Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm thứ Ba (5/10) đã nói rằng Đảng Cộng hòa cần cựu Tổng thống Donald Trump. Bà cũng tiết lộ sẽ tham vấn ông Trump nếu bà có ý định tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, theo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.

Embed from Getty Images

WSJ dẫn lời bà Haley nói về ông Trump: “Ông ấy có di sản mạnh mẽ từ nhiệm kỳ của mình. Ông có khả năng giúp những người mạnh mẽ đắc cử, và ông có khả năng xúc tiến công việc. Tôi hy vọng rằng ông sẽ tiếp tục làm thế. Đảng Cộng hòa của chúng ta cần ông Trump. Tôi không muốn chúng ta phải quay lại những tháng ngày trước khi ông Trump [tham gia chính trị]”.

Về kế hoạch chính trị cá nhân, hồi tháng Tư, bà Haley cho biết bà sẽ không tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 nếu ông Trump quyết định tái cử.

Tuy nhiên, theo WSJ, bà Haley hôm 5/10 dường như “đã ít quả quyết hơn” về ý định nêu trên.

Cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc nói: “Khi bước vào năm 2023, nếu tôi quyết định có một vị trí cho tôi, nếu tôi quyết định có lý do để tiến bước, thì tôi sẽ gọi điện và gặp tổng thống [Trump]. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy và tìm hiểu kế hoạch của ông là gì. Tôi sẽ nói với ông về những dự định của tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc về điều đó”.

Bà Haley là thuộc cấp và đồng minh thân cận của ông Trump. Tuy nhiên, sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 năm nay, cựu đại sứ đã công khai lên án ông chủ cũ của mình. Bà Haley cũng đã chỉ trích ông Trump và những người ủng hộ ông vì họ đổ lỗi thất bại bầu cử 2020 là do xảy ra gian lận bầu cử trên diện rộng ở nhiều bang chiến địa.

Những hành động của ông ấy từ Ngày Bầu cử sẽ được lịch sử đánh giá nghiêm khắc. Đó là điều cực kỳ đáng thất vọng”, bà Haley nói vào thời điểm sau ngày 6/1.

Tháng trước, trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, ông Trump đã nhận xét về cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc của mình như sau: “Vâng, mỗi lần bà ta chỉ trích tôi, thì chỉ sau 15 phút, bà ta lại thôi chỉ trích. Tôi đoán bà ta đã hiểu vấn đề”.

Theo WSJ, bà Haley sẽ có bài phát biểu trình bày quan điểm cá nhân về tương lai của Đảng Cộng hòa tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, Thung lũng Simi, tiểu bang California vào tối thứ Ba (5/10, giờ Mỹ).

WSJ đã có được bản sao bài phát biểu của bà Haley và tiết lộ rằng cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc dự định sẽ nói với những người có mặt tại sự kiện nêu trên rằng nước Mỹ đang hứng chịu đau khổ do chính quyền Biden rời xa các giá trị truyền thống và cốt lõi của đất nước.

Bà Haley sẽ nói: “Một bộ phận lớn người dân của chúng ta đang bị tổn hại do sự thiếu tự tin về, thậm chí là ghét bỏ nước Mỹ. Đó là ‘đại dịch’ có sức tàn phá hơn bất kỳ loại virus nào. Mỗi ngày, lại có thêm người [Mỹ] nghĩ rằng cuộc sống trong mảnh đất tự do này là tai họa, không phải là đặc ân”.

Như Ngọc

Xem thêm: