Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã nhận lời phỏng vấn riêng của Đài VOA Mỹ và nói về quan hệ của ông với cựu Tổng thống Donald Trump.

EqpyMKwXAAE2g07
Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo (Ảnh: Nhà trắng)

Ông Trump trong mắt ông Pompeo

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Đài VOA Mỹ, ông Pompeo nói: Những gì chúng tôi đã làm trong 4 năm cầm quyền của chính quyền cựu Tổng thống Trump đã khiến ông Putin phải chùn bước. Ông ta đã không thay đổi. Tôi đã tiếp xúc với ông ta nhiều lần, ông ta luôn cho rằng tội ác lớn nhất là sự tan rã của Liên Xô ở thế kỷ trước, ý định khôi phục lại nước Nga vĩ đại từ châu Âu luôn rõ ràng, vấn đề chỉ là phụ thuộc vào đánh giá rủi ro khi làm. Ông ta đã chiếm 1/5 Ukraine dưới thời Tổng thống Obama, nhưng trong 4 năm dưới thời Trump thì Putin chưa chiếm được lãnh thổ nào và chưa đe dọa chiếm một tấc nào tại châu Âu. Nhưng ngay sau khi tân Tổng thống Mỹ [kế Trump] nhậm chức, ông ta đã bắt đầu chuẩn bị và thực hiện cuộc tấn công tàn bạo đáng kinh ngạc này vào châu Âu. Mỹ thực sự có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn Putin, những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ là nói rõ với Nga rằng hành vi bất lương sẽ phải trả giá, tôi có thể điểm qua danh sách các cách chúng tôi có thể ngăn chặn. Nhưng tôi nghĩ sau khi Tổng thống Biden nhậm chức, nhận thức về rủi ro của Putin đã thay đổi và ông ta quyết định bắt đầu nhắm mục tiêu vào châu Âu.

Nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến tại Ukraine, vào ngày 21/2 ông Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố trong bài phát biểu về Tình trạng Quốc gia hàng năm của mình rằng phương Tây từng dung túng Đức Quốc xã [trước đây] giờ đã biến Ukraine thành một chế độ tân phát xít “chống Nga”.

Còn vấn đề Tổng thống Mỹ Biden gần đây tới Kyiv để tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine 500 triệu USD, về việc này ông Trump đã chỉ trích gay gắt ông Biden là “đã đưa chúng ta đến bờ vực của Thế chiến III”.

Ngay khi Tổng thống Biden thăm Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã đăng một video trên mạng xã hội Truth Media do ông thành lập, nói rằng ông Biden đang vô tình lôi nước Mỹ vào Thế chiến III, rằng nước Mỹ chưa từng quá gần với Thế chiến III như vậy.

Vào ngày 28/2, ông Trump chính thức khởi động chiến dịch trở lại Nhà Trắng vào năm 2024, thề sẽ tấn công “cơ cấu chính trị thối nát”, đồng thời cũng tuyên bố nếu đắc cử tổng thống, trong vòng 24 giờ sẽ đàm phán một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt Chiến tranh Nga – Ukraine.

“Bây giờ tôi tức giận hơn trước đây và tôi quyết tâm hơn… Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một nhà lãnh đạo gây sự lãng phí sức mạnh quốc gia, cần phải có một tổng thống biết cách hành động từ ngày đầu tiên”, ông Trump từng nói tại buổi họp thường niên Đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire.

Ông Trump cũng kể về viễn cảnh ảm đạm của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy lùi lạm phát, đảm bảo an ninh biên giới Mỹ-Mexico và củng cố Mỹ như một cường quốc toàn cầu.

Ông Trump nhấn mạnh: “Do yếu đuối và bất tài, ông Biden đã đưa chúng ta đến bờ vực của Thế chiến III, chúng ta đang ở bên bờ vực của Thế chiến III, (tôi xin nói lại) phòng ai đó không biết. Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ dùng sức mạnh để mang lại hòa bình”.

Cựu Tổng thống này mô tả việc ông Biden rút quân bất thành khỏi Afghanistan vào năm 2021 là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời tuyên bố nếu đắc cử tổng thống thì trong vòng 24 giờ sau đó có thể thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Pompeo: “Tôi can thiệp thẳng nếu thấy ông Trump sai”

Cựu Tổng thống Mỹ Trump gọi ông Pompeo là “Mike của tôi”, một số người ngoài cuộc đã chỉ trích Pompeo vì ông tuân theo mệnh lệnh của ông Trump. Về vấn đề này, ông Pompeo nói: Tôi đã nghe những lời chỉ trích như vậy. Nếu cuối cùng chúng tôi tranh cử tổng thống, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có biệt danh mới, chúng ta có thể đoán đó là gì.

“Tôi sẽ làm tốt công việc của mình, để thế giới xem tôi là tiếng nói của nước Mỹ và Tổng thống Trump. Đó là mức tối thiểu. Mọi người có thể nhìn lại 4 năm làm Giám đốc CIA và Ngoại trưởng của tôi, những tuyên bố công khai của tôi và Tổng thống Trump khi đó không có khoảng cách lớn. Nhưng xin đừng hiểu sai ý tôi, khi tôi nghĩ rằng Tổng thống sai, như việc ông ấy muốn rút khỏi Afghanistan, tôi thẳng thắn chỉ ra làm vậy không đúng. Ông ấy không muốn cung cấp cho Ukraine hệ thống vũ khí phòng thủ, nhưng tôi nghĩ nên làm điều đó. Tôi vẫn thẳng thắn với ông ấy và tôi giải thích lý do tại sao tôi nghĩ như vậy, sau này khi ông ấy là tổng thống Mỹ thì tôi vẫn làm mọi thứ có thể để đảm bảo chúng tôi làm những gì ông ấy yêu cầu chúng tôi làm.”