Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa lớn hơn đối với lợi ích của Mỹ so với Liên Xô, theo một cựu cố vấn an ninh quốc gia tại phiên điều trần trực tiếp phát sóng giờ vàng của Ủy ban lưỡng đảng mới của Hạ viện hôm thứ Ba.

Embed from Getty Images

Ông H.R. McMaster từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Donald Trump từ năm 2017 đến 2018. Ông cho biết Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa lớn hơn đối với lợi ích của Mỹ so với Liên Xô “vì sự phức tạp của nó, đặc biệt là sự kết nối của Trung Quốc với nền kinh tế toàn cầu. Và đối với quy mô của những gì họ đang làm, từ góc độ kinh tế và từ góc độ tình báo, tôi nghĩ, [thách thức mà Trung Quốc đặt ra] là chưa từng có.”

Trung tướng đã nghỉ hưu nói với dân biểu Carlos Gimenez của Florida, một trong 13 đảng viên Cộng hòa trong ủy ban: “Chúng ta chưa bao giờ cho phép Liên Xô tiếp cận ở mức độ như chúng ta đã trao cho các nhà hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) … dựa trên giả định sai lầm cơ bản rằng Trung Quốc khi được chào đón vào trật tự quốc tế, sẽ tuân theo các quy tắc.”

Ủy ban lưỡng đảng của Hạ viện dự kiến sẽ xem xét tất cả các khía cạnh của “cuộc cạnh tranh chiến lược” giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ. Ủy ban này đã được thành lập vào đầu tháng 1 trong bối cảnh cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ ngày càng gay gắt.

Phiên điều trần khai mạc trên Đồi Capitol đã nghe phát biểu từ các ông McMaster; Cố vấn an ninh quốc gia thời kỳ Trump Matthew Pottinger; nhà ủng hộ nhân quyền Trung Quốc Tong Yi; và Scott Paul, chủ tịch Liên minh sản xuất Mỹ. Các thảo luận bàn đến từ vai trò của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng fentanyl đang diễn ra, đến những tác động lâu dài đối với an ninh kinh tế của Hoa Kỳ.

“Thời gian không đứng về phía chúng ta. … Chúng ta không thể lãng phí hai năm tới chần chừ về các quyết định lập pháp… Chúng ta phải hành động với cảm giác cấp bách”, ông Gallagher nói trong tuyên bố mở đầu của mình. “Tôi tin rằng chính sách của chúng ta trong 10 năm tới sẽ tạo tiền đề cho hàng trăm người tiếp theo. Chúng ta không thể cho phép thứ xã hội phản địa đàng của ĐCSTQ chiếm ưu thế.”

Dân biểu đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi của bang Illinois nói rằng cả hai đảng của Mỹ đều đã “đánh giá thấp ĐCSTQ và cho rằng thương mại và đầu tư chắc chắn sẽ dẫn đến dân chủ và an ninh lớn hơn ở khu vực Ấn-Thái Bình Dương, bao gồm cả [Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc]. Thay vào đó, điều ngược lại đã xảy ra.”

Một trong những nhiệm vụ của ủy ban là làm cho công chúng Mỹ hiểu hơn về cách các chính sách đối ngoại và an ninh của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Ông Pottinger, người từng là phó cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump từ năm 2019 đến năm 2021, đã phát biểu ủng hộ lệnh cấm liên bang đối với Tiktok. 

Tiktok cung cấp cho Bắc Kinh một thứ vũ khí tiềm năng để lạm dụng, ông Pottinger nói. “Không có gì trong luật Trung Quốc cho thấy ĐCSTQ sẽ bỏ qua đặc quyền lập pháp của mình để truy cập tất cả các dữ liệu được tạo ra bởi các nền tảng truyền thông xã hội và các ứng dụng Trung Quốc khác.”

“Nếu Tiktok được phép tiếp tục hoạt động tại Hoa Kỳ, và nếu WeChat và các nền tảng khác được phép tiếp tục hoạt động, chúng sẽ cung cấp cho ĐCSTQ khả năng thao túng ngôn luận, tin tức, để kiểm duyệt và đàn áp, hoặc để khuếch đại những gì hàng chục triệu người Mỹ nhìn thấy và nghe đọc thông qua ứng dụng truyền thông xã hội của họ,” ông nói thêm.

Nhà Trắng trong tuần này đã đưa ra thời hạn cho tất cả các cơ quan liên bang 30 ngày để loại bỏ Tiktok khỏi các thiết bị của chính phủ. 

Một chủ đề khác được nêu ra tại phiên điều trần của ủy ban là an ninh của Đài Loan. Ông Gallagher đã đến thăm Đài Bắc vào tháng 2, và ông Krishnamoorthi đã thực hiện chuyến đi cấp cao cùng Chủ tịch Hạ viện khi đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8 năm ngoái.

Tướng McMaster nói với ông Krishnamoorthi rằng một cuộc tấn công phủ đầu vào đất Mỹ là có thể trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan, nơi phản đối các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

“Có thể. Chúng tôi biết [Quân đội Giải phóng Nhân dân] đang được đào tạo về khả năng Hoa Kỳ sẽ là một phần của cuộc chiến,” ông McMaster nói.

“Những gì [nhà lãnh đạo Trung Quốc] Tập Cận Bình đang thấy là một cơ hội thoáng qua, một cơ hội để hành động khi ông ta nhận thấy những điểm yếu ở Hoa Kỳ,” ông McMaster nói thêm. Ông tin rằng các cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới ở Đài Loan và Hoa Kỳ, cả hai đều sẽ diễn ra vào năm 2024, có thể được Bắc Kinh xem là những cơ hội hữu ích.

Ngân Hà (theo Newsweek)