Ông Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump, đã không nhận hai khinh tội coi thường Quốc hội, Fox News dẫn tin từ ông David Schoen, luật sư của ông Bannon.

Embed from Getty Images

Luật sư David Schoen nói với Fox News rằng ông Steve Bannon đã biện hộ vô tội bằng văn bản. Ông sẽ tiếp tục tham gia một phiên xử án trực tuyến vào thứ Năm (18/11, giờ Mỹ), chủ tọa là Thẩm phán Carl Nichols.

Thứ Hai (15/11) ông Bannon đã được Thẩm phán Robin Meriweather cho tại ngoại mà không cần bảo lãnh. Trong phiên tòa này, cựu cố vấn của ông Trump đã từ chối đưa ra lời biện hộ.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Bannon đã bị một bồi thẩm đoàn buộc hai tội khinh thường Quốc hội: một tội từ chối điều trần tại Hạ viện và một tội khác là từ chối giao nộp tài liệu theo yêu cầu từ trát đòi của Ủy ban 6/1 của Hạ viện.

Hạ viện liên bang hôm 21/10 đã bỏ phiếu (229-202) buộc ông Bannon tội khinh thường Quốc hội và chuyển vụ việc này cho Bộ Tư pháp xử lý. Khi đó, 9 dân biểu của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu buộc tội ông Bannon gồm: Peter Meijer và Fred Upton của Michigan, John Katko của New York, Nancy Mace của Nam Carolina, Anthony Gonzalez của Ohio, Brian Fitzpatrick của Pennsylvania, Jaime Herrera Beutler của Washington, Liz Cheney của Wyoming và Adam Kinzinger của llinois.

Lần gần nhất Bộ Tư pháp Mỹ thành công trong việc kết tội một cá nhân phạm tội khinh thường Quốc hội là từ thời Tổng thống Nixon. Thời điểm đó, trong vụ bê bối Watergate, cố vấn G. Gordon Liddy của ông Nixon đã bị tòa kết án vì từ chối trả lời chất vấn Quốc hội.

Ông Bannon sau khi ra khỏi tòa hôm 15/11 đã nói cứng với báo giới rằng ông sẽ không lùi bước và sẽ “lật đổ chế độ Biden”.

Đây sẽ là khinh tội từ địa ngục cho [Tổng chưởng lý] Merrick Garland, [Chủ tịch Hạ viện] Nancy Pelosi và [Tổng thống] Joe Biden”, ông Bannon tuyên bố hôm 15/11.

Nếu bị tòa án kết tội, ông Bannon có thể chịu án tù giam tối thiểu 30 ngày và tối đa 12 tháng, cũng như bị phạt tiền tối đa 1.000 USD cho mỗi tội danh.

Xuân Thành

Xem thêm: