Hôm Thứ Sáu, cố vấn Mikhailo Podolyak của tổng thống Ukraine nói rằng Trung Quốc sẽ mất dần ảnh hưởng quốc tế, gồm cả kinh tế, nếu vẫn cứ tiếp tục “đứng sang một bên”. Ông ám chỉ chủ trương đứng ngoài cuộc của Trung Quốc là không “trong khuôn khổ luật pháp quốc tế quy định”. Cư dân mạng cho rằng dường như lời khuyên hoặc đe dọa đó của ông (tùy cách hiểu) có vẻ như không được tiếp thu.

230430 podolyak 01
Ông Mikhailo Podolyak và ông Tập Cận Bình, ảnh ghép. (Nguồn: TelegramTwitter)

Phát biểu trên chương trình truyền hình Rada của Ukraine hôm 28/4, ông Mikhailo Podolyak nói:

“Bây giờ Trung Quốc phải làm ra lựa chọn:”

“Hoặc là làm việc trong khuôn khổ luật pháp quốc tế quy định, rồi [sẽ được] thay thế Nga theo đúng nghĩa của từ này.”

“Hoặc Trung Quốc tiếp tục đứng sang một bên và sau đó sẽ mất dần ảnh hưởng, bao gồm cả ảnh hưởng kinh tế.”

Phát biểu của ông Podolyak được đưa ra 2 ngày sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, ông Tập nhấn mạnh rằng “lập trường cốt lõi” của Bắc Kinh trong cuộc xung đột là “đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất.”

Có cư dân mạng nhắc nhở rằng “Trung Quốc đã làm ra lựa chọn rồi.” Hoặc có bình luận rằng “Trung Quốc đã làm rõ quan điểm từ trước chiến tranh rồi mà.”

Có những cư dân mạng chỉ ra những hoạt động về “luật pháp quốc tế” ở LHQ, và việc ‘khuyên’ ông Tập từ bỏ  lập trường trung lập là không hợp lý khi ông Tập đang muốn đứng ở vị trí trung gian hòa giải.

Trước đây, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine, cũng từng phát biểu trên truyền hình 1+1 rằng quân đội của ông có quyền phá hủy mọi thứ, kể cả người dân cùng huyết thống với người Ukraine ở các vùng mà Nga chiếm đóng:

“Luật pháp quốc tế đảm bảo cho chúng tôi, tức là về mặt pháp lý, chúng tôi có quyền phá hủy mọi thứ nằm trên lãnh thổ Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, và các vùng Kherson.”

Hồi tháng trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã nói rằng Hoa Kỳ đầu tư vào chiến tranh Ukraine còn có mục đích là để “định hình lại cấu trúc quyền lực ở Châu Âu.” Ông chỉ ra rằng trước đó 1 năm không ai để ý đến khái niệm Ukraine trở thành 1 thành viên của EU hay NATO, nhưng giờ đây người của Ukraine đang nói về điều đó một cách tự nhiên.

Nhật Tân