Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hôm Chủ Nhật (17/7) đã nói rằng việc Ukraine và các cường quốc phương Tây không công nhận quyền kiểm soát Crimea của Nga đặt ra “mối đe dọa mang tính hệ thống” cho Moscow. Ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công bên ngoài nào vào lãnh thổ này sẽ kích hoạt phản ứng “Ngày Phán xét”.

Embed from Getty Images

Nga đã sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 sau khi vị tổng thống thân Nga tại Kyiv bị lật đổ trong bối cảnh các cuộc biểu tình quần chúng rộng rãi. Moscow sau đó cũng ủng hộ các phần tử ly khai có vũ trang thân Nga tại Donbass, miền Đông của Ukraine.

Hãng tin TASS hôm 17/7 dẫn lời ông Medvedev nói với các cựu chiến binh Thế chiến II rằng, trong trường hợp một cuộc tấn công vào Crimea, thì “Ngày Phán xét sẽ đến rất nhanh và mạnh. Điều đó sẽ rất khó để che giấu”.

Nếu bất kỳ quốc gia nào khác, dù là Ukraine hay các nước NATO tin rằng Crimea không phải là của Nga, thì đây là mối đe dọa mang tính hệ thống đối với chúng ta”, ông Medvedev nói.

Đây là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng, đặc biệt vì những gì đã xảy ra đối với Crimea. Crimea đã quay về với Nga”, cựu tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Medvedev đã không nêu chi tiết về phản ứng “Ngày Phán xét”, nhưng trước đó chính ông đã từng cảnh báo Mỹ về những nguy hiểm của việc trừng phạt một siêu cường hạt nhân như Nga. Cựu Tổng thống Nga đe dọa Mỹ rằng việc trừng phạt một quốc gia hạt nhân có thể gây nguy hiểm cho nhân loại.

Cảnh báo về “Ngày Phán xét” được ông Medvedev đưa ra một ngày sau khi quan chức tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitskyi đề nghị rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất để nhắm bắn vào Crimea. Gần đây, các hệ thống phóng đa rocket này đã được Kyiv triển khai trong mặt trận miền Đông chống lại quân đội Nga.

Ông Vadym Skibitskyi, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Bảy (16/7), khi được hỏi về việc liệu tên lửa HIMARS có thể được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu ở Crimea, ông đáp rằng, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ Crimea và Biển Đen, do đó đây là những mục tiêu chính đáng để tấn công.

Như Ngọc (Theo Reuters)