Cuộc điện đàm đã đặt ra “một tiền lệ nguy hiểm có thể làm suy yếu vai trò Tổng tư lệnh của Tổng thống”, tổ chức Giám sát Tư pháp cho biết.

Embed from Getty Images

Cuộc điện đàm vào tháng Giêng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – Tướng Mark Milley, trong đó bà Pelosi nêu quan ngại về một Tổng thống Trump có tinh thần “không ổn định” và bàn về các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn ông Trump ra lệnh tấn công hạt nhân, hiện đang là chủ đề của vụ kiện liên quan đến Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), Fox News đưa tin.

Tổ chức Giám sát Tư pháp (Judicial Watch) đã công bố vụ kiện pháp lý trong tuần này, nói rằng cuộc gọi giữa Chủ tịch Hạ viện và sĩ quan quân đội hàng đầu của quốc gia liên quan đến quyền hạn của một Tổng thống đương nhiệm đã đặt ra một “tiền lệ nguy hiểm” có thể ảnh hưởng đến các nhiệm kỳ Tổng thống trong tương lai.

Tổ chức này cho biết yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến cuộc gọi ngày 8/1 giữa bà Pelosi và ông Milley vào ngày 11/1 không nhận được phản hồi từ Bộ Quốc phòng.

Cuộc điện đàm diễn ra hôm 8/1, chỉ 2 ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Bà Pelosi sau đó đã viết thư gửi các đồng nghiệp đảng Dân chủ và trình bày lý do của cuộc điện đàm này. 

“Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley để thảo luận về các biện pháp phòng ngừa sẵn có nhằm ngăn chặn một Tổng thống không ổn định thực hiện hành động thù địch quân sự hoặc tiếp cận các mã phóng hạt nhân và ra lệnh tấn công hạt nhân”, bà Pelosi viết. 

“Tình hình của vị Tổng thống rối trí này không thể nguy hiểm hơn, và chúng ta phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dân Mỹ khỏi sự tấn công không cân xứng của ông ấy đối với đất nước và nền dân chủ của chúng ta,” bà tiếp tục.

Sau đó, bà nói thêm: “Như mọi người biết, chúng ta ngày càng có nhiều động lực xung quanh việc viện dẫn Tu chính án thứ 25, cho phép Phó Tổng thống và đa số Nội các cách chức Tổng thống vì tội kích động nổi dậy và mối nguy hiểm mà ông ta gây ra.”

“Hôm qua, lãnh đạo Schumer và tôi đã gọi điện thoại tới Phó Tổng thống Pence, và chúng tôi hy vọng nhận được phản hồi từ ông ấy sớm nhất có thể với câu trả lời về việc liệu ông ấy và Nội các có tôn trọng lời thề trước Hiến pháp và nhân dân Mỹ hay không,” bà viết.

Trong một tuyên bố, Tom Fitton, chủ tịch của tổ chức Giám sát Tư pháp, nói rằng nếu mô tả của bà Pelosi về cuộc trò chuyện của bà ta với ông Milley là chính xác, cuộc thảo luận này đã “đặt ra một tiền lệ nguy hiểm có thể làm suy yếu vai trò tổng tư lệnh của tổng thống cũng như sự phân tách quyền lực.”

“Vụ kiện mới của chúng tôi nhằm mục đích khám phá sự thật về cuộc gọi”, ông Fitton nói thêm.

Theo tổ chức Giám sát Tư pháp, vụ kiện yêu cầu quyền truy cập vào “bất kỳ và tất cả hồ sơ” nào liên quan đến cuộc điện thoại giữa bà Pelosi và ông Milley, cũng như “bất kỳ và tất cả hồ sơ liên lạc bổ sung” giữa họ từ ngày 1/11/2020 cho đến nay.

Vụ kiện của tổ chức Giám sát Tư pháp đã được đệ trình lên Tòa án sơ thẩm liên bang tại Quận Columbia.

Xuân Lan (theo Fox News)

Xem thêm: