Ngày 11/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trên nền tảng truyền thông Telegram rằng Moscow đang tăng tốc độ sản xuất “vũ khí hủy diệt mạnh nhất”, để tránh lãnh thổ của mình bị kẻ thù châu Âu và Mỹ tấn công. Ông cũng chỉ trích Hoa Kỳ, Úc và các nước phương Tây khác vì đã “thề trung thành với Đức quốc xã.”

Ong Dmitry Medvedev Ukraine khong muon dam phan do ngai thua nhan that bai 1
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết: Chúng tôi đang tăng tốc sản xuất “những vũ khí hủy diệt mạnh nhất”. (Ảnh: Max kolomychenko/Shutterstock)

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đăng một thông điệp trên tài khoản Telegram của mình vào sáng sớm Chủ nhật (11/12): “Kẻ thù của chúng ta không chỉ cố thủ tại tỉnh Kyiv ở Tiểu Nga (tên gọi của Ukraine trong các tư liệu lịch sử) bản địa của chúng ta, mà còn ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và một số nơi khác mà Đức Quốc xã hiện đại đã tuyên thệ nhậm chức. Vì vậy, chúng tôi đang đẩy mạnh sản xuất những vũ khí hủy diệt mạnh nhất, gồm cả những loại dựa trên nguyên tắc mới.”

Ông Medvedev nói thêm: “Những tên côn đồ giả người Ukraine mang họ Nga, bị sặc nước bọt có độc của chúng”.

Ông lưu ý rằng kẻ thù của họ ở bên trong nước Nga, từ phía tây đến thành phố Vladivostok, “đó là lý do tại sao Nga đang đẩy mạnh sản xuất những vũ khí mạnh nhất, gồm cả những vũ khí cho các nguyên tắc mới.”

Medvedev không nói chi tiết những nguyên tắc mới đó là gì, nhưng ông được cho là đang đề cập cụ thể đến thế hệ vũ khí siêu thanh mới mà Moscow khoe rằng họ đã tích cực phát triển trong những năm gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần tuyên bố Nga đang phát triển nhiều loại vũ khí quân sự mới. Thậm chí ông còn khoe vũ khí siêu thanh của Nga có thể “qua mặt” mọi hệ thống phòng không.

Ngày 9/12, ông Putin nhắc nhở rằng chính sách của Nga là chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân như một phương án cuối cùng. Nhưng nếu một kẻ thù tiềm năng tin rằng một cuộc tấn công phòng ngừa là một trong những lựa chọn khả thi, Nga sẽ phải xem xét mối đe dọa mà nước này đang đối mặt.

Ông ám chỉ rằng Nga có thể thay đổi chính sách quân sự không sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong xung đột, thay vào đó là chiến lược tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ.

AFP đưa tin, trong tuần này Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những rủi ro về cách làm này, bằng cách nhấn mạnh vũ khí là “phương tiện phòng thủ” của “các cuộc tấn công trả đũa”.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án tuyên bố mới nhất của ông Putin, rằng “bất kỳ cuộc thảo luận nào về vũ khí hạt nhân, dù mơ hồ đến đâu, đều hoàn toàn là vô trách nhiệm”.

Cấu trúc an ninh toàn cầu thời Chiến tranh Lạnh đã bị phá vỡ sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine vào tháng Hai. Trước đó, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, nói rằng nếu Ukraine bị tấn công, Kyiv có khả năng sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả tấn công lãnh thổ Nga.

Vào ngày 5 và 6/12, 3 sân bay ở Nga đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Phía Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ Ukraine nhưng phía Ukraine không thừa nhận mà chỉ cho biết đây là “nhân quả báo ứng” cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga lại nóng lên vì cuộc tấn công vào đất liền của Nga.