Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở thành một nhân vật nổi tiếng thế giới. Cựu phát ngôn viên của ông cho biết, truyền thông phương Tây chỉ miêu tả ông Zelensky là một cựu diễn viên hài, trong khi thực tế ông có xuất thân là một luật sư hiến pháp và hiểu rất rõ cách thức vận hành của chính trị.

Volodymyr Zelensky in a working visit to the State of Israel January 2020. XIV
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Wikimedia)

Bà Luliia Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV của Mỹ hôm thứ Năm (ngày 3/3) rằng ông Zelensky là một người dũng cảm bảo vệ đất nước, được người dân Ukraine ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã quá đơn giản hóa về hình tượng của ông.

Bà Mendel nói nói trong chương trình “Eric Bolling:The Balance” của Newsmax rằng từ khi Nga xâm lược Ukraine cách đây một tuần, 93% người Ukraine cho rằng hành động của Tổng thống Zelensky là đúng đắn, 80% người cho rằng Ukraine sẽ thắng cuộc chiến này. 

Nga phát động một cuộc xâm lược quân sự quy mô lớn vào Ukraine hôm 24/2. Mỹ đã ít nhất hai lần đề nghị giúp ông Zelensky rời khỏi Ukraine an toàn nhưng ông luôn từ chối. Không chỉ ông, mà vợ và 2 con nhỏ của ông cũng kiên trì ở lại. Trong khi đó, ai cũng biết rằng Tổng thống Zelensky và gia đình nằm trong danh sách ám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông và vợ lần lượt là mục tiêu số 1 và số 2. 

Chiến tranh đã buộc hàng ngàn phụ nữ và trẻ em phải chạy trốn khỏi Ukraine, nhưng ông Zelensky thường xuất hiện trên truyền hình hoặc đăng video trên mạng xã hội, kêu gọi người dân Ukraine kiên quyết chống lại sự xâm lược của Nga, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ và chi viện. Hành động của ông đã truyền cảm hứng cho người dân Ukraine, và họ đã gia nhập quân đội để chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Nga. Thậm chí những người nam giới Ukraine sống phân tán ở các nước châu Âu cũng liên tiếp quay trở về nước để tham gia vào cuộc chiến bảo vệ đất nước.

Bà Mendel nói: “Thành thật mà nói, chúng tôi đã nhận thấy truyền thông có một chút đơn giản hóa hình tượng của Tổng thống Zelensky, vì ông ấy từng được biết đến như một diễn viên hài, đó là hình ảnh công chúng được đón nhận nhất mà ông ấy từng có. Nhưng Tổng thống Zelensky cũng có bối cảnh về ngành luật, ông ấy là một luật sư nghiên cứu về hiến pháp. Đó là lý do tại sao ông hiểu rất rõ sự vận hành của chính trị.”

Bà Mendel ca ngợi ông Zelensky là một doanh nhân tự lập rất thành công, “ông đã xây dựng một đế chế hài hước, không chỉ được đón nhận ở Ukraine mà còn ở khu vực Liên Xô (cũ).”

Bà Mendel cũng chỉ ra rằng ngay từ tháng 7/2019, New York Times đã đề cập đến ông Zelensky như một mối đe dọa đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi vì sau khi ông Zelensky được bầu làm tổng thống, ông đã cho thấy rằng dân chủ là mối đe dọa đối với Putin, và phương hướng quản trị đất nước của ông Zelensky là thân phương Tây và ủng hộ dân chủ. Bà Mendel gọi ông Putin là “một nhà độc tài mà đầu óc có một số vấn đề”.

Ông Putin từng cho biết có kế hoạch nâng đỡ lại cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thay thế ông Zelensky. Trong thời gian ông Yanukovych làm tổng thống Ukraine từ năm 2010 đến năm 2014, ông bị coi là bù nhìn của Nga.

Bà Mendel cho biết trong chương trình, đối với người dân Ukraine mà nói, ông Yanukovych, 71 tuổi, là người “tượng trưng của hủ bại”, người Ukraine không muốn ông ấy trở lại. Ông ấy đã bị vứt bỏ trong cuộc cách mạng Ukraine năm 2014.

Bà Mendel nói: “Người này ở quốc gia chúng tôi không có bất cứ cơ hội nắm quyền nào, thậm chí chỉ trong 24 giờ đồng hồ thôi cũng không có.”

Đối với việc ông Putin đe dọa hành quyết công khai những người không nghe lời để dọa người Ukraine phải phục tùng ông, bà Mendel cho biết những lời đe dọa đó đã xảy ra vào năm 2014, và nếu chúng xảy ra lần nữa, thì chúng sẽ không có bất cứ hiệu quả gì.

Bà nói vào năm 2014, “hơn 100 người Ukraine hy sinh tính mạng của mình, và nhiều người Ukraine đã bỏ trốn khỏi đất nước. Nhưng bây giờ hơn 100.000 người Ukraine vừa mới trở về đất nước của chúng tôi, vì họ muốn bảo vệ Ukraine. Tôi thấy chúng tôi cũng có rất nhiều thắng lợi.”

Bà nói rằng bà không muốn nhìn thấy các trại tập trung, bởi vì người Ukraine sẽ chiến đấu và chiến thắng. Bà thỉnh cầu phương Tây thiết lập vùng cấm bay cho Ukraine, giống như Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu cộng đồng quốc tế làm.

Bà Mendel nói: “Putin rất tham lam, ông ấy không phải là đến để giúp Ukraine.”

Trong chương trình phỏng vấn, bà cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Hãy rời đi. Hãy rời khỏi đất nước của chúng tôi và xây dựng đất nước của riêng ông. Chúng tôi không cần nước Nga ở đây. Chúng tôi không cần điều đó. … Ông là người tồi tệ nhất thế giới. Không có ai muốn một nhà lãnh đạo như (Putin), không ai muốn một nước láng giềng như Nga.”

Trí Đạt, theo Newsmax