Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Chủ Nhật (13/3) đã xác nhận rằng ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Embed from Getty Images

Tôi đã bị đau rát cổ họng hai ngày, nhưng tôi cảm thấy khỏe”, ông Obama viết trên trang Twitter cá nhân. Phu nhân của ông Obama, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama hiện vẫn âm tính với COVID-19.

Cựu tổng thống Mỹ sau khi kêu gọi mọi người hãy tiêm vắc-xin COVID-19, nói rằng ông tin vắc-xin đã giúp ông không bị triệu chứng nặng.

Ông Obama không tiết lộ các chi tiết khác về hiện trạng sức khỏe.

Theo một số báo cáo, ông Obama, 60 tuổi, gần đây đã quay lại Washington D.C sau khi dành phần lớn thời gian mùa đông sống tại Hawaii.

Michelle và tôi đã tiêm vắc-xin COVID-19 bởi vì chúng tôi biết đó là cách tốt nhất để đánh bại đại dịch này, bảo vệ người khác, và đưa đất nước này quay lại nhịp sống bình thường”, ông Obama đã viết trên mạng xã hội như vậy vào tháng 3/2021, đính kèm với đoạn video quay cảnh ông và phu nhân Michelle tiêm vắc-xin COVID-19. “Vậy nên tôi hy vọng quý vị sẽ tiêm vắc-xin ngay khi nó sẵn sàng với quý vị. Nó có thể cứu mạng sống của quý vị”.

Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã nhập viện điều trị COVID-19 hồi tháng 10/2020. Ông đã rời bệnh viện sau vài ngày điều trị. Các cựu tổng thống khác gồm Jimmy Carter, George W. Bush, và Bill Clinton hiện không nói liệu họ đã từng bị nhiễm COVID-19 từ khi đại dịch này hoành hành khắp toàn cầu hay chưa.

Cho đến nay, số ca COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã vượt 79,4 triệu ca, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDC) và Bộ Y tế Mỹ.

Tuy nhiên, trên khắp nước Mỹ số ca COVID-19 nhiễm mới và số ca COVID-19 nhập viện và tử vong cũng đã đang giảm đáng kể trong vài tháng qua.

Xuân Thành