Theo một giả thuyết, việc chính thức giới thiệu con gái của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un trước công chúng có thể được sắp xếp có chủ đích khi nước này tiếp tục thử tên lửa đạn đạo.

p3251631a769752709
Ngày 27/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải bức ảnh chụp chung giữa lãnh đạo Kim Jong-un nước này (thứ 6 từ phải sang) và con gái Kim Ju-ae (thứ 7 từ phải sang) cùng những người có công phát triển tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Truyền thông Triều Tiên)

Lý thuyết này được Soo Kim, một cộng tác viên của Viện Lowy, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Australia chuyên tập trung vào các chính sách châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra hôm thứ Hai. 

Cơ quan truyền thông nhà nước Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên vào tháng trước đã công bố những bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên nắm tay con gái ông, Ju-ae.

Trong hai tháng qua, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vốn được mô tả là các cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào các căn cứ không quân, máy bay và các thành phố lớn của Mỹ và Hàn Quốc. Lầu Năm Góc sau đó cho biết đó là phản ứng của Triều Tiên đối với Vigilant Storm, cuộc tập trận chung được tiến hành giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

“Với tâm điểm chú ý từ lâu tập trung vào vấn đề hạt nhân, sự ra mắt trước công chúng của Ju-ae dường như có thể nhằm tạo ra một sự phân tâm hoàn hảo đúng lúc để ngăn cộng đồng quốc tế tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho các hệ thống vũ khí của Bình Nhưỡng. Sự chú ý đối với [việc phóng] ICBM của Bình Nhưỡng đã bị lu mờ trước việc ra mắt công chúng của đứa trẻ mười tuổi,” Soo Kim viết.

Bà nói thêm: “Là gì đi nữa, thì những lần xuất hiện trước công chúng này [của con gái Kim] tạo ra sự bối rối lớn hơn xung quanh các kế hoạch kế vị của chế độ Kim, trong khi vẫn khiến thách thức lâu dài về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên phần lớn không được giải quyết.”

Ju-ae được cho là lần đầu tiên được đề cập công khai bởi cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman, người đã kết bạn với nhà độc tài trong một chuyến đi triển lãm bóng rổ vào tháng 2 năm 2013. Rodman cho biết sau một chuyến đi vào tháng 9 năm đó rằng anh đã không chỉ gặp Kim và vợ, Ri Sol Ju, mà còn gặp con gái sơ sinh của họ.

“Tôi đã bế bé Ju-ae của họ và cũng nói chuyện với bà Ri,” Rodman nói với The Guardian sau sự việc. “Ông ấy là một người cha tốt và có một gia đình hạnh phúc.”

Ju-ae xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào ngày 18/11, giữa một vụ phóng ICBM khác của Triều Tiên. Tuổi của cô bé vẫn chưa được biết, tuy nhiên, một số người ước tính cô bé khoảng hơn 9 tuổi. Trong khi đó, cặp đôi được cho là có hai người con khác, trong đó có một cậu con trai sinh năm 2010.

Bà Soo Kim gọi việc ra mắt là “cố ý” do nhà lãnh đạo tối cao thích những buổi ra mắt trình hoành tráng. Bà cũng nói rằng đó là một dấu hiệu cho người dân rằng Ju-ae đóng sẽ vai trò trong kế hoạch kế vị của nhà độc tài.

Nhật Minh (theo Newsweek)