Trong tuần này, vận động viên trượt tuyết Drew Neilson người Canada, hai lần tham gia Olympic và vô địch Thế vận hội X (thể thao mạo hiểm), nói với Đài phát thanh Canada (CBC)  rằng ông đang xem xét việc yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) loại tên mình khỏi danh sách lịch sử Olympic, để phản đối việc IOC đưa Thế vận hội tới đất nước vi phạm nhân quyền. Ngoài ra, ông cũng phản đối Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Embed from Getty Images

Những người chiến thắng ăn mừng sau cuộc thi trượt tuyết World Cup FIS được tổ chức tại Wilmington – New York – Mỹ ngày 11/3/2007. Từ trái sang phải là người đoạt huy chương bạc Nate Holland của Mỹ, người đoạt huy chương vàng Drew Neilson của Canada, và người đoạt huy chương đồng David Speiser của Đức (Ảnh: DON EMMERT / AFP qua Getty Images).

Nielson kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh – điều rất hiếm trong giới vận động viên. Ông nói rằng rất “ghê tởm” việc chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia Olympic Bắc Kinh, làm nền tôn vinh cho một trong những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Bắc Kinh đã đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2008, và sau khi tất cả các tuyển thủ khác rút lui ngoại trừ Almaty của Kazakhstan, họ đã thành công giành quyền đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022.

CBC đưa tin rằng các nhà hoạt động nhân quyền và nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kêu gọi IOC dời Thế vận hội Mùa đông 2022 sang nước khác, nếu IOC không thực hiện thì họ sẽ kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông, ít nhất cũng một năm.

Những năm gần đây, tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ngày càng nhiều, bao gồm cả việc giết hại và bỏ tù các tù nhân chính trị, nhiều phóng viên cùng luật sư nhân quyền mất tích, ĐCSTQ cũng phạm tội ác diệt chủng đối với những người Hồi giáo ở Tân Cương.

Cựu vận động viên Neilson nói với CBC: “Tôi thực sự ghê tởm. Tôi thậm chí không muốn được gọi là vận động viên Olympic nữa. IOC đã công nhận… nhân quyền nằm trong các nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực đạo đức của Olympic, cho nên IOC rất coi trọng trách nhiệm này. Nhưng họ đã làm gì?”

Ông cũng cho biết: “Điều khiến tôi không thể tin được là nhiều người có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc để xem trò chơi vì những miếng kim loại nhỏ đó, đây là điều thực sự đáng buồn và đáng tiếc”.

Nielsen nhấn mạnh rằng với tư cách là một vận động viên Olympic, ông không phản đối chính Thế vận hội mà phản đối việc cho phép kẻ xấu về nhân quyền đăng cai Thế vận hội. Ông nói: “Tôi phản đối tổ chức điều hành Thế vận hội và vấn đề họ đưa Thế vận hội đến nước vi phạm nhân quyền”.

Nielsen là vận động viên trượt tuyết hai lần tham dự Olympic và là nhà vô địch trượt tuyết World Cup 2006-07, ông đã chiến thắng tổng cộng 9 lần ở World Cup và đã 19 lần đứng trên bục vinh quang.

Nhà vô địch ván trượt tuyết này nói rõ rằng “tẩy chay ngoại giao” là vô nghĩa. Mỹ và Canada đã tuyên bố thực hiện “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, tức là các nước sẽ không cử quan chức chính trị tham dự cuộc thi, nhưng cho phép vận động viên tham gia thi đấu. Nielsen cho rằng “tẩy chay ngoại giao” không phải là tẩy chay, bởi vì các chính trị gia không tham dự Thế vận hội cũng không ảnh hưởng gì đến Thế vận hội.

CBC của Canada cho biết: “Nelson cảm thấy mạnh mẽ đến mức ông ấy đang xem xét yêu cầu Ủy ban Olympic Canada xóa tên ông khỏi danh sách lịch sử Olympic, thậm chí ông còn cân nhắc tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc (ĐCSTQ) và cùng nhau đốt thiết bị Olympic của ông ấy”.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: