Cộng đồng quốc tế đã lên án kịch liệt trước hành động xâm lược Ukraine của Nga do Tổng thống Putin chỉ đạo bắt đầu vào ngày 24/2. Có chuyên gia phân tích 5 khả năng cuộc chiến leo thang thành Thế chiến thứ III.

Chiến tranh Nga Ukraine 3
Nga tấn công Ukraine. (Nguồn: Twitter Quốc hội Ukraine)

Những phân tích dưới đây là của chuyên gia Mark Cancian, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ.

NATO thiết lập vùng cấm bay

Tổng thống Zelensky của Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và NATO thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine nhưng đều bị từ chối, chủ yếu là do NATO lo ngại động thái sẽ dẫn đến dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Vì vùng cấm bay sẽ cho phép quân đội NATO tuần tra trên lãnh thổ Ukraine, bắn hạ tất cả các máy bay chiến đấu của Nga vi phạm lệnh cấm bay, phá hủy hệ thống phòng không của Nga, thậm chí yêu cầu quân đội NATO tấn công lực lượng mặt đất của Nga có khả năng phóng tên lửa, giống như yêu cầu quân đội NATO giao chiến với quân đội Nga.

Nga tấn công căn cứ mà NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine

Mỹ và các nước thành viên NATO khác đang vận chuyển hỗ trợ quân sự tới những nơi như Ba Lan, từ đó đưa tới Ukraine. Nga cảnh báo việc cung cấp hỗ trợ quân sự sẽ được coi là hành động tuyên chiến, những căn cứ hỗ trợ quân sự lại nằm trong lãnh thổ của nước thành viên NATO, đặc biệt là lãnh thổ Ba Lan, nếu quân đội Nga tấn công sẽ bị phản công toàn diện từ các nước thành viên NATO.

Sau khi Ukraine bị Nga chiếm đóng

Trong trường hợp này, Mỹ và các nước NATO ủng hộ phiến quân Ukraine và cung cấp hỗ trợ, lúc đó Nga sẽ không ngồi yên và có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ của phiến quân đang hoạt động trong các nước NATO, tình huống này sẽ cũng bị toàn bộ NATO phản công.

Khi cuộc chiến Nga – Ukraine kéo dài

Trong tình cảnh này, có thể Nga tung ra vũ khí hóa học, sinh học, thậm chí cả tấn công hạt nhân, trong khi Ukraine sẽ phản công quyết liệt hơn, đồng thời NATO sẽ đáp trả bằng các hành động trừng phạt khắc nghiệt hơn.

Nga phát động xâm lược NATO

Khả năng này cũng là điều các nước phương Tây lo lắng nhất. Nếu quân đội Nga tiếp tục tiến lên sau khi chiếm Ukraine thì sẽ tấn công các nước Baltic hoặc Ba Lan. Dù nhìn chung các chuyên gia cho rằng khả năng này rất nhỏ nhưng vẫn có rủi ro.

Nghị sĩ Nga phe cộng sản: Phải phi quân sự hóa và phi phát xít hóa 6 nước

Trước khi Nga xâm lược Ukraine, đại diện Đảng Cộng sản của Duma Quốc gia Nga (hạ viện) là Sergei Savostyanov từng đưa ra một tuyên bố gây ngạc nhiên khi đề xuất một lần nữa phi quân sự hóa và phi phát xít hóa 6 nước, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng hơn.

Được biết, ông Savostyanov tuyên bố trong một tài liệu rằng việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine có thể đảm bảo an toàn cho Ukraine, Nga và người dân châu Âu. Ba nước Baltic (đề cập đến Estonia, Latvia và Litva), Ba Lan, Moldova và Kazakhstan đều nên được Nga đưa vào mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.

Trong số 6 nước trên thì có 4 nước là thành viên NATO.

Mykhailo Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky của Ukraine đã chia sẻ tin tức trên Twitter và diễn giải đây là một cuộc tấn công toàn diện của Nga nhằm vào các nước này, đã được giới lập pháp Nga tỏ rõ lập trường và cuộc tấn công Ukraine mới chỉ là bước khởi đầu.