Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm thứ Tư (28/12) nói rằng Đài Loan thiếu chuẩn bị cho tình huống bị Trung Quốc xâm lược.

Embed from Getty Images

Trao đổi trong chương trình podcast “Cân bằng Quyền lực” của hãng tin Bloomberg, ông Esper cũng nói thêm: “Họ [Đài Loan] dường như đang trên đà chuẩn bị; đó là điều tốt. Washington đang làm những thứ tương tự bằng việc cung cấp vũ khí và huấn luyện bổ sung”.

Ông Esper từng làm bộ trưởng quốc phòng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tháng Bảy vừa qua, ông đã tới Đài Loan để thảo luận về an ninh và mối quan hệ giữa quốc đảo này với Mỹ cũng như châu Âu. Trong chuyến công du đó, ông Esper đã thúc giục Đài Loan tiến hành tăng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên 1 năm đối với nam thanh niên đủ tuổi để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Đài Loan hôm thứ Ba (27/12) đã loan báo họ sẽ tăng thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Giới chức quốc đảo dân chủ lý giải rằng 4 tháng “không còn phù hợp với nhu cầu” quốc phòng của Đài Loan.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói: “Không ai muốn chiến tranh. Chính phủ Đài Loan và nhân dân Đài Loan không muốn chiến tranh, cộng đồng quốc tế cũng không muốn chiến tranh. Nhưng hòa bình không từ trên trời rơi xuống”.

Chúng ta cần chủ động chuẩn bị chiến tranh để ngăn chặn chiến tranh, và chúng ta cần khả năng có thể lao vào một cuộc chiến tranh để dừng một cuộc chiến”, bà Thái nói thêm.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cũng đã vạch ra kế hoạch 5 điểm cho Đài Loan để ngăn chặn Trung Quốc, gồm có: tăng ngân sách quốc phòng; áp dụng chiến lược chiến tranh bất đối xứng; khôi phục huy động quân dự bị và xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ và thông tin liên lạc; dự trữ năng lượng, thực phẩm và vũ khí.

Trung Quốc đã đang trở nên ngày càng hung hăng hơn với Đài Loan trong năm qua. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã gia tăng từ sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào đầu tháng Tám.

Trung Quốc đe dọa toàn bộ trật tự địa chính trị theo cái mà họ muốn thấy, cách mà họ muốn vượt qua các luật lệ hành xử quốc tế. Do đó, điều quan trọng là tất cả chúng ta phải kiên định và giữ thế phòng thủ vững chắc trước sự hung hăng của Trung Quốc”, ông Esper nhấn mạnh trong chương trình podcast.

Tuy vậy, ông Esper nhận định viễn cảnh tồi tệ nhất tức là kịch bản Trung Quốc xâm lược Đài Loan qua đường biển là “hoạt động rất rất khó khăn, và tôi không tin Trung Quốc có thể làm được điều đó ngay trong thời điểm này”.

Hải Đăng (Theo Newsmax)