Ngày 8/11, ông Zachary Larsen, cựu trợ lý Tổng chưởng lý bang Michigan, sau khi tuyên thệ đã đưa ra một loạt những cáo buộc chấn động, bao gồm cả làm chứng gian lận kiểm phiếu tại điểm kiểm phiếu đặt tại Trung tâm TFC ở Detroit. 

kiem phieu shutterstock 18491815241
Hình ảnh kiểm phiếu tại Trung tâm TCF ở Detroit, Michigan, ngày 4/11/2020. (Ảnh: Devi Bones / Shutterstock).

Ông Zachary Larsen từng làm trợ lý Tổng chưởng lý bang Michigan thời ông Bill Schuette (nhiệm kỳ 2011 – 2019, thuộc Đảng Cộng hòa) và bà Dana Nessel (nhiệm kỳ 2019 – đến nay, thuộc Đảng Dân chủ).

Tuần trước, ông Zachary Larsen với tư cách là giám sát viên kiểm phiếu của Đảng Cộng hòa, đã đến Trung tâm TCF để quan sát quá trình kiểm phiếu bầu gửi qua bưu điện.

Là một phần của vụ kiện được nộp tại Trung tâm Tư pháp quận Great Lake, hôm Chủ Nhật (ngày 8/11), sau khi tuyên thệ, ông Zachary Larsen nói toàn bộ quá trình kiểm phiếu bầu của Trung tâm TCF Detroit “không tôn trọng tính bảo mật của phiếu bầu”. 

“Ngược lại, vị quan chức thứ hai ở bàn mà tôi đang giám sát đã nhiều lần đưa ngón tay của bà ấy lên niêm phong bảo mật để gỡ thư, sau đó lén xem bên trong thư, cách làm đó có thể khiến cho bà ta nhìn thấy phiếu bầu và xác định người bỏ phiếu đã chọn người nào”, ông Zachary Larsen nói.

Ông Zachary Larsen nói, trong quá trình kiểm đếm phiếu bầu, còn có nhân viên công tác khác “xem trộm phiếu bầu”. Ông và những giám sát viên khác cùng nhau xác nhận, họ đều đã nhìn thấy hành vi xem trộm phiếu bầu tương tự.

Ông Zachary Larsen lo lắng, thông qua cách làm vi phạm quy định bảo mật như thế này, cá nhân người kiểm phiếu có sự thiên lệch về chính trị thì liệu có vứt phiếu bầu vào trong thùng “phiếu bầu có vấn đề” hay không.

Trong một cáo buộc khác, ông Zachary Larsen nói khi ông quan sát nhân viên đang kiểm phiếu, “không hề xác nhận liệu cử tri có phải là cử tri đủ tiêu chuẩn trong sổ đăng ký cử tri hay không”

Ông Zachary Larsen  cáo buộc:

“Lá phiếu đầu tiên được quét xong và chuyển qua khớp với danh tính của cử tri đủ tiêu chuẩn. Nhưng, vài lá phiếu quét sau đó lại không khớp với bất cứ cử tri đủ tiêu chuẩn nào trong bảng đăng ký danh sách cử tri”.

“Khi kết quả quét là trống, thì quan chức thứ nhất nhập vào tên ‘Pope’, sau đó xuất hiện một cử tri có họ tên như thế.”

“Tôi kiểm tra danh sách đang chạy của các lá phiếu được quét trong hệ thống máy tính và thấy rằng cử tri này đã được tính là đã bỏ phiếu. Sau đó, quan chức đầu tiên dường như đã phân phối một mã số khác để biến thành một cử tri khác. Bởi vì tôi quan sát thấy một cái tên hoàn toàn khác, cái tên đó đã được thêm vào danh sách cử tri ở cuối bảng chạy phiếu đang được xử lý ở bên phải màn hình.”

Sau đó, quan chức này viết tay chú thích vào “sổ phiếu bổ sung”, đó là bản danh sách copy cứng đặt trên bàn trước mặt bà ấy.

Ông Zachary Larsen nói trong thư tuyên thệ rằng: “Tôi lo lắng kiểu phân phối tên họ và mã số này cho thấy, họ đang tính cả những cử tri không đạt tiêu chuẩn không có tên trong sổ cử tri hoặc sổ bổ sung cử tri thành cử tri đã bỏ phiếu”. 

Theo luật pháp Mỹ, nếu sau khi tuyên thệ mà lại nói ra những lời không thành thực, thì sẽ bị trừng phạt theo pháp luật. Từ góc độ này mà xét, ông Zachary Larsen đã đối đãi nghiêm túc đối với những lời chứng của mình.

Ông Zachary Larsen nói: “Theo quan sát của tôi trên màn hình máy tính, những cử tri này chắc chắn không có trong sổ đăng ký cử tri chính thức. Hơn nữa, đại đa số trường hợp đích thân tôi quan sát những ‘cử tri’ mà tôi đã xem qua lá phiếu đã quét, thì tình hình có vẻ đều như vậy.”

Ông Zachary Larsen còn nhắc đến việc ông cố gắng đến gần hơn để hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông bị yêu cầu phải lùi lại 6 feet. Virus viêm phổi ở Vũ Hán là một cái cớ, dù ông có đeo khẩu trang. Cáo buộc của ông Zachary Larsen một phần trong đơn kiện của cư dân Cheryl A. Constatino và Edward P.McCall Jr. ở quận Wayne chống lại thành phố Detroit, Ủy ban bầu cử Detroit cùng Thư ký bầu cử thành phố Detroit là Janice M. Winfrey và Ủy ban vận động hành lang bỏ phiếu của quận Wayne.

Người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng Steve Gruber chỉ ra, những hành vi gian lận này là được “thực hiện theo yêu cầu của các quan chức ở Detroit và quận Wayne, bao gồm thay đổi tên và ngày hợp pháp trên lá phiếu, thu hoạch lá phiếu, đe dọa cử tri, v.v.”, và những hành động gian lận này của cử tri đã bắt đầu từ đầu tháng 9 năm nay.

Trình Văn

Xem thêm:

10 Tổng Chưởng lý kiến nghị Tối cao Pháp viện xử tranh chấp bầu cử

Trận chiến tranh cử tổng thống Mỹ 2020: Người đang bầu, Trời đang nhìn