Ngày 13/7, Joshua Schulte, một cựu lập trình viên CIA, đã bị kết tội đánh cắp hàng loạt thông tin bí mật Vault 7 và cung cấp cho WikiLeaks giải mật. Bộ Tư pháp mô tả điều này là “vô liêm sỉ nhất trong lịch sử nước Mỹ và là một hành vi gián điệp mang tính phá hoại nhất.”

14127655320 abda2581ca
Logo trên sàn nhà trụ sở CIA. (Nguồn: CIA/ Wikimedia Commons)

Joshua Schulte, 33 tuổi, làm việc cho đơn vị tin tặc tinh nhuệ của CIA, đã âm thầm lấy bộ công cụ “Vault 7” mà cơ quan này chuyên sử dụng để đột nhập vào các hệ thống máy tính và công nghệ mục tiêu và gửi chúng đến các nhóm chống bảo mật sau khi nghỉ việc vào tháng 11/2016.

Vault 7 là một bộ sưu tập các phần mềm độc hại, virus, trojan và các phần mềm khai thác lỗi “zero day”. Sau khi bị rò rỉ, bộ phần mềm này đã được các nhóm tình báo nước ngoài, tin tặc và nhóm tống tiền qua mạng trên toàn thế giới sử dụng.

Fox News đưa tin, Thẩm phán Quận của Hoa Kỳ, ông Jesse M.Furman, tuyên bố Schulte có tội với 9 tội danh. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố rằng Schulte “có thể truy cập vào một số công cụ mạng, thu thập thông tin tình báo có giá trị nhất ở Hoa Kỳ. Chúng được sử dụng để chống lại các nhóm khủng bố và các ảnh hưởng xấu khác trên khắp thế giới.”

Tuy nhiên, khi Schulte bắt đầu có ác cảm với CIA, anh ta đã bí mật thu thập những công cụ này và cung cấp cho WikiLeaks, khiến một số công cụ tình báo quan trọng nhất được công chúng biết đến, do đó kẻ thù của chúng ta cũng biết …

Schulte biết rằng nếu thông tin này đã được công khai, thiệt hại phụ từ việc trả đũa của anh ta có thể gây ra một mối đe dọa to lớn đối với Hoa Kỳ, khiến chúng hầu như vô dụng, bằng cách cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho những kẻ muốn làm hại chúng ta, gây ảnh hưởng mang tính phá hoại đối với giới tình báo Hoa Kỳ.”

Schulte đã chọn tự biện hộ cho mình trong phiên xét xử lại. Anh nói với bồi thẩm đoàn trong những lập luận cuối cùng của mình, rằng CIA và FBI đã biến anh thành vật tế thần. WikiLeaks công khai hàng loạt bí mật của CIA vào năm 2017.

Các rò rỉ về Vault 7 tiết lộ cách CIA xâm nhập điện thoại thông minh Apple và Android trong các hoạt động gián điệp ở nước ngoài và biến TV được kết nối Internet thành thiết bị nghe lén.

Trước khi bị bắt, Schulte làm việc như một lập trình viên tại trụ sở CIA ở Langley, bang Virginia, giúp tạo ra các công cụ tấn công mạng (hack).

Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định ngay lập tức vì Schulte vẫn đang chờ xét xử về tội danh tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, nhưng anh ta không nhận tội.

Khi kết thúc tường trình, Schulte tuyên bố anh đã tự nhảy ra ngoài. Dù sao thì “hàng trăm người đã có quyền truy cập vào [thông tin mật]. … Hàng trăm người có thể đã đánh cắp nó … Vụ án của chính phủ đầy nghi ngờ hợp lý, không hề có bất kỳ động cơ nào ở đây.”

Các công tố viên cho biết, Schulte đã cố tình lên kế hoạch gây rò rỉ vì anh ta cho rằng CIA không tôn trọng khi phớt lờ những lời phàn nàn của anh về môi trường làm việc. Vì vậy, anh ta cố gắng “tiêu hủy” những gì mình đã làm cho CIA.

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, ông David Denton, khuyến khích bồi thẩm đoàn xem xét bằng chứng về việc cố tình che đậy, gồm một danh sách các công việc do Schulte lập ra, có nội dung “xóa các email đáng ngờ”.

Trong thời gian ngồi tù chờ xét xử, các công tố viên cho biết, Schulte vẫn tiếp tục phạm tội, hòng làm rò rỉ nhiều tài liệu tuyệt mật hơn khi tiến hành một “cuộc chiến thông tin” chống lại chính phủ.

Các tội danh nghiêm trọng nhất mà bồi thẩm đoàn công bố năm 2020 (gồm việc thu thập và truyền tải thông tin quốc phòng bất hợp pháp) đã được tuyên bố vô hiệu.

Ngoài ra, hồi tháng Sáu, Chính phủ Anh đã ký sắc lệnh dẫn độ người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, sang Mỹ xét xử. Sau khi WikiLeaks công bố hơn 700.000 tài liệu ngoại giao và quân sự được phân loại của Hoa Kỳ vào năm 2010. Assange đã bị buộc tội nhiều tội danh, như hoạt động gián điệp và có thể phải đối mặt với 175 năm tù nếu bị kết án.

Bình Minh (t/h)