Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã tổ chức một buổi vận động tranh cử tại Atlanta, bang Georgia hôm thứ Ba (27/10), với 771 người tham dự. Đây là lần vận động đạt kỷ lục số người tham dự mà ông Biden đã tiến hành kể từ khi bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, ông Biden lại lỡ lời, khiến mọi người nghĩ rằng ông đang tranh cử phó tổng thống. 

Embed from Getty Images

Hôm thứ Ba (27/10), ông Biden đã có một ngày “cực kỳ bận rộn”. Lần đầu tiên ông có bài phát biểu tại một cuộc tập trung do 38 người ủng hộ ở thành phố Warm Springs, bang Georgia. Sau đó ông lại tổ chức một cuộc tập trung bằng xe hơi ở Atlanta, bang Georgia, phát biểu bài diễn văn tranh cử trước 771 người tham dự trên 365 chiếc xe hơi.

Ông Biden được mô tả đùa là người “dễ dàng tổ chức các sự kiện quy mô lớn nhất kể từ khi tranh cử tổng thống đến nay.”

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đưa khoảng 75.000 xe hơi tới một buổi tập trung xe hơi ở thành phố Miami, bang Florida vào tuần trước.

Cùng ngày hôm thứ Ba (27/10), cuộc vận động đầy náo nhiệt của Tổng thống Trump cũng hoàn toàn trái ngược với sự kiện vận động vắng vẻ của ông Biden.

Tại sự kiện vận động ở Atlanta, điều khiến ông Biden được chú ý đến là bởi ông đã lỡ lời ngay sau khi mở màn. Ông nói rằng ông là “Chồng của Joe Biden và là đối tác tranh cử của bà Kamala Harris” (người tranh cử phó tổng thống). Sau đó ông Biden dường như biết mình lại nói sai, ông lập tức bật cười và bổ sung một câu: “Các bạn biết rằng tôi đang nói đùa phải không?”

Ông Biden nói rằng mình là “chồng của Joe Biden” không chỉ một lần. Trước đó ông từng bao biện rằng mình là “chồng của Jill Biden”. Bà Jill là vợ của ông Biden. Ông Biden thường không thể nói năng rõ ràng. Chữ “Jill” mà ông phát âm gần như không thể phân biệt được với chữ “Joe”.

Tuy nhiên, lần này việc ông Biden nói rằng ông là đối tác của bà Kamala Harris có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Phòng chiến tranh TT Trump cũng đăng lại một đoạn video ngắn của ông Biden nói điều này.

Cô Kayleigh McEnany, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng đăng tweet rằng ông Biden xác nhận những chuyện mọi người đều đã biết.

TT Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa thường miêu tả ông Biden như “Con ngựa thành Troy” của Đảng Dân chủ, với những người theo chủ nghĩa xã hội cực tả như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (ACO). Cũng có giả thuyết rằng nếu ông Biden đắc cử tổng thống, sức khỏe của ông sẽ khó duy trì và có khả năng ông sẽ sớm thoái vị. Lúc đó bà Kamala Harris sẽ thay ông tiếp quản quyền quản lý đất nước.

Ông Biden đã từng nhắc tới “Chính phủ Harris-Biden”. Bà Harris cũng từng nói về “Chính phủ Harris”.

Hiện ông Biden nói rằng ông là đối tác của bà Harris, cũng chính là một lần nữa tự giáng cấp xuống vị trí cấp phó. Những điều này không chỉ khiến Đảng Cộng hòa nghi ngờ rằng, Đảng Dân chủ dường như đã có những sắp xếp đặc biệt cho bà Harris, cũng là một thành viên cực tả.

TT Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu ông Biden và bà Harris thắng cử, Hoa Kỳ sẽ rơi vào cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, TT Trump đã thề nhất định sẽ giành chiến thắng, không để những người theo chủ nghĩa xã hội kiểm soát Hoa Kỳ.

Hiện ông Biden đang lún sâu vào vụ bê bối email do Hunter, con trai ông gây ra. Dù ông Biden không thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình, nhưng điều đó đã khiến cử tri phải suy xét lại nên bỏ phiếu cho ai.

TT Trump lần đầu tiên công khai dự đoán cách đây 1 tuần rằng ông sẽ thắng cử, đồng thời nhắc nhở cử tri đề phòng Đảng Dân chủ giở trò gian lận.

Trình Văn

Xem thêm: