10:00 sáng ngày 1/9, ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao), cựu chủ tịch Tập đoàn UMC, đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế, giải thích ông đã khôi phục lại quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), và tuyên bố sẽ tài trợ 3 tỷ Đài tệ (khoảng 97,9 triệu USD) để củng cố quốc phòng của quốc đảo này, chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3207761a11501209
Ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao), cựu chủ tịch Tập đoàn UMC, thông báo khôi phục lại quốc tịch của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). (Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Đài Loan CNA)

Theo thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), cựu sáng lập Tập đoàn UMC, ông Tào Hưng Thành, đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế tại Viện lập pháp vào ngày 1/9, vui mừng khoe thẻ căn cước mà ông vừa nhận được. Ông thông báo rằng mình sẽ trở lại quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và từ bỏ quốc tịch Singapore.

Ông nói: “Từ nay trở đi, tôi sẽ sát cánh cùng tất cả đồng bào Đài Loan dũng cảm, chiến đấu chống lại sự xâm lược của ĐCSTQ, bảo vệ đất nước, để Đài Loan luôn giống như Hoa Kỳ, trở thành một vùng đất của tự do và là quê hương của những người dũng cảm.”

Ông Tào chỉ ra rằng Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), chưa bao giờ được cai trị bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ), nhưng họ luôn nói rằng họ muốn duy trì chủ quyền, về cơ bản việc này là do “bại não độc tài”.

Ông chỉ trích rằng ngay trong thế kỷ 21 ngày nay, một lượng lớn các quan chức ĐCSTQ vẫn đang công khai kêu gọi tẩy não 20 triệu người ở Đài Loan, hoàn toàn phớt lờ tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh của họ, điều này thực sự hết sức bệnh hoạn.

Những lý do họ đưa ra cũng rất vô lý. Họ nói họ đến Đài Loan để giết người, để bảo vệ lãnh thổ Đài Loan của họ. Vấn đề là Đài Loan chưa bao giờ thuộc quyền quản trị của ĐCSTQ, vậy làm sao có thể trở thành lãnh thổ của họ?

Đối với vấn đề này, ĐCSTQ thậm chí còn nực cười hơn khi tuyên bố rằng Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Ông nói rằng thổ dân Đài Loan sống ở Đài Loan hơn 4.000 năm, và người Hoklo đã sống ở Đài Loan hơn 350 năm. Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đã tồn tại 111 năm, trong khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được thành lập 73 năm.

Đài Loan sao có thể trở thành lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ thời cổ đại được đây? Kiểu phát ngôn bừa bãi bất chấp sự thật lịch sử này chỉ có thể được nói ra bởi những kẻ bại não của hệ thống chuyên quyền.

id13815200 572974 600x400 1
Ngày 1/9, ông Tào Hưng Thành khôi phục quốc tịch Đài Loan, và đầu tư 1 tỷ Đài tệ hỗ trợ quốc phòng Đài Loan. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt / Epoch Times)

Để bắt đầu cuộc chiến chống lại ĐCSTQ, bảo vệ Đài Loan từ khu vực tư nhân, ông sẽ đầu tư 1 tỷ Đài tệ (khoảng 32,65 triệu USD), khởi động 2 chương trình “Dũng sĩ gấu đen” và “Xạ thần bảo vệ quê hương”.

Kế hoạch đầu tiên là đào tạo 3 triệu chiến binh dân sự (gọi là dũng sĩ gấu đen) trong vòng 3 năm, tích cực hỗ trợ phòng thủ khu vực, có thể phối hợp với những người lính của quân đội quốc gia, tạo thành tuyến phòng vệ toàn dân không sơ hở. Đối với kế hoạch này, ông sẽ tài trợ 600 triệu Đài tệ (khoảng 19,59 triệu USD) để đạt được mục tiêu trong thời gian sớm nhất.

Kế hoạch thứ 2 là đào tạo hơn 300.000 thiện xạ dân sự (được gọi là xạ thần bảo vệ quê hương). Kế hoạch này cần có sự phối hợp của quân đội, cảnh sát, chính quyền các quận và thành phố khác nhau, cùng các tổ chức dân sự.

Đối với chi phí của kế hoạch này, nếu ngân sách của mỗi đơn vị tạm thời không đủ, ông sẵn sàng cung cấp 400 triệu Đài tệ (khoảng 13 triệu USD) để loại bỏ khó khăn và khởi động kế hoạch sớm nhất.

Ông Tào Hưng Thành tin rằng 2 kế hoạch này có thể tăng cường lực lượng phòng thủ của Đài Loan, đồng thời thể hiện quyết tâm của tất cả mọi người trong việc chống lại sự xâm lược của ĐCSTQ.

Ông đề cập rằng hơn 70 năm qua, ĐCSTQ luôn muốn chiếm Đài Loan, đến nay họ vẫn chưa làm như vậy, là vì không có thực lực.

Trong những năm gần đây, chính sách Ngoại giao Chiến binh Sói của ĐCSTQ khiến thế giới tự do chán ghét. Họ bắt đầu ngăn chặn và phòng ngừa ĐCSTQ trên lĩnh vực công nghệ mới, khiến khả năng chiếm Đài Loan của đảng này trong tương lai ngày càng suy yếu. Ví dụ, Huawei từng bất khả chiến bại trong quá khứ, giờ cũng dần biến mất.

Ngược lại, nếu các thế mạnh khoa học và công nghệ của Đài Loan, như máy bay không người lái và chất bán dẫn, có thể được tích hợp tốt, thì hợp tác quân sự và dân sự sẽ được tăng cường. Cộng thêm sự hỗ trợ kỹ thuật quan trọng từ Hoa Kỳ, Đài Loan chắc chắn sẽ có khả năng tự mình đánh bại những kẻ xâm nhập của quân đội ĐCSTQ trong tương lai.

Ông Tào Hưng Thành nói, trong tương lai, ĐCSTQ chỉ có thể hy vọng rằng Đài Loan sẽ tự tê liệt bởi xung đột nội bộ. Họ sẽ tiếp tay cho bọn côn đồ tại địa phương gây rối khắp nơi, hoặc ngấm ngầm giúp đỡ một số chính khách, chính trị gia nổi tiếng của Đài Loan, nhằm truyền bá chủ nghĩa thất bại và đầu hàng, hay sử dụng tin đồn, kích động, vu khống, nhằm phá hoại khối đoàn kết và làm suy yếu tinh thần đấu tranh của nhân dân Đài Loan.

Ngày 7/6, ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của ĐCSTQ, tuyên bố rằng nếu quân đội ĐCSTQ tấn công Đài Loan, họ sẽ xóa sạch “nền độc lập của Đài Loan” và không để một người nào được sống sót.

Tháng Tám năm nay, ông Lư Sa Dã (Lu Shaye), Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, đã ngông cuồng nói rằng sau khi ĐCSTQ thống nhất Đài Loan, họ sẽ “giáo dục lại” người Đài Loan.

Ông Tào Hưng Thành đáp lại rằng thứ “giáo dục lại” đó chính là việc liên tục tra tấn và hành hạ người dân, để sau này họ chỉ biết phục tùng và không dám phản kháng.

Ông nhấn mạnh, 3 triệu “dũng sĩ gấu đen” và 300.000 “xạ thần bảo vệ quê hương” cùng nhiều chương trình tương tự khác, có thể hỗ trợ những người trẻ tuổi ở Đài Loan cả về tinh thần và kỹ thuật, để chiến đấu bảo vệ Đài Loan, đập tan âm mưu làm tê liệt Đài Loan từ bên trong của ĐCSTQ.

Đáp lại kế hoạch của ông Tào Hưng Thành, ngày 1/9, phát ngôn viên Viện Hành Pháp, ông La Bỉnh Thành đáp, trách nhiệm của mỗi người là bảo vệ gia đình và đất nước. Việc quyên góp của ông Tào Hưng Thành sẽ góp phần ổn định an ninh quốc phòng và ổn định lòng dân. Xin chân thành cảm ơn! Biện pháp mà ông Tào Hưng Thành đề xuất sẽ được các bộ và ủy ban liên quan xem xét. Nếu cần hỗ trợ hoặc thảo luận, họ cũng có thể cùng nhau suy xét.

Thời báo Tự do đưa tin, bà Lâm Tịnh Nghi (Lin Ching-yi), Phó chủ tịch của Đảng Dân chủ Tiến bộ, nói rằng việc ông Tào Hưng Thành tuyên bố khôi phục lại quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc là điều gây xúc động và đáng khâm phục.

Trong giai đoạn này, Đài Loan đang chịu sức ép từ quân đội ĐCSTQ. Bà cũng thấy rõ sự ủng hộ và khẳng định của cộng đồng quốc tế đối với Đài Loan. Ông Tào Hưng Thành, với tư cách là bậc tiền bối trong ngành sản xuất, đã đưa ra lựa chọn như vậy. Ông tin rằng đây là một sự khích lệ và khẳng định rõ ràng đối với xã hội Đài Loan.

Bà Lâm Tịnh Nghi nói, bất kể chúng ta đến từ quốc gia nào, chúng ta đều sống trên mảnh đất này, và đây là đất nước của chúng ta. Bà tin rằng đứng trên mảnh đất này và nỗ lực cùng nhau là sự đồng thuận dễ chấp nhận nhất của tất cả mọi người.

Bà rất ngưỡng mộ ông Tào Hưng Thành đã quyên góp 3 tỷ nhân dân tệ ủng hộ Quốc phòng, dùng hành động chứng minh ông sẽ sát cánh cùng Đài Loan.

Bà Lâm Tịnh Nghi bày tỏ, bà tin rằng sẽ có ngày càng nhiều người ở Đài Loan giống như ông Tào Hưng Thành, sát cánh với Đài Loan, với tất cả người dân Đài Loan và với các giá trị dân chủ.

Bình Minh (t/h)