Hôm thứ Tư (4/8), một số cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo các nhà lập pháp tại Quốc hội rằng các nhà đầu tư, doanh nghiệp và trường đại học Mỹ nhất định phải làm nhiều hơn để bảo vệ Mỹ chống lại các hoạt động gây ảnh hưởng cũng như sự thâm nhập sâu rộng của chính phủ Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Matt Pottinger, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, nói “Mỹ và các xã hội tự do khác đã thức tỉnh quá muộn màng trước cuộc chiến này.” Tuy vậy, ông cho biết hiện lưỡng đảng tại Điện Capitol đã bắt đầu nhận thức hơn về sự xâm nhập của Trung Quốc. 

“Nhưng kể cả với sự đồng thuận mới này, chúng ta đã thất bại trong việc đánh giá thích đáng một trong những yếu tố mang tính đe doạ nhất trong chiến lược của Trung Quốc – đó là cách họ gây ảnh hưởng và ép buộc người Mỹ, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị gia, giới doanh nghiệp và nhà khoa học để phục vụ cho những tham vọng của họ.”

Phiên điều trần công khai của Uỷ ban Tình báo Thượng viện hôm 4/8 với chủ đề “Cánh tay nối dài của Bắc Kinh: Những đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ” đã đưa ra những thảo luận giữa các Thượng nghị sĩ và cựu quan chức về mức độ ảnh hưởng mà chính phủ Trung Quốc có được trên những lĩnh vực nhất định tại xã hội Mỹ.

Trong số các thảo luận là cảnh báo về hàng loạt chiến dịch truyền thông xã hội do Trung Quốc hậu thuẫn đang tìm cách phá hoại lòng tin vào vắc-xin COVID-19 của Mỹ; nhiều quỹ chỉ số Mỹ đã rót tiền vào các tập đoàn Trung Quốc mà không đánh giá đúng mức các hiểm hoạ; và những áp lực chính trị căng thẳng từ chính phủ Trung Quốc đối với nhiều sinh viên Trung Quốc đang học tập ở Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng viên Dân chủ từ Virginia, chủ tịch của uỷ ban, nói rằng ngay cả phiên điều trần này cũng bị sức ép từ ảnh hưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Ông nói với uỷ ban rằng một số nhân chứng có khả năng đã từ chối tham gia phiên điều trần công khai “do lo sợ bản thân hoặc gia đình họ bị trả thù.”

“Lĩnh vực tư nhân và học thuật Mỹ đã trở thành chiến trường địa chính trị đối với Trung Quốc,” William Evanina, quan chức phản gián hàng đầu của chính quyền Trump, cho biết.

Anna Puglisi, cựu sĩ quan tình báo quốc gia Mỹ tại khu vực Đông Á, cho biết mục tiêu của Trung Quốc là các công ty đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn; các học giả nhận được lợi ích cá nhân từ việc tài trợ và lao động rẻ tiền trong các phòng thí nghiệm của Trung Quốc; cũng như các cựu quan chức chính phủ đã lợi dụng thời cơ để kiếm tiền bằng cách vận động hành lang cho các công ty nhà nước Trung Quốc và các công ty được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ. 

Phiên điều trần là dấu hiệu mới nhất về đồng thuận lưỡng đảng tại Điện Capitol về chính sách đối với Trung Quốc.

Ngân Hà

Xem thêm: