệu gần đây của vắc-xin COVID-19 Moderna và trong một nghiên cứu được đăng tải hôm 8/11 tại Pháp khi đưa ra khuyến nghị trên.

Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức y tế tại một số quốc gia khác như Canada, Phần Lan và Thụy Điển cũng có động thái mang tính đề phòng tương tự trước ảnh hưởng liên quan đến tim mạch của người trẻ tuổi do vắc-xin COVID-19 Moderna.

Tháng 10 vừa qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã chấp thuận tiêm liều vắc-xin bổ sung của Moderna cho nhóm dân số trên 18 tuổi. Mũi thứ 3 dự kiến được thực hiện 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2.

Vào đầu năm nay, EMA cho biết đã phát hiện khả năng có tồn tại sự liên quan giữa tình trạng viêm cơ tim hiếm gặp với vắc-xin COVID-19 của cả hãng Pfizer và Moderna.

Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá lợi ích của vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA trong việc ngăn chặn COVID-19 cao hơn các rủi ro, tương đồng với quan điểm đưa ra bởi giới chức y tế Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: