Ngày 5/1, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Mỹ Peter Navarro đã công bố báo cáo thứ hai gây sốc về cáo buộc gian lận bầu cử liên quan đến Đảng Dân chủ. Báo cáo đã gây chú ý khi công bố ngay trước thềm cuộc họp Quốc hội chung giữa Thượng và Hạ viện Mỹ.

Peter Navarro 2
Cố vấn Peter Navarro (Ảnh: Chụp màn hình Epoch Times)

Các thủ thuật tinh vi

Báo cáo có tiêu đề “Thuật gian lận” (The Art of the Steal) cho biết chiến lược “lấp đầy thùng phiếu” của Đảng Dân chủ và “những kẻ ngốc hữu ích” trong Đảng Cộng hòa đã dẫn đến một số lượng lớn phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt bất hợp pháp ở 6 bang quan trọng, mục đích để đánh cắp kết quả bầu cử từ tay TT. Trump.

Báo cáo nêu chi tiết cách Đảng Dân chủ thực hiện chiến lược đánh cắp bầu cử:

Những kẻ thao túng của Đảng Dân chủ thường ẩn mình sau lá chắn dịch bệnh virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) để đạt được mục tiêu tăng số lượng phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư tại các bang chiến trường quan trọng”, ông Navarro viết.

Thứ nhất là làm gia tăng vô kể số lượng phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua đường bưu điện ở 6 tiểu bang chiến địa, và thứ hai là làm giảm thiểu hoạt động giám sát của các lá phiếu này. Kết quả trực tiếp là biến chiến thắng áp đảo của TT. Trump thành chiến thắng bất hợp pháp cho ứng viên Biden với lợi thế mong manh.

Để thực hiện chiến lược này, Đảng Dân chủ cũng dùng “những cách hợp pháp” khác như thay đổi luật và quy tắc cấp tiểu bang, có khi họ cũng áp dụng thủ đoạn phá hoại hệ thống bầu cử. Ví dụ như những thay đổi đối với luật đã được cơ quan lập pháp bang phê chuẩn; trưởng nội vụ bang hoặc quan chức bầu cử khác đề xuất thay đổi quy tắc và đưa ra hướng dẫn mới; phán quyết và sự can thiệp của tòa án; việc sử dụng “quan hệ đối tác công – tư” để kiểm soát và thao túng quá trình bầu cử. Hiện tượng như vậy xảy ra ở các quận màu xanh như quận Wayne bang Michigan và quận Dane bang Wisconsin.

Đảng Dân chủ cũng đã áp dụng 7 chiến lược để gia tăng phiếu bất hợp pháp, chẳng hạn như nới lỏng quy tắc liên quan phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt; thống nhất gửi phiếu bầu qua thư; gia tăng việc sử dụng hợp pháp và bất hợp pháp các thùng phiếu; thu thập phiếu bầu bất hợp pháp; và sử dụng máy bỏ phiếu có vấn đề.

Về việc hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá đã cho áp dụng 5 phương pháp, chẳng hạn như nới lỏng các yêu cầu về chứng nhận danh tính; giảm yêu cầu về khớp chữ ký; thừa nhận phiếu điền không hợp lệ để tăng phiếu bầu (bao gồm cả phiếu hợp pháp và bất hợp pháp); và giảm thiểu sự giám sát.

Báo cáo cũng cáo buộc gã khổng lồ tài chính George Soros, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook, và cựu cố vấn Marc ELias của bà Hillary, đều đang hỗ trợ Đảng Dân chủ đánh cắp bầu cử.

Ông Soros đã tài trợ cho các hoạt động nhằm thay đổi luật và quy tắc bầu cử thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Mạng lưới các tổ chức của Soros, chẳng hạn như “Kế hoạch trưởng nội vụ” của Ủy ban Hành động Chính trị đã giúp bầu ra trưởng nội vụ các bang như Michigan và Pennsylvania, những người đó đóng vai trò quan trọng trong việc trình bày sai hoặc phá hoại các quy tắc bầu cử vì chiến lược “làm đầy thùng phiếu” của Đảng Dân chủ.

Ông Zuckerberg đã đầu tư gần 500 triệu đô la Mỹ để giúp thiết kế các tổ chức bầu cử của nhiều thành trì quan trọng Đảng Dân chủ, dùng cách “quan hệ đối tác công – tư” để tham gia vào quy trình bầu cử được cho là phi đảng phái.

“Đồ ngốc hữu ích” của Đảng Cộng hòa bị lợi dụng

Báo cáo cũng đề cập những “kẻ ngốc hữu dụng” của Đảng Cộng hòa đã phát huy vai trò trong hoạt động gian lận này: ví dụ quyết định của người Đảng Cộng hòa tiêu biểu như Thống đốc Brian Kemp và Trưởng Nội vụ Brad Raffensperger của Georgia đã làm tăng đáng kể các lá phiếu vắng mặt và các lá phiếu gửi qua đường bưu điện, và giảm đáng kể tỷ lệ từ chối của những lá phiếu này; “những kẻ ngốc hữu dụng” cũng bao gồm các nhà lập pháp bang của Đảng Cộng hòa, những người đã bỏ phiếu giúp Đảng Dân chủ thúc đẩy dự luật chiến lược quan trọng của họ.

Báo cáo kết luận, thông qua thủ thuật gian lận và trộm cắp một cách hoàn hảo, Đảng Dân chủ và đối tác hỗ trợ thao túng của họ đã không thể thất bại trước giới truyền thông, các nhà lập pháp bang Đảng Cộng hòa, các quan chức chính phủ Đảng Cộng hòa khác ở các bang chiến trường, Quốc hội cũng như các cơ quan tư pháp bang và liên bang.

Trước đó, hồi tháng 12/2020 ông Navarro cũng đã đưa ra báo cáo đầu tiên cáo buộc biểu hiện bất thường tại 6 bang chiến trường trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ước tính có khoảng 379.000 phiếu bầu bất hợp pháp đã được kiểm đếm.

Hai báo cáo này chứng minh mạnh mẽ sự cần thiết của một cuộc điều tra toàn diện về các bất thường bầu cử và các trò chơi chiến lược trong tiến trình chính trị có thể thay đổi kết quả của bầu cử. Ông Navarro cho biết trong báo cáo: “Hoạt động điều tra cần được bắt đầu ngay lập tức, bởi vì đất nước này không thể chấp nhận rủi ro để một tổng thống bị hầu hết người Mỹ coi là bất hợp pháp lên nắm quyền”.

Ngoài ra, trong cùng thời điểm ông Navarro cũng đã tweet rằng chính quyền TT. Trump đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với TikTok và WeChat. Dòng tweet có nội dung: “Thông tin bùng nổ: Các công ty sau đây đã được bổ sung vào hàng ngũ phần mềm bị cấm: TikTok và WeChat.

Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, WPS Office.

Cộng sản Trung Quốc sử dụng các phần mềm này để lấy cắp thông tin, địa chỉ IP và danh tính của bạn.”

Tiêu Nhiên, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: