Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin hôm thứ Sáu (25/6, giờ Mỹ) đã bị kết án 22,5 năm tù giam vì tội giết người cấp độ hai. Bản án này được chính thức đưa ra sau vài tháng Derek Chauvin bị tòa kết tội gây ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Embed from Getty Images

Thẩm phán Peter Cahill của Tòa án Quận Hạt Hennepin là người tuyên bản án đối với cựu cảnh sát Derek Chauvin. Ông Cahill nói trong phiên tòa hôm 25/6 rằng ông đã không “kết án dựa theo quan điểm công chúng” hoặc “gửi bất kỳ thông điệp nào”. Ông cho biết mình đưa ra bản án này vì sự “đặc biệt tàn bạo” của Chauvin được thể hiện trong cái chết của Floyd.

Trong phiên xét xử vài tháng trước, cựu cảnh sát Chauvin bị kết tội giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát trong cái chết của Floyd vào năm ngoái.

Chauvin chỉ phát biểu ngắn gọn trong phiên tòa hôm 25/6 và gửi “lời chia buồn tới gia đình Floyd”.

Các công tố viên đã lập luận trong phiên tòa rằng Chauvin xứng đáng nhận một bản án nặng hơn bởi vì ông ta đã không đưa ra sự trợ giúp đối với Floyd trong vụ bắt giữ. “Ông ta đã không xem trọng trách nhiệm chăm sóc” mà các sĩ quan cảnh sát được yêu cầu tuân thủ, một công tố viên nói.

Trong khi đó, ông Eric Nelson, luật sư của Chauvin đã nói với tòa án rằng nếu thân chủ của ông nhận một bản án nặng, thì nó sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với công chúng. Ông cũng lưu ý rằng ông đã nhận được hàng nghìn bức thư bày tỏ sự ủng hộ Chauvin. Và trong lập luận phản đối các tuyên bố của công tố viên, ông Nelson nhấn mạnh rằng các đồng nghiệp cảnh sát Minneapolis của Chauvin có ý kiến tích cực về ông. Luật sư cho biết Chauvin đã “được tặng thưởng vì lòng dũng cảm”, ông ta “tự hào được là sĩ quan cảnh sát Minneapolis” và đã phục vụ trong Quân đội Mỹ.

Các công tố viên đề nghị tòa kết án Chauvin 30 năm tù, trong khi các luật sư của bị cáo đề nghị chỉ nên đưa ra án quản thúc.

Trong phiên tòa hôm 25/6, các thành viên gia đình Floyd đã đưa ra các tuyên bố ảnh hưởng nạn nhân. Trong đó, con gái 7 tuổi Gianna của Floyd đã nói với tòa rằng cháu “muốn gặp” cha mình.

Bà Carolyn Pawlenty, mẹ của Chauvin, cũng đã tham dự phiên tòa hôm 25/6 và đưa ra một tuyên bố ảnh hưởng nạn nhân ủng hộ một án phạt nhẹ dành cho con trai.

Bà Pawlenty nói rằng các cáo buộc trên truyền thông rằng Chauvin là một kẻ phát-xít hoặc là một kẻ máu lạnh là không đúng. Bà nói rằng cựu sĩ quan cảnh sát không đáng bị án tù nặng.

Không điều gì trong những cáo buộc này là sự thật. Con trai tôi là một người tốt”, bà Pawlenty nói tại tòa.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bị kết án, Chauvin có thể nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm Minnesota để được mở phiên xét xử mới.

Ngoài ra, nếu hành xử tốt, Chauvin có thể được ra tù trước thời hạn sau khi chấp hành khoảng 2/3 thời gian án tù.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: