Tướng Vadym Skibitskiy, người đứng đầu Cục tình báo quân sự Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Newsmax hôm thứ Hai cho biết mặc dù không có bằng chứng nào về việc Nga sắp sử dụng thiết bị hạt nhân, nhưng mối đe dọa là có thật.

Embed from Getty Images

Ông Skibitskiy đã chỉ ra rằng trước khi nổ ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine, quân đội Nga đã được trông thấy đang tiến hành các cuộc tập trận để thực hành việc di chuyển và chuyển giao đầu đạn hạt nhân.

Vị tướng nói, Ukraine có thông tin tình báo rằng các hoạt động như vậy đã diễn ra ở Bán đảo Crimea với máy bay ném bom tầm xa hoặc các tàu như Moskva, chiến hạm của Nga đã bị đánh chìm ở Biển Đen.

“Hãy nhớ rằng Hải quân Nga có tới 10 loại tàu sân bay tên lửa khác nhau ở Biển Đen, có khả năng phóng tên lửa siêu thanh và hạt nhân cùng các dạng vũ khí khác”, ông Skibitskiy nói trong cuộc phỏng vấn, được thực hiện thông qua một phiên dịch viên và trong một địa điểm bí mật bên ngoài thủ đô Kyiv của Ukraine.

“Họ có thể phóng tới 40 tên lửa và sử dụng tất cả các vùng biển của Biển Đen để làm điều đó”, vị tướng nói thêm. “Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ hoạt động nào như vậy diễn ra vào thời điểm hiện tại để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân.”

Ông cho biết hải quân Ukraine sẽ cần nhiều hệ thống và đạn dược hiện đại hơn với tầm bắn xa hơn để đủ sức cho cuộc chiến chống lại Nga.

“Trong 50 ngày này, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể học và sử dụng tất cả các loại vũ khí hiện đại mà chúng tôi nhận được với hiệu quả cao nhất.”

Ông cũng lưu ý rằng cuộc chiến đã bước sang giai đoạn lớn thứ hai, dẫn đến việc Nga gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng như trung tâm hậu cần, nhà máy và các cơ sở dùng để sản xuất và sửa chữa thiết bị quân sự.

Ông Skibitskiy cho biết thêm, cũng có một cuộc chiến chống lại chiến dịch thông tin sai lệch của Nga.

Ông nói: “Có một vấn đề quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải bắt đầu khắc phục, để phá vỡ sự phong tỏa thông tin đang được thực hiện bởi chính phủ Nga. “Tại nơi làm việc của tôi, chúng tôi theo dõi truyền hình Nga và các hãng truyền thông quốc tế. [Đó là] những hình ảnh hoàn toàn khác, những thế giới hoàn toàn khác.”

Ngân Hà (theo Newsmax)