Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói rằng Chính phủ Trung Quốc đang làm việc với các tập đoàn ma túy Mexico để đưa chất ma túy fentanyl vào Mỹ, từ đó đạt được mục đích rửa tiền.

Embed from Getty Images

Ngày 13/7/2022, một máy dập viên nén ma túy, nén bột ma túy thành viên nén, được trưng bày tại trụ sở Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) ở Arlington, tiểu Virginia, Mỹ. Bên cạnh là một tấm áp phích cho thấy những kẻ buôn bán ma túy thường sử dụng biểu tượng cảm xúc khi bán thuốc cho những người trẻ tuổi trên mạng xã hội. (Ảnh: Getty Images)

Ông Leland Vittert là người dẫn chương trình và phóng viên quốc gia của hãng truyền thông Mỹ NewsNation. Hôm thứ Hai (22/8) trong chương trình podcast “Vittert” của mình, ông đã phỏng vấn cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ David Asher về mối liên hệ giữa các tập đoàn ma túy Mexico và Chính phủ Trung Quốc.

Ông David Asher nói với phóng viên Vitter: “Anh phải hiểu rằng nếu không có sự tham dự của Chính phủ Trung Quốc thì mọi thứ đều không cách nào đạt được hiệu quả. Cho nên chúng ta không chỉ đối phó với các băng đảng ma túy và xã hội đen Trung Quốc, xã hội đen Trung Quốc là tập đoàn buôn ma túy phiên bản Trung Quốc.”

Ông Asher giải thích thêm: “Chúng tôi đang tiếp xúc với Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, chúng tôi đang đối phó với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); họ đang tổ chức vận chuyển fentanyl đến Mexico. Ở một mức độ nào đó, họ đã tham gia vào việc chế tạo (fentanyl) với ý định giết những đứa trẻ ở Mỹ … sau đó họ cho sinh viên Trung Quốc ở Mỹ lấy số tiền đó.”

Ông Asher cho biết, số tiền ma túy được rửa bằng cách mua bất động sản ở Mỹ.

Ông giải thích rằng sau khi các sinh viên Trung Quốc nhận được tiền ma túy, “tiền sẽ được Trung Quốc lấy đi, [người Trung Quốc] đã mua tiền chất của fentanyl, vận chuyển chúng đến Mexico, sau đó người Trung Quốc lấy tiền (bán ma túy) của họ ở Mỹ, cuối cùng là mua bất động sản.”

Ông Asher nói “bản thân việc này là hoạt động rửa tiền”.

shutterstock 2135075623
Người biểu tình ở Washington DC. ủng hộ chính phủ mạnh tay xử lý các nhà sản xuất fentanyl có bối cảnh ĐCSTQ. (Nguồn: Phil Pasquini/ Shutterstock)

Một báo cáo ngày 23/8 được tờ El PAÍS ở Tây Ban Nha đưa tin đề cập rằng các vụ bắt giữ fentanyl đã đạt mức kỷ lục, trong khi phiên bản mới của ma túy là “rainbow fentanyl” đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng Mỹ, điều này thể hiện ra một xu hướng khiến người ta cảm thấy bất an hơn.

EL PAÍS đưa tin rằng Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) gần đây đã thông báo rằng họ đã thu giữ kỷ lục 2.100 pound (tương đương 950 kg) fentanyl vào tháng Bảy năm nay, gấp 3 lần số lượng bị bắt giữ trong tháng Sáu, mức tăng hơn 200% so với tháng Năm. Phần lớn các fentanyl opioid tổng hợp bất hợp pháp được sản xuất trong các phòng thí nghiệm bí mật hoặc nhập lậu từ Mexico. Hoạt động buôn bán ma túy ở Mexico được kiểm soát bởi 2 băng đảng tội phạm và ma túy mạnh nhất đất nước này là Sinaloa và Jalisco New Generation.

Cơ quan chức năng Mỹ đặc biệt lo ngại về một loại thuốc được gọi là “Rainbow fentanyl” (fentanyl cầu vồng). Trong hai cuộc đột kích gần đây ở biên giới Sonora của Mexico và Arizona của Mỹ, CBP đã thu giữ hàng chục ngàn viên thuốc fentanyl giống như kẹo cầu vồng đầy màu sắc.

Trong một cuộc đột kích vào giữa tháng Tám, CBP đã tìm thấy hơn 250.000 viên fentanyl cầu vồng trong một chiếc xe đi qua Mexico vào Mỹ. Một ngày sau, hơn 15.000 viên thuốc khác được tìm thấy ở chân của một người bị giam giữ tại cửa khẩu biên giới ở Nogales, tiểu bang Arizona, Mỹ.

Quan chức cấp cao của CBP, ông Michael Humphries cho biết, những viên thuốc đầy màu sắc này “trông giống như kẹo”, ông tin rằng “điều này có thể báo hiệu một chiến lược mới được các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia áp dụng”.

Cho đến nay, những viên thuốc đầy màu sắc đã được tìm thấy ở tiểu bang California, tiểu bang Oregon và tiểu bang Washington.

Văn phòng cảnh sát trưởng ở hạt Multnomah, tiểu bang Oregon, đã đưa ra một tuyên bố sau khi thu giữ khoảng 800 viên thuốc fentanyl cầu vồng: “Các quan chức đặc biệt lo ngại rằng fentanyl cầu vồng rơi vào tay thanh niên hoặc trẻ em, họ có thể nhầm viên thuốc với một thứ giống như kẹo, hoặc một món đồ chơi.”

Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp độc hại gấp 50 lần heroin và mạnh hơn morphin 100 lần. Khi ăn một lượng rất nhỏ fentanyl có thể gây tử vong. Các chuyên gia y tế cộng đồng ước tính rằng chỉ cần hai miligam fentanyl có thể gây tử vong, tác dụng cụ thể của nó còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của người dùng. Lực lượng chống ma túy Mỹ (DEA) ước tính rằng 2,2 pound (tương đương 1 kg) fentanyl có thể giết chết 500.000 người.

Việc sử dụng fentanyl ở Mỹ đã tăng vọt trong những thập kỷ gần đây. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong 1 năm tính đến tháng 4/2021, cuộc khủng hoảng opioid đã giết chết hơn 100.000 người dùng quá liều ở Mỹ. Với hàng ngàn người nghiện các loại thuốc chỉ định đặc biệt, các băng đảng ma túy Mexico đã áp dụng chiến lược sản xuất phiên bản giả của những loại thuốc đó. Những loại thuốc phiện giả mạo này nguy hiểm rất lớn vì chúng thường độc hại hơn thuốc nguyên bản.

Việc sử dụng fentanyl cũng đang gia tăng ở Mexico, đặc biệt là ở các bang phía bắc, và thường được trộn với các loại ma túy khác như heroin và cocaine. Nhà sinh học dược lý Silvia Cruz Martin del Campo thuộc Viện Công nghệ Quốc gia Mexico (Instituto Politécnico de México) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với EL PAÍS vào tháng 3 năm nay: “Fentanyl được bán ở khắp mọi nơi. Mexico đã là một nước sản xuất và tiêu dùng”, nhưng rất khó để có được dữ liệu tốt ở Mexico về vấn đề này.

Ngày 18/8, Giám đốc Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) Anne Milgram cho biết: “Fentanyl có mặt ở khắp mọi nơi, từ các khu vực đô thị lớn cho đến các vùng nông thôn trên khắp đất nước – không một cộng đồng nào miễn nhiễm với loại ma túy này. Đây là loại ma túy chết người nhất mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt.”

Theo dữ liệu của CBP, trong 10 tháng qua, các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu giữ hơn 10.000 pound (tương đương 4.800 kg) fentanyl.