Các nhà phân tích nhận định, chế độ cộng sản Trung Quốc đang học hỏi từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và những gì họ đang chứng kiến có thể thúc đẩy Bắc Kinh thực hiện tham vọng của mình đối với Đài Loan.

Embed from Getty Images

Theo Đại tá Dan Steiner (Không quân Hoa Kỳ), khi quân đội Nga iến vào Ukraine, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lập danh mục “tất cả thông tin từ cuộc xâm lược này” như một phần trong kế hoạch xâm lược Đài Loan sớm muộn sẽ xảy ra của họ. Tiến sĩ Stephen Bryen, giảng viên chính của Trung tâm Chính sách An ninh, một tổ chức tư vấn chính sách đặt ở Washington, đồng ý với quan điểm này. Ông nhận xét với tờ The Epoch Times rằng, khi Nga xâm lược Ukraine, chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ cảm thấy “rất lôi cuốn” muốn thực hiện một động thái như vậy với Đài Loan, đảo quốc dân chủ tự trị mà ĐCSTQ tuyên bố thuộc về mình.

Tiến sĩ Bryen khuyến cáo, trong khi triển khai thêm quân ở châu Âu và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, “Hoa Kỳ cần phải tăng cường triển khai đến Thái Bình Dương để nói rõ ràng rằng chúng tôi không ngủ quên trong khu vực này trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra.”

Hôm 22/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan sau khi chứng kiến quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn hôm 26/2 với Fox News, Dân biểu Đảng Cộng hòa Scott Perry đã nhắc lại những lời của cựu Tổng thống Trump, bày tỏ mối quan ngại tương tự về việc ĐCSTQ được khuyến khích bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Dân biểu Perry nhận định, “vẫn chưa quá muộn” để chính quyền Biden “thể hiện sức mạnh” ở Thái Bình Dương.

Theo Tiến sĩ Bryen, Hoa Kỳ đang bận tâm lo lắng cho châu Âu, đang điều thêm lực lượng đến Đức, Ba Lan, và Romania. Do đó, ông dự đoán, chính quyền Trung Quốc có thể coi mối bận tâm này của Hoa Kỳ là một cơ hội để hoạt động tự do hơn ở Thái Bình Dương.

Phân tích hành động của Mỹ

Các nhà phân tích cho hay, chính quyền Trung Quốc đang theo dõi sát sao các hành động của Washington trong việc đáp trả sự xâm lược của Nga vào Ukraine.

Tiến sĩ Bryen tiết lộ: “[ĐCSTQ] luôn phân tích các quyết định của Washington và cố gắng dự đoán những gì Washington có thể làm tiếp theo, bởi vì điều duy nhất mà chính quyền Trung Quốc lo sợ là Hoa Kỳ.”

Đại tá Steiner chỉ ra: “Chính quyền Trung Quốc vẫn tương đối im lặng trong suốt cuộc xâm lược của Nga.” Theo ông, ĐCSTQ đang “ủng hộ một cách thụ động đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và lý do Trung Quốc ủng hộ Nga là bởi vì cuộc xâm lược này tạo ra một cơ hội cho ĐCSTQ nói với phần còn lại của châu Á “hãy chú ý những gì đang diễn ra ở châu Âu.”

Ông còn suy đoán: “Cuộc xâm lược [của Nga] vào Ukraine có thể được sử dụng đến khiến người Đài Loan đặt câu hỏi về quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc giải cứu họ. Họ [ĐCSTQ[ cũng sẽ chỉ ra cho toàn bộ châu Á thấy rằng Hoa Kỳ không có mối quan hệ lịch sử nào đối với khu vực [châu Á], giống như châu Âu, và loại chiến dịch này có thể sẽ tỏ ra khá hiệu quả.”

Đại tá tiếp tục: “Cuối cùng, chính quyền Trung Quốc sẽ tự đưa mình vào vị thế có thể hỏi các quốc gia khác trong khu vực, bạn sẽ thiết lập mối quan hệ với ai để thành công trong phần còn lại của thế kỷ 21 – Hoa Kỳ hay chúng tôi?”

“ĐCSTQ đang yêu cầu người dân Trung Quốc [ở Đài Loan] hãy lựa chọn một cách khôn ngoan, bởi vì hiện tại, Hoa Kỳ đang dường như bất lực ở châu Âu.” Mục đích là khiến người Đài Loan nghi ngờ về việc liệu Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Đài Loan hay không?

“Đó là một thông điệp rất mạnh mẽ và mang tính chiến lược, bổ sung cho quá trình suy đã có sẵn ở đó [Đài Loan]… rằng Hoa Kỳ sẽ không gây chiến với Trung Quốc vì Đài Loan,” ông kết luận.

Thử nghiệm và thông điệp

Theo ý kiến của cả hai chuyên gia, chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm quyết tâm của Đài Bắc và Washington. Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh tiếp tục quấy rối đảo quốc dân chủ tự trị nhỏ bé ở Đông Á này bằng cách điều máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan 

Tiến sĩ Bryen lưu ý: “Bằng cách tiếp tục điều máy bay quân sự [xâm nhập Đài Loan] và tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong suốt thời gian xảy ra cuộc xâm lược của Nga [vào Ukraine], Trung Quốc đang thử nghiệm Đài Loan và Hoa Kỳ, tăng mạnh mối đe dọa.”

Ông khuyến nghị, là đồng minh lớn nhất của Đài Loan, “Hoa Kỳ cần phải mạnh mẽ hơn với ĐCSTQ, nói rõ hơn bao giờ hết rằng loại hành vi này [của Trung Quốc] là không thể chấp nhận được và đang làm xáo trộn cán cân lực lượng ở Thái Bình Dương.”

Đại tá Steiner cho biết, khả năng ngăn chặn ĐCSTQ sẽ cần thực hiện nhiều việc hơn thay vì chỉ thực hiện các lệnh trừng phạt, như các lệnh trừng phạt đang được áp dụng đối với Nga. Một phần trong quá trình chuẩn bị lâu dài của Bắc Kinh cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ sẽ bao gồm các phương tiện để chuẩn bị chống lại các lệnh trừng phạt như vậy. “Do đó, một ngày nào đó, khi Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt dữ dội đối với chính quyền Trung Quốc, thì đã quá muộn, bởi vì điều đó có thể cũng đã quá muộn trong cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine hiện nay.”

Đại tá Steiner gợi ý: “Nếu chúng ta [Hoa Kỳ] định gửi thông điệp cho Trung Quốc, thì việc gửi thông điệp cần phải bắt đầu ngay bây giờ.”

Theo Tiến sĩ Bryen, một khởi đầu tốt sẽ bao gồm việc tăng cường bố trí hải quân của Hoa kỳ ở Thái Bình Dương “để hành động răn đe bất kỳ động thái nào mà chế độ Trung Quốc có thể đang xem xét.”

Ông tiếp tục, ngoài ra “việc phô trương sức mạnh này cần phải gây ấn tượng cho công chúng Mỹ, bởi vì quốc gia này có đủ luận điệu theo chủ nghĩa thất bại xuất phát từ Lầu Năm Góc và nhiều tổ chức tư vấn khác nhau.”

Theo Tiến sĩ Bryen, việc kết luận chế độ Trung Quốc sẽ thắng trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Thái Bình Dương là “hoàn toàn vô nghĩa.” Việc rút ra kết luận này chỉ từ các trò chơi chiến tranh và các quá trình tổng hợp khác là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì nó làm tăng thêm thái độ chủ bại của Lầu Năm Góc và mức độ ra quyết định của Washington.”

Tiến sĩ Bryen chỉ trích: “Điều đó rất phá hoại ngầm và rất tệ hại, và nó phải được sửa chữa.”

Ông coi điều đó “rất nguy hiểm bởi vì Hoa Kỳ càng tỏ ra yếu đuối và thiếu quyết đoán, càng có nhiều khả năng chính quyền Trung Quốc sẽ được khuyến khích làm điều mà họ không nên làm.”

Cả hai chuyên gia đều chỉ ra rằng Hoa Kỳ sẽ sớm chứng kiến ĐCSTQ trở nên gây hấn hơn. Tiến sĩ Bryen kết luận, nếu không làm gì để chống lại các hành động của chính quyền cộng sản Trung Quốc, “Đài Loan, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)