Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan thì Mỹ có can thiệp hay không, nếu có thì biện pháp cụ thể như thế nào? Đây là điều luôn được cộng đồng quốc tế chú ý. Có nguồn tin chỉ ra tư vấn từ công ty RAND về vấn đề này.

FqjV4sGaUAAN22D
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 để tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào thứ Hai (6/3) nhằm thể hiện sức mạnh trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Máy bay ném bom B-52 của Mỹ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 30/5, một số phương tiện truyền thông Đài Loan đã trích dẫn thông tin rằng Công ty RAND (Rand Corporation) gần đây đã đệ trình một kế hoạch lên Chính phủ Mỹ, theo đó nếu Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) sử dụng vũ lực xâm lược Đài Loan thì Mỹ có thể điều động một số lượng lớn máy bay ném bom quy mô lớn vào các mục tiêu quan trọng ở các thành phố ven biển của Trung Quốc, như khu công nghiệp, nhà máy, sân bay, bến cảng và hệ thống phòng không.

Kế hoạch tuyên bố rằng Mỹ có thể làm suy yếu khả năng phản công của Trung Quốc bằng cách ném bom các cơ sở công nghiệp ven biển của Trung Quốc, nhưng điều này không dễ dàng thành công vì Trung Quốc đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong các hệ thống phòng thủ tên lửa, không quân và hải quân, mang lại khả năng chiến đấu trên biển, trên bộ và trên không mạnh mẽ. Hệ thống phòng không của Trung Quốc có khả năng đánh chặn và tiêu diệt hiệu quả các mối đe dọa trên không của đối phương.

Ngoài ra, hệ thống giao thông đường sắt và cơ sở sản xuất của Trung Quốc được phân bổ rộng rãi, đủ để đảm bảo cung cấp kịp thời các vật tư cho chiến trường. Ngược lại, Mỹ gặp khó khăn nhiều hơn Trung Quốc trong nguồn cung vật tư từ nội địa Mỹ ra tận vùng xuyên eo biển Trung Quốc – Đài Loan, cần thời gian và nguồn lực lớn hơn nhiều để vận chuyển vật tư đến chiến trường.

Sau khi xác minh, dường như góc nhìn này đến từ một bài báo quân sự trước đó đăng trên NetEase Trung Quốc. Bài báo cho rằng Tập đoàn RAND đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Phân tích chiến lược của các lực lượng vũ trang Mỹ tham gia vào xung đột eo biển Đài Loan”, báo cáo chỉ ra hệ thống công nghiệp hiện đại của Trung Quốc đặt ra mối đe dọa lớn đối với Mỹ. Một khi Mỹ và Trung Quốc đối đầu với nhau, trước tiên Mỹ phải tiêu diệt ngành công nghiệp của Trung Quốc.

Bài viết cáo buộc rằng RAND đã đưa ra ý tưởng Mỹ tấn công gọng kìm từ bắc chí nam vào duyên hải Trung Quốc. Theo đó trước tiên, quân đội Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc đóng quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ phái 1500 máy bay chiến đấu ném bom các cơ sở sản xuất dầu thô được lưu trữ ở miền bắc và đông bắc Trung Quốc, làm tê liệt một số lượng lớn các cơ sở công nghiệp ở miền bắc Trung Quốc. Đối với miền nam Trung Quốc, RAND đề xuất bao vây giới công nhân nhập cư trong các khu đô thị ở các thành phố phía nam, sau đó ném bom đường sắt, cầu cạn, cơ sở công nghiệp và các cơ sở khác ở các thành phố này, khiến các ngành công nghiệp phía nam rơi vào hỗn loạn.

Bài báo cho rằng đánh giá của RAND về hệ thống công nghiệp hiện đại của Trung Quốc là rất đúng đắn, vì thực tế đúng là ngành công nghiệp của Trung Quốc hỗ trợ quá trình cải thiện nhanh chóng sức mạnh quốc gia và sức mạnh quân sự của quân đội Trung Quốc. Việc tính toán liên hệ khả năng hậu cần và vận tải của Trung Quốc vào hệ thống công nghiệp của Trung Quốc cũng là đánh giá đúng đắn, bởi vì vũ khí và đạn dược sau khi sản xuất phải được bàn giao cho quân đội thì mới phát huy được tác dụng thực sự. Nếu một cuộc xung đột quân sự nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đường tiếp tế hậu cần của quân đội Mỹ chắc chắn sẽ gian nan hơn nhiều của quân đội Trung Quốc.

Về Công ty RAND

Công ty RAND là một tổ chức tư vấn thành lập vào năm 1948 và được Chính phủ Mỹ tài trợ. Khi mới thành lập, tổ chức chuyên gia này chủ yếu cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phân tích tình báo cho quân đội Mỹ. Sau này tổ chức đã mở rộng hoạt động để cung cấp dịch vụ cho các chính phủ và các nhóm vì lợi nhuận khác.

Tôn chỉ của RAND là nâng cao phúc lợi của công chúng Mỹ và cải thiện an sinh xã hội thông qua hoạt động từ thiện, giáo dục và công nghệ. RAND cũng phát triển nhiều nguyên tắc kỹ thuật được ứng dụng vào xây dựng Internet ngày nay. Chính phủ Mỹ ghi nhận RAND đã có những đóng góp quan trọng đối với nhiều phương diện của Mỹ như hệ thống hàng không và các chương trình hàng không, máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo của RAND có nhiều dự án, nhờ có danh tiếng nhất định nên truyền thông quốc tế thường xuyên đưa tin nhiều báo cáo về quan hệ quốc tế và liên quan đến quân sự của RAND. Tuy nhiên trong những báo cáo cũng cho thấy có những dự đoán chưa thực chính xác.