Một cựu công tố viên hàng đầu, ứng cử viên của đảng cánh hữu đối lập, ông Yoon Suk-yeol đã được bầu làm Tổng thống mới của Hàn Quốc sau cuộc bầu cử ngày 9/3. Ứng cử viên đảng cánh tả cầm quyền Lee Jae-myung đã thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ của mình.

Embed from Getty Images

Tính đến 5 giờ sáng ngày 10/3 (giờ Mỹ) khi với khoảng 99,3% số phiếu bầu đã được kiểm đếm, ông Yoon Suk-yeol, 60 tuổi, thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân, đã vượt qua ông Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ cầm quyền.

Ông Yoon cho biết mình sẽ tôn trọng hiến pháp và quốc hội, sẽ làm việc với các đảng đối lập để hàn gắn nền chính trị phân cực cũng như thúc đẩy sự đoàn kết của Hàn Quốc. Ông gọi cuộc bầu cử là “chiến thắng của những người vĩ đại.”

“Cuộc cạnh tranh của chúng tôi bây giờ đã kết thúc”, ông Yoon trả lời trong một cuộc họp báo, đồng thời cảm ơn và an ủi ông Lee cùng những đối thủ khác. “Chúng ta phải chung tay, đoàn kết thành một vì nhân dân và đất nước”.

Ông Lee đã thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ. “Tôi đã làm hết sức mình, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng của các bạn,” ông Lee phát biểu trong một cuộc họp báo.

“Thưa Tổng thống đắc cử, tôi hết sức yêu cầu ngài vượt qua những chia rẽ, xung đột và mở ra một kỷ nguyên hội nhập, thống nhất.”

Ông Yoon nổi tiếng sau khi dẫn đầu các cuộc điều tra cấp cao về những vụ bê bối tham nhũng của những người phụ tá cho Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in.

Ông Yoon đã cam kết loại bỏ tình trạng tham nhũng chính trị, thúc đẩy công lý và tạo ra một ‘sân chơi’ bình đẳng hơn, đồng thời tìm kiếm một sự “thiết lập lại” với Trung Quốc và lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Cuộc bầu cử lần này đã thu hút hơn 77% trong số 44 triệu cử tri hợp pháp của Hàn Quốc tham gia bỏ phiếu để chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của họ.

Những thách thức mà ông Yoon phải đối diện bao gồm dịch bệnh COVID-19, các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang phát triển của Triều Tiên, đồng thời điều hướng sự cạnh tranh ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Ông Yoon khẳng định rằng ông sẽ nghiêm túc đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên và tìm cách thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên với Washington và Tokyo. Ông Yoon cho biết sẽ coi quan hệ đồng minh tăng cường với Hoa Kỳ là vấn đề trung tâm trong chính sách đối ngoại của mình, đồng thời đưa ra lập trường quyết đoán hơn đối với Trung Quốc.

Vy An (Theo The Epoch Times)