Theo báo cáo mới đây từ truyền thông Hàn Quốc, camera nội bộ của một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở quận Gangnam, Seoul đã bị tin tặc xâm nhập. Các video tư vấn cho bệnh nhân, thậm chí khám sức khỏe khỏa thân đã bị rò rỉ, hơn nữa các đặc điểm trên khuôn mặt rất rõ ràng, ít nhất hơn 30 nghệ sĩ trở thành nạn nhân.

Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc gây sốc khi thông báo video nội bộ bị rò rỉ, camera được lắp đặt trong phòng khám là camera của hãng Hikvision. Vào thứ Tư (8/3), thậm chí còn có tin đồn rằng ống kính này được sản xuất tại Trung Quốc, bị rút khỏi thị trường do các vấn đề về an toàn.

camera
Ngày 8/3, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ bị tấn công đã sử dụng camera mạng sản xuất tại Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình KBS News YouTube)

Theo báo cáo của JTBC NEWS của Hàn Quốc, từ trưa ngày 6/3, hình ảnh một số ca sĩ và diễn viên nổi tiếng đến các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ để được tư vấn bắt đầu tràn lan trên Internet. Được biết, địa điểm là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở quận Gangnam, Seoul. Sau khi bệnh viện biết chuyện, họ đã ngay lập tức báo cảnh sát.

Đoạn video bị rò rỉ liên quan đến hơn 30 ca sĩ và diễn viên nổi tiếng. Đặc điểm khuôn mặt của họ được chụp rõ ràng, còn có các cuộc kiểm tra y tế và phẫu thuật trong tình trạng khỏa thân.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan công an, camera của phòng khám sử dụng máy quay mạng IP để ghi hình. Do đó, hacker đã theo dõi camera trên trần phòng khám thông qua hệ thống mạng để quay phim quá trình phẫu thuật.

Được biết, có tổng cộng 31 video đã bị rò rỉ, với dung lượng 1,5 GB. Theo JTBC, trang web đang lan truyền 31 video kể trên có khả năng phát tán cao. Lý do là người dùng chỉ cần tải lên hoặc tải xuống là có thể xem các video bất hợp pháp.

Ngày 8/3, KBS News đưa tin rằng các hacker đã quay phim trong 4 ngày, kể từ ngày 24/2. Nội dung đoạn phim được đăng tải trên các trang web khiêu dâm của Trung Quốc.

Camera được lắp đặt trong phòng khám được xác nhận là camera của hãng Hikvision. Có thông tin cho rằng camera IP có thể kết nối mạng và tính bảo mật tương đối yếu, mật khẩu ban đầu của các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc rất đơn giản và dễ bị hack.

Giáo sư Kim Myung Soo tại Khoa Bảo vệ Thông tin tại Đại học Nữ sinh Seoul, cho biết: “(Máy ảnh) hầu như được sản xuất tại Trung Quốc và có vấn đề về bảo mật. Vì bạn được phép đặt mật khẩu riêng nên tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập.”

Cảnh sát đã điều tra lại phòng khám vào ngày 7/3, để xem liệu mật khẩu camera IP được đặt lần đầu tiên có bị thay đổi hay không, và liệu chương trình bảo mật có được cập nhật hay không.

ABC News từng đưa tin camera ẩn hay phát tán video bất hợp pháp là vấn nạn tại Hàn Quốc. Đầu năm 2020, Hàn Quốc rúng động trước vụ “phòng chat thứ N” do Cho Joo Bin cầm đầu. Cho bị buộc tội đe dọa, cưỡng ép các nạn nhân chụp ảnh khỏa thân, thực hiện video lạm dụng tình dục, thậm chí ép họ ăn chất thải. Sau đó hắn chia sẻ video lên các phòng chat Telegram để đổi lấy tiền điện tử.

Nạn nhân bị phát tán video thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, sức khỏe và có ý định tự tử.

Bình Minh (t/h)