Tại “Hội thảo Quốc gia không bình yên”, khi đề cập về vấn đề Bắc Kinh tấn công quân sự Đài Loan, cựu Tổng thống Mã Anh Cửu có phát biểu rằng “trận chiến đầu tiên là trận chiến kết thúc”. Có luật sư đã kiện ông Mã Anh Cửu lên Tòa án Đài Bắc về tội đe dọa công chúng và gây rối an ninh trật tự xã hội. 

p2752271a337728894 ss
Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu (Nguồn: Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan).

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Đài Loan (Liberty Times, China Times…) đưa tin, tại “Hội thảo Quốc gia không bình yên” tổ chức ngày 22/8, cựu Tổng thống Mã Anh Cửu đã tuyên bố rằng trong vấn đề lực lượng vũ trang Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm lược Đài Loan thì “trận chiến đầu tiên là trận chiến kết thúc”. Tuy nhiên, sau đó ông Mã tuyên bố rằng đây là quan điểm trong báo cáo của cơ quan tư vấn Bộ Quốc phòng Đài Loan chứ không phải là ý kiến ​​của cá nhân ông, qua đó nhắc nhở Tổng thống Thái Anh Văn, nếu kiên định chấp nhận làn sóng tấn công đầu tiên sẽ gây họa lớn cho Đài Loan, “khi đó có thể không còn thời gian để yêu cầu giúp đỡ”, là Tổng thống thì không được xem tính mạng và tài sản của người dân như trò đùa.

Đáp lại, đảng Dân tiến (DPP) đã phản ứng rằng tuyên bố này đã lấy từ “Báo cáo Đánh giá Phát triển Quân đội của ĐCSTQ”, nguyên văn được viết là “Trung Quốc nhấn mạnh trận đánh đầu tiên là trận quyết định, chiến sự sẽ định đoạt khi quân đội Mỹ chưa kịp đến”.

Không chỉ thế, ngày 27/8, một luật sư là Lâm Hiến Đồng (Lin Xian-Tong) đã đến Tòa án Đài Bắc để nộp đơn kiện riêng, ông chỉ ra vào ngày 22/8 tại “Hội thảo về Quốc gia không bình yên” do Quỹ Văn hóa và Giáo dục Mã Anh Cửu tổ chức, ông Mã Anh Cửu đã tuyên bố công khai với người dân Đài Loan rằng, khi ĐCSTQ dùng vũ lực tấn công Đài Loan thì “trận chiến đầu tiên là trận chiến kết thúc” (chỉ việc đầu hàng trước kẻ thù), dùng sai ý “quyết chiến trong trận đầu” (chỉ việc đánh đến cùng) được ghi trong tài liệu của Bộ quốc phòng Đài Loan.

Ông Lâm Hiến Đồng cho biết đã nhận được trát hầu tòa từ Tòa án Đài Bắc, thẩm phán quyết định gọi ông vào chiều ngày 17/9 để tiến hành các thủ tục điều tra, đồng thời yêu cầu ông trước ngày 15/9 xuất trình bằng chứng liên quan đến cáo buộc ông Mã Anh Cửu. Đáp lại, ông Lâm Hiến Đồng kêu gọi công chúng tích cực cung cấp bằng chứng liên quan hỗ trợ và tham gia vào hoạt động kiện Mã Anh Cửu.

Theo ông Lâm Hiến Đồng, tuyên bố của ông Mã Anh Cửu “trận đánh đầu tiên là trận kết thúc, và quân đội Mỹ không kịp đến để giúp bảo vệ Đài Loan” là tuyên bố đe dọa an ninh, trật tự, tính mạng và tài sản của người dân Đài Loan. Còn tuyên bố của Bộ Quốc phòng là “quyết chiến trong trận đầu tiên”, có nghĩa là nếu hai bên eo biển xảy ra chiến tranh thì quân Đài Loan sẽ chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, ông Mã Anh Cửu đã đổi ý, gây ra cách hiểu là bỏ vũ khí và đầu hàng. Như vậy ông Mã Anh Cửu đã làm sai lệch tuyên bố của Bộ Quốc phòng, và gây tác động không tốt cho an ninh quốc gia và cuộc sống của người dân, cho thấy động cơ và cố ý phạm tội, vì vậy ông phải thay mặt người dân kiện ông Mã Anh Cửu, kêu gọi mọi người dân Đài Loan cùng đứng lên làm chứng và sự tham gia vào vụ kiện này. Ông cũng tuyên bố rằng bên cạnh tố tụng hình sự thì ông cũng kèm theo tố tụng dân sự yêu cầu ông Mã Anh Cửu phải công khai làm rõ và xin lỗi người dân.

Ngoài ra, tuyên bố của ông Mã Anh Cửu cũng đã gây chỉ trích từ mọi tầng lớp xã hội Đài Loan, thậm chí cộng đồng mạng đã khởi xướng hoạt động ký tên chung phản đối, yêu cầu ngừng quy chế đãi ngộ Mã Anh Cửu là cựu Tổng thống. Tính đến 10 giờ sáng ngày 7/9, hoạt động này đã thu hút hơn 44.000 người tham gia, mặc dù phần lớn là người Đài Loan, nhưng cũng có người ở nước ngoài đến từ Hồng Kông, Thái Lan, Úc, Mỹ và Canada…

Lư Ất Hân

Xem thêm: