Một quan chức Hoa Kỳ cho hay, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Joe Biden, đã có cuộc gặp gỡ không công bố tại Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Sáu (4/11) vừa qua.

Embed from Getty Images

Ông Jake Sullivan gặp Tổng thống Zelensky tại Kyiv “là để nhấn mạnh sự kiên định của Hoa Kỳ trong việc ủng hộ Ukraine” tại cuộc chiến này, phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia, cô Adrienne Watson tuyên bố.

Một bức ảnh do hãng tin AP công bố hôm 4/11 có hình ông Sullivan tọa đàm với Trưởng văn phòng tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak. Cô Watson lưu ý thêm, ông Sullivan cũng gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksii Reznikov cùng một số quan chức khác nữa.

Trong chuyến viếng thăm, ông Sullivan tuyên bố một gói hỗ trợ bổ sung trị giá 400 triệu USD, gồm xe tăng T-72 cũ được tân trang, UAV (máy bay không người lái), và tên lửa đất-đối-không 250 HAWK được tân trang theo kế hoạch sẽ chuyển đến cho Ukraine.

Cô nhấn mạnh: “Ông [cố vấn Sullivan] cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ về kinh tế và nhân sự”, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia khác để đảm bảo Nga phải chịu trách nhiệm chiến tranh.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga sử dụng trong chiến tranh, và Ukraine có thể có những thay đổi ở Quốc hội nối tiếp sự kiện bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Tính đến nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine hàng tỷ đô-la trong cuộc chiến, trong khi một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cảnh báo, đảng này rất có thể sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi như vậy nếu họ giành quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử.

Đây là lần đầu tiên ông Sullivan công du tới Ukraine tính từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2022. Một số quan chức khác của chính quyền Biden cũng từng tới Ukraine trong các cuộc gặp mặt khác.

Trước đó một ngày, thượng nghị sĩ Chris Coons của Đảng Dân chủ và thượng nghị sĩ Rob Portman của Đảng Cộng hòa cũng đã đến Kyiv để thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Ukraine.

Thiên Đức (Theo WashingtonExaminer)