Một cựu trợ lý quân sự Lầu Năm Góc cảnh báo, quân đội Hoa Kỳ đã chứng tỏ rất hữu ích trong cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra, nhưng sẽ phải chuẩn bị tốt hơn nữa để đối phó với đại dịch tiếp theo.

Embed from Getty Images

Trong bài bình luận trên Defense One, Trung tá Adam Scher, cựu trợ lý quân sự của cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về COVID, đáng giá sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ là “việc sử dụng chưa từng có tiền lệ bộ máy quân sự hiện đại của nước Mỹ để chống lại kẻ thù vô hình trên đất Mỹ.

Ông lưu ý: “Tuy nhiên, ngay cả khi Bộ Quốc phòng đã cung cấp sự hỗ trợ độc nhất cho những nỗ lực của toàn xã hội để mang vắc-xin cứu người đến với người dân Mỹ, thì rõ ràng đại dịch đã phơi bày những điểm yếu.

Ông thúc giục: “Lực lượng vũ trang của chúng ta phải bao gồm cả việc bảo vệ sinh học (chống lại khủng bố sinh học) khi lập kế hoạch, lập chương trình, và lập ngân sách cho quốc phòng của Mỹ.

Ông cho rằng ngân sách trong tương lai cũng phải trang trải cho khả năng xét nghiệm virus corona thích hợp cho quân đội, cho việc mở rộng “nguồn cung cấp y tế thiết yếu sẵn sàng ở cấp đơn vị”, bao gồm vật tư xét nghiệm, đồ bảo hộ cá nhân, dược phẩm và vắc-xin, cũng như phối hợp tốt hơn với các nỗ lực nghiên cứu y tế của các cơ quan liên bang.

Trung tá Scher ca ngợi sự tham gia của các thành viên Vệ binh Quốc gia từ tháng 3/2020 khi đại dịch virus corona bắt đầu bùng phát tại Hoa Kỳ.

Ông nhấn mạnh, trong một số trường hợp, các thành viên Vệ binh Quốc gia được “rút từ các cộng đồng địa phương vốn cần năng lực dân sự của họ, để chuyển sang đảm nhận vai trò lực lượng tuyến đầu ở những nơi khác trong cùng tiểu bang.

Ông cũng ca ngợi các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao đã tham gia hỗ trợ chiến dịch Operation Warp Speed “với mục đích duy nhất là huy động cơ sở công nghiệp y tế công cộng” và “khai thác” cơ sở hạ tầng hậu cần của Lầu Năm Góc.

Ông cho biết, tháng 2 năm nay, các quân nhân Hoa Kỳ đã tiêm hơn 17 triệu liều vắc-xin cho người dân Mỹ, trong đó gần 5 triệu liều là do các quân nhân tại ngũ tiêm và hơn 12 triệu liệu là do các thành viên Vệ binh Quốc gia tiêm.

Ông tiết lộ: “Cho đến nay, Bộ [Quốc phòng] đã bảo vệ quân đội và gia đình họ bằng cách tiêm hơn 4,7 triệu liều vắc-xin cho các quân nhân, gia đình của họ, dân thường, nhà thầu, và những người thụ hưởng khác của Bộ Quốc phòng.

Nỗ lực này của quân đội Mỹ đã dẫn đến kết quả hơn 75% quân nhân tại ngũ đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin, một tỷ lệ vượt quá tỷ lệ tiêm chủng nói chung của toàn nước Mỹ.

Ông Scher khẳng định, Lầu Năm Góc cũng đang tiêu liệu chuyện tương lai, thể hiện ở điểm Viện Nghiên cứu Y tế về Bệnh Truyền nhiễm của Quân đội Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm loại vắc-xin phổ rộng thế hệ tiếp theo có thể bảo vệ chống lại các biến chủng hiện tại và tương lai của virus corona.

Gia Huy (Theo Newsmax)

Xem thêm: