Cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nằm trong danh sách những đối tượng bị truy nã trong hơn nửa năm qua.

Embed from Getty Images

Tuyên bố cho biết ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch An ninh Nga, bị truy nã theo một phần của bộ luật hình sự liên quan đến các nỗ lực phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sự bất khả xâm phạm của biên giới nước này. Hầu hết các thành viên của Hội đồng An ninh Nga đều có tên trong danh sách truy nã này.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao nhà chức trách Ukraine không công bố thông tin sớm hơn hoặc tại sao họ lại công khai thông tin trên vào thời điểm này.

Tuyên bố cho biết những người Nga nổi bật khác nằm trong danh sách truy nã, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu; Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin; Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko; và Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh.

“Cơ quan An ninh Ukraine xác nhận rằng Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và cựu Tổng thống nước xâm lược, bị tuyên bố là đối tượng bị truy nã”, SBU cho biết trong một tuyên bố.

SBU cũng cho biết tên ông Medvedev được đưa vào danh sách truy nã từ tháng 3 năm 2022 khi Nga bắt đầu hành động gây hấn toàn diện.

Medvedev được coi là một người ôn hòa khi ông giữ chức Tổng thống từ năm 2008 đến năm 2012, khi ông hoán đổi công việc với Vladimir Putin, người khi đó đảm nhận chức Thủ tướng. Trong những năm gần đây, ông là một trong số những người Nga có quan điểm cứng rắn nhất đối với Ukraine.

Sau vụ nổ làm hư hỏng cầu Kerch, cầu nối Nga với lãnh thổ sáp nhập Crimea hôm thứ Bảy, ông Medvedev đã tuyên bố Nga phải đáp trả một cuộc tấn công vào cây cầu chiến lược bằng cách “tiêu diệt những kẻ khủng bố”.

Giống như ông Putin, ông Medvedev gọi đây là “một hành động khủng bố và phá hoại do chế độ tội phạm Kyiv thực hiện.”

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông cho biết: “Nga chỉ có thể đối phó với tội ác này bằng cách trực tiếp tiêu diệt những kẻ khủng bố, như thông lệ ở những nơi khác trên thế giới”. “Đây là những gì công dân Nga mong đợi.”

Đầu ngày thứ Hai, một số vụ nổ đã làm rung chuyển Kyiv sau nhiều tháng tương đối yên tĩnh ở thủ đô Ukraine.

Các cuộc không kích xảy ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật gọi vụ nổ trên cầu Kerch là “một hành động khủng bố”.

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự cực kỳ quan trọng”, ông Putin nói trong một bài phát biểu trong video. “Điều này do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine nghĩ ra, ra lệnh và thực hiện.”

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã trả lời: “Putin cáo buộc Ukraine khủng bố? Nghe có vẻ quá giễu cợt ngay cả đối với Nga”, ông viết trên Twitter.

“Cách đây chưa đầy 24 giờ máy bay (của Nga) đã tấn công khu dân cư của Zaporizhzhia bằng 12 tên lửa, giết chết 13 người và hơn 50 người bị thương. Ở đây chỉ có một nhà nước khủng bố và cả thế giới biết đó là ai.”

Thiệt hại đối với cây cầu, một tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng của Moscow ở miền nam Ukraine, xảy ra trong bối cảnh Nga đang có nhiều thất bại trên chiến trường và làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể leo thang cuộc tấn công vào Ukraine.

Nhật Minh