Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản gần đây, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ là O’Brien cho biết, thời hạn tối đa xâm lược Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể chỉ là 2 năm nữa, theo đó ông kêu gọi Nhật Bản, Mỹ và các đồng minh lưu ý vấn đề này.

p3305011a571355357
Ngày 21/3, Tổng thống Thái Anh Văn đã trao tặng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng O’Brien “Huân chương Đại thụ cảnh tinh hạng nhất” của Đài Loan. (Ảnh: CNA)

Năm 2021, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (U.S.Indo-Pacific Command) khi đó là ông Philip Davidson nói rằng có thể không quá 6 năm nữa ĐCSTQ sẽ xâm lược Đài Loan (tức là trước năm 2027). Nhưng trong một cuộc phỏng vấn của tờ Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) hôm 1/5, ông O’Brien đã nói: “Tôi nghĩ thời gian đã được rút ngắn. Tôi nghĩ bây giờ còn 1 – 2 năm nữa”.

Ông nhấn mạnh nếu Nhật Bản, Mỹ và các đồng minh “không cung cấp cho Đài Loan vũ khí cần thiết để tự vệ, không giúp Đài Loan sức mạnh ngoại giao cần thiết để ngăn chặn ĐCSTQ xâm lược Đài Loan thì Đài Loan có thể lâm cảnh đặc biệt nguy hiểm.”

Ông O’Brien sẽ sớm đến thăm Nhật Bản và sẽ tham dự “Hiệp hội kinh tế quốc tế Yomiuri” (Yomiuri International Economic Society) vào ngày 16/5, ông cũng sẽ tới Tokyo để tham dự một hội nghị quốc tế.

Tháng 3 vừa qua, ông O’Brien đã dẫn đầu một nhóm học giả cố vấn Mỹ đến Đài Loan để nhận Huân chương Ngôi sao Đặc biệt (Order of Brilliant Star) từ Tổng thống Thái Anh Văn. Vào thời điểm đó, ông nói rằng người Mỹ sẽ sát cánh cùng Đài Loan trước nguy cơ xâm lược từ chế độ toàn trị, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định thay đổi hiện trạng ở Đài Loan bất kể thời cựu Tổng thống Trump hay Tổng thống Biden hiện nay.

Tờ Liberty Times (Đài Loan) đưa tin, Viện trưởng Hành chính Đài Loan là Trần Kiến Nhân (Chen Chien-jen) cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng Đài Loan đi đầu trong mặt trận dân chủ và sẽ nỗ lực chuẩn bị cho chiến tranh, đó là cách để hy vọng có thể tránh được cuộc chiến.

Nhiều cảnh báo tương tự

Những năm gần đây, giới quân sự và chính trị Mỹ đã rất chú ý đến tình hình ở eo biển Đài Loan. Theo NBC, hồi tháng Một tướng Mike Minihan là chỉ huy Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân Mỹ (AMC) cho biết, do vào năm 2024 cả Đài Loan và Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống nên ông dự đoán lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình sẽ nhân cơ hội này ra tay, vì vậy khả năng vào năm 2025 sẽ nổ ra cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Đối với vấn đề này, ông đặt ra các mục tiêu sẵn sàng bao gồm việc thành lập một nhóm cơ động chung cứng rắn và linh hoạt, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trên chuỗi đảo đầu tiên.

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được hỏi, liệu Trung Quốc có sắp xâm lược Đài Loan hay không, ông chỉ ra thực trạng rằng quân đội ĐCSTQ đã có những hành động rất khiêu khích, nhưng liệu điều đó có thể hiện một cuộc xâm lược sắp xảy ra hay không thì ông không chắc.

Chỉ huy trưởng Hoạt động Hải quân Mỹ là Đô đốc Michael Gilda cũng cảnh báo vào ngày 19/10 năm ngoái rằng ĐCSTQ có thể xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực trước năm 2024.

Trong một cuộc đối thoại do Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council – một tổ chức tư vấn của Mỹ) tổ chức, tướng Gilda cho biết rằng thời gian biểu cho cuộc xâm lược Đài Loan của ĐCSTQ có thể bi quan hơn so với dự đoán bên ngoài, theo đó Mỹ phải suy tính cho vấn đề này sớm nhất có thể.

“Khi chúng ta đang nói về thời điểm năm 2027, đối với tôi, dường như chắc chắn có 2 thời điểm là năm 2022 hoặc 2023… Tôi không thể loại trừ khả năng đó, tôi không có ý báo động gì cả, chỉ là muốn chúng ta không thể mong đợi khả năng đó không xảy ra”, tướng Gilda nói.

Hãng tin AFP chỉ ra cảnh báo từ Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ rằng Washington cảnh giác cao độ trước ý đồ xâm lược Đài Loan của ĐCSTQ.

Để duy trì sự ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan, gần đây Mỹ đã đạt được các thỏa thuận quan trọng với Hàn Quốc và Philippines. Philippines cung cấp các căn cứ quân sự cho Mỹ và đảm bảo việc triển khai quân sự của quân đội Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, 25 hãng vũ khí từ Mỹ đang đến thăm Đài Loan, theo đó Mỹ và Đài Loan sẽ cùng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và các loại vũ khí khác để xây dựng kho vũ khí của Đài Loan.

Gần đây, Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ (USASOC) cũng lần đầu tiên diễn tập mô phỏng một cuộc đổ bộ vào Đài Loan để phản công Quân đội ĐCSTQ xâm lược. Trong cuộc tập trận, Quân đội Mỹ đã không ngần ngại gọi Quân đội ĐCSTQ là “kẻ thù”, vì vậy có quan điểm tin rằng quân đội Mỹ đã liệt Quân đội ĐCSTQ là mục tiêu chiến đấu thực sự.