Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie (Đảng Cộng hòa) vào sáng thứ Ba (6/6, giờ Mỹ) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo ABC News, ông Chris Christie sẽ chính thức loan báo tranh cử tổng thống Mỹ lần hai vào tối 6/6 tại tiểu bang New Hampshire.

Ông Christie cũng đã tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 và thua ông Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa. Sau đó, ông Christie trở thành cố vấn cho ông Trump, nhưng cuối cùng mối quan hệ này đã đổ vỡ do bất đồng về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Christie thời gian qua thường cho rằng cuộc đua tổng thống trong Đảng Cộng hòa thiếu ứng viên có thể tấn công ông Trump.

Quý vị nên có ai đó trên sân khấu mà có thể tấn công ông ta như tôi đã làm với Marco [Rubio], bởi vì đó là cách duy nhất mà sẽ đánh bại được Donald Trump”, ông Christie nói hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, cựu thống đốc New Jersey khẳng định ông sẽ không tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ để đối đầu với ông Trump nếu ông không nhìn thấy một con đường sáng cho chính mình. Ông nói ông “không phải là kẻ ám sát được trả tiền”.

Trước ông Christie, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 5/6 cũng đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Như vậy, tính cả ông Christie hiện nay đã có 9 ứng viên Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng này.

Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum dự kiến cũng sẽ bước vào cuộc đau tranh cử ngay trong tuần này.

Theo trang FiveThirtyEight, ông Donald Trump vẫn đang là ứng viên dẫn đầu trong Đảng Cộng hòa với tỷ lệ ủng hộ trung bình trong các cuộc thăm dò dân ý gần đây là 53,7%. Ông Christie có tỷ lệ ủng hộ trung bình rất thấp, chỉ vào khoảng từ 0% đến 2%.

Xuân Thành