Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis vừa được khai mạc, có khả năng sẽ làm rung chuyển chính trường của quốc gia Trung Âu này.

Embed from Getty Images

Theo tờ Guardian, vụ án xoay quanh việc liệu việc doanh nhân tỷ phú 68 tuổi này có sử dụng trái phép quỹ doanh nghiệp nhỏ trị giá khoảng 2 triệu đô la để phát triển một khách sạn gắn kết với đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la của ông ấy cách đây 15 năm hay không.

Phiên tòa gây ra nhiều tranh cãi do vị thế chính trị của ông Babis. bởi vì vị cựu thủ tướng hiện là lãnh đạo của Đảng dân túy ANO. Theo Bloomberg, Đảng ANO đang dẫn đầu mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận và ông Babis có khả năng đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào tháng Giêng năm sau.

Theo CTK News, cựu Thủ tướng Babis chỉ trích: “Tất nhiên đó là một cuộc điều tra tội phạm có động cơ chính trị.” Tuy nhiên, ông vẫn thể hiện sự tin tưởng vào hệ thống pháp luật của Cộng hòa Séc khi tuyên bố: “Tôi tin rằng tòa án sẽ được ra quyết định không phải dưới áp lực, mà dựa trên sự công bằng không thiên vị.”

Phản ứng trước các cáo buộc đối với mình, cựu thủ tướng Séc lưu ý: “Tôi chưa bao giờ đánh cắp bất cứ thứ gì trong cuộc đời của mình. Tiền trợ cấp đã được trả lại, không ai tham nhũng, không ai kiếm được bất cứ thứ gì.”

Nhờ quyền miễn trừ ngoại giao của mình, cựu Thủ tướng Babis đã có thể tránh được sự truy tố liên quan đến vụ việc này trong nhiều năm, vốn được cho là đã xảy ra cách đây 15 năm. Tuy nhiên, ông đã bị tước bỏ quyền miễn trừ này khi ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2021.

Nếu ông Babis bị kết tội, cử tri Séc sẽ mất đi một ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Cựu thủ tướng Séc phải đối mặt với mức án tù 5 đến 10 năm nếu bị kết tội.

Theo Forbes, Tỷ phú Babis, người giữ chức thủ tướng từ năm 2017 đến năm 2021, có tài sản ròng trị giá 4 tỷ đô la, phần lờn đến từ kinh doanh phân bón.

Nhật Minh (Theo Washingtonexaminer)