Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đã diễn ra hơn một năm, ban đầu cộng đồng quốc tế có xu thế lo lắng: Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai. Đến nay cuộc chiến đó tác động gì cho tình hình eo biển Đài Loan?

President of TAIWAN Tsai Ing wen reviews a Marine Corps battalion in Kaohsiung in July 2020 臺灣總統蔡英文校閱海軍陸戰隊九九旅步二營
(Nguồn: Phủ Tổng thống Đài Loan/ Wikimedia)

Thứ nhất, thất bại của Nga làm lung lay ‘Đài Loan mộng’ của ĐCSTQ

Ban đầu, ông Tổng thống Nga Putin muốn thôn tính Ukraine bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng như đã làm ở Crimea và Georgia trước đây, nhưng điều mà ông ta không bao giờ ngờ tới là lần này ông ta đã tính toán sai, quân đội Nga đã bị quân đội Ukraine chống trả ngoan cố. Đến nay, cuộc chiến đã kéo dài hơn một năm trong sự bất lực của ông Putin.

Diện tích của Nga là 17,09 triệu km vuông, còn diện tích của Ukraine là 603.700 km vuông; Nga là nước quân sự lớn thứ hai trên thế giới và có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, còn Ukraine là nước quân sự nhỏ không có vũ khí hạt nhân; giữa Nga và Ukraine không có hàng rào biển nên quân đội Nga có thể tiến thẳng vào dễ dàng. Nhưng trải qua hơn 1 năm Nga vẫn chưa thắng được Ukraine, dù kết quả cuộc chiến ra sao thì thực chất Nga cũng đã thất bại. Hơn một năm chiến tranh đã phơi bày đầy đủ những vấn đề nghiêm trọng trong chiến lược và chiến thuật, vũ khí và trang bị, nguồn cung cấp hậu cần và tinh thần của phía Nga.

Ngày nay, cuộc chiến chớp nhoáng đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Ukraine đã không ngừng nhận được viện trợ quốc tế; trái lại hỗ trợ quốc tế cho Nga rất ít. Chiến tranh đã tiêu hao một lượng khổng lồ sức mạnh quốc gia của Nga, khó có thể ước tính Nga có thể trụ được bao lâu, nhưng càng kéo dài sẽ càng bất lợi đối với Nga.

20 ngày trước khi bùng nổ chiến tranh, vào ngày 4/2/2022 khi ông Tổng thống Nga Putin đến thăm Trung Quốc đã nghe ĐCSTQ tuyên bố: “Tình hữu nghị Trung-Nga không có hồi kết, hợp tác không có vùng cấm, sự tin tưởng không có giới hạn”. Nga đã nhận được đơn đặt hàng lớn trên 100 tỷ USD, đổi lại ông Putin hứa ủng hộ ĐCSTQ trong vấn đề Đài Loan.

Sau khi Nga xâm lược Ukraine, ĐCSTQ cũng nghĩ rằng Nga sẽ chiến thắng bằng cuộc chiến chớp nhoáng, nếu vậy sẽ là khích lệ to lớn đối với ĐCSTQ trong áp dụng tương tự đối với Đài Loan. Nhưng cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đã kéo dài hoàn toàn nằm ngoài dự kiến ​​của ông Putin và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ĐCSTQ. Quân đội Nga thành như ngày nay, có lẽ ông Trời muốn dùng để cảnh báo ĐCSTQ: Chớ manh động ở eo biển Đài Loan.

Thứ hai, thái độ đối với kẻ xâm lược ảnh hưởng vị thế quốc tế của ĐCSTQ

Cộng đồng quốc tế phổ biến cho rằng Chiến tranh Nga-Ukraine là cuộc chiến mà Nga xâm lược Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cùng 114 nước thành viên đã kiên định lập trường đó.

Nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới và là nhà lãnh đạo của thế giới tự do đã đứng về phía Ukraine chống lại Nga;

Nhóm G7 bao (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada) là nhóm 7 nước phát triển đứng về phía Ukraine chống lại Nga;

Liên minh châu Âu gồm 27 nước mà tiêu biểu nhất phải kể như Đức, Hà Lan, Bỉ, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania… đứng về phía Ukraine chống lại Nga;

Liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm 30 nước ở châu Mỹ và châu Âu đứng về phía Ukraine chống lại Nga;

Ngoài ra còn có nhiều nước như Úc, Hàn Quốc, Philippines… cũng đứng về phía Ukraine chống lại Nga.

Lập trường bề ngoài trung lập nhưng thực chất là thân Nga của ĐCSTQ không thể tự lừa mình dối người, bất cứ ai có lương tri trên thế giới đều có thể thấy rõ.

Thực tế vị trí của ĐCSTQ trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là hoàn toàn đối lập với những nước dân chủ tự do đứng đầu là Mỹ.

Mỹ, Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trên eo biển Đài Loan. NATO cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về “Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai”, đồng thời tăng cường quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước xung quanh Trung Quốc.

Nếu ĐCSTQ phát động chiến tranh qua eo biển Đài Loan thì nhất định sẽ phải đối mặt với xu thế chống lại từ các nước cũng như tổ chức quốc tế và nhóm quân sự đã phản đối Nga xâm lược Ukraine nói trên.

Thứ ba, cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine khiến Đài Loan ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của quốc tế

Đài Loan là ngọn hải đăng của tự do và dân chủ trong thế giới người Hoa, cũng được coi là hình mẫu dân chủ và đối tác đáng tin cậy của thế giới.

So với Ukraine, Đài Loan có vị trí địa lý đắc địa hơn khi được ngăn cách với Trung Quốc Đại Lục bởi eo biển: Nơi rộng nhất cách Hoa Lục 410 km và nơi hẹp nhất cách 126 km.

Sức mạnh kinh tế, quân sự, công nghệ và văn hóa của Đài Loan vượt xa Ukraine; đặc biệt, Đài Loan có chip của TSMC mà thế giới rất cần.

Sau khi chiến tranh Nga xâm lược Ukraine nổ ra, Đài Loan đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi hơn từ thế giới tự do đứng đầu là Mỹ.

Ngày 2/3 Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Ely Ratner tuyên bố rằng Mỹ đang hợp tác với các đồng minh để xây dựng khả năng ngăn chặn ĐCSTQ xâm lược, tăng cường khả năng răn đe, đảm bảo rằng ĐCSTQ không dám dễ dàng tấn công Đài Loan.

Những năm gần đây, ĐCSTQ đã gây áp lực cực độ đối với Đài Loan, động thái thúc đẩy cải thiện toàn diện quan hệ Mỹ-Đài Loan. Đặc biệt là trong năm nay, Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ chưa từng có đối với Đài Loan.

Ví dụ chỉ riêng vào ngày 28/2, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua ít nhất 14 dự luật ủng hộ cuộc kháng chiến của Đài Loan đối với ĐCSTQ.

Mỹ đã tăng cường củng cố liên minh với Đài Loan thuộc chuỗi đảo đầu tiên với sự kết hợp liên minh quân sự cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines để ngăn chặn xu thế xâm lược của chủ nghĩa cộng sản.

ĐCSTQ càng đàn áp Đài Loan thì càng có nhiều khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Đài Loan, tương tự ĐCSTQ càng ủng hộ Nga trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine thì càng có nhiều nước ủng hộ Đài Loan.

Thứ tư, chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đã khiến thêm nhiều người Trung Quốc tức giận hơn trước bản chất lưu manh của ĐCSTQ

Đã hơn một năm kể từ cuộc chiến Nga – Ukraine nhưng chưa bao giờ ĐCSTQ lên án Nga xâm lược Ukraine.

Ngày 30/9/2022, ông Putin cho trưng cầu dân ý giả để sáp nhập vào Nga 4 bang miền đông Ukraine: Luhansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Đến nay, ĐCSTQ vẫn im lặng không chịu lên án hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của kẻ xâm lược.

[Trong ứng xử quốc tế để nêu cao chính nghĩa và giữ hòa bình cho nhân loại], việc dùng biện pháp trừng phạt kẻ xâm lược là cách quan trọng để ngăn chặn hành vi xâm lược. Nhưng hơn một năm qua, ĐCSTQ không những không trừng phạt Nga mà ngược lại thương mại Trung-Nga còn đạt mức kỷ lục 190,271 tỷ USD, về bản chất có thể xem đó là hành vi trợ giúp cho kẻ xâm lược.

Tại sao ĐCSTQ không lên án hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine, không lên án việc Nga vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Ukraine, trái lại còn bơm thêm máu cho Nga?

Bởi vì bản chất ĐCSTQ là đảng lưu manh và là đảng bán nước.

Kể từ thời hiện đại, nước chiếm nhiều lãnh thổ nhất ở Trung Quốc không phải là Mỹ, không phải Nhật Bản hay Anh, mà chính là Nga.

Riêng vùng Đông Bắc Trung Quốc, Nga đã chiếm hơn 1 triệu km2 lãnh thổ Trung Quốc.

Nhưng ngày 9/12/1999, nhà độc tài ĐCSTQ lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân và Tổng thống Nga Yeltsin đã ký “Nghị định thư Tường thuật về các đoạn phía Đông và phía Tây của ranh giới Trung-Nga”, theo đó trao đi vô điều kiện vùng lãnh thổ hơn 1 triệu km2 ở Đông Bắc Trung Quốc mà Nga chiếm đóng của Trung Quốc.

Một cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine đã phơi bày thêm bộ mặt của ĐCSTQ với tư cách là đảng phản bội lớn nhất thế giới.

Sau 3 năm đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) làm dân số Trung Quốc giảm mạnh, người dân Trung Quốc cũng cần khẩn trương hồi phục hoạt động sinh kế; đông đảo người dân thường Trung Quốc gặp khó khăn rất lớn trong các vấn đề dân sinh như việc khám chữa bệnh, vấn đề nhà ở, học hành và lương hưu; trong khi các gia đình cũng như doanh giới phải vật lộn vì nợ nần kinh tế thì ĐCSTQ vẫn khoe khoang ở eo biển Đài Loan, không ngừng đốt tiền diễu võ. Còn căn bệnh tham nhũng hủ bại của quan chức ĐCSTQ vẫn tung hoành đầy ác độc. Tất cả đã khiến thêm nhiều người Trung Quốc ngày càng căm hận bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Một tháng trước khi chiến tranh Nga xâm lược Ukraine bùng nổ, vào ngày 22/1/2022, giáo sư Trịnh Dã Phu (Zheng Yefu) tại Đại học Bắc Kinh đã xuất bản bài “Mọi người nói về Đài Loan”, qua đó phản đối kịch liệt việc ĐCSTQ “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”.

Sau khi Nga xâm lược Ukraine bùng nổ 9 tháng, “Phong trào Giấy trắng” chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ đã diễn ra ở 21 tỉnh và 207 trường cao đẳng và đại học ở Trung Quốc. Dịp kỷ niệm một năm chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, “Phong trào Giấy trắng” chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ đã diễn ra ở Vũ Hán, Đại Liên, Thượng Hải, Quảng Châu, Thanh Đảo, công ty Gang thép An Sơn (Ansteel Group)…

Nhìn chung về bản chất, áp lực cực độ của ĐCSTQ đối với Đài Loan hoàn toàn không đơn thuần chỉ là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, mà là cuộc đấu tranh giữa chế độ chuyên chế với dân chủ và tự do. Do đó, những người Trung Quốc nào có hiểu biết thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ sẽ không bị lừa dối bởi lời dối trá của ĐCSTQ là thống nhất Đài Loan theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”, sẽ nhất định phản đối kịch liệt việc ĐCSTQ “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”.

Kết

Trong Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, tại sao ĐCSTQ lại đi ngược lại với hầu hết các nước trên thế giới? Bởi vì ĐCSTQ tồn tại trăm năm đã đi đến điểm cuối vận mệnh lịch sử của nó khi không ngừng hành xử ngược lại đạo Trời.

Thuận Trời thì thịnh, nghịch Trời thì vong.

Đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc năm 2020 là biểu hiện cụ thể của việc “Trời diệt Trung Cộng”. ĐCSTQ đang muốn phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan, ngoài hạn chế về con người kể trên, còn có một hạn chế lớn khác chính là đại dịch COVID-19.

Có lẽ, cuối cùng ĐCSTQ sẽ phải tan rã trong bối cảnh ngày càng bị cộng đồng quốc tế tẩy chay thêm vào tấn công của đại dịch bệnh.

Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)