Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi, giờ đây, chính quyền Biden cần phải đối đầu với Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Fentanyl ở Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Hôm 6/10, trên tài khoản Truth Social của mình, cựu Tổng thống Trump đề xuất: “Ngay lập tức phải gặp Trung Quốc để thảo luận về Fentanyl và những gì họ đang làm khi đổ nó vào Hoa Kỳ. Nó đang tàn phá Đất nước chúng ta.”

Cựu Tổng thống Mỹ ước tính, số lượng người tử vong ở Hoa Kỳ do Fentanyl gây ra là khoảng 250.000 người mỗi năm. Trong khi đó, các báo cáo chính thức cho thấy tỷ lệ này đang tăng lên. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) báo cáo rằng năm 2021, tử vong liên quan đến Fentanyl đã tăng 23%, lên 71.238 ca. CDC ước tính, năm  ngoái,  tổng cộng số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều là 107.622 ca.

Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng này “KHÔNG THỂ TIẾP TỤC.”

Theo báo cáo hồi tháng 12/2021 của tổ chức Families Against Fentanyl (Gia đình chống Fentanyl) của Hoa Kỳ, Fentanyl hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 45, vượt qua cả tự tử, tai nạn xe hơi, và Covid-19.

Hầu hết các tiểu bang ở Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng số ca tử vong do Fentanyl. Theo báo cáo của tổ chức Families Against Fentanyl được công bố hồi tháng 2, trong hai năm qua, số ca tử vong do Fentanyl tăng gấp đôi ở 30 tiểu bang, tăng gấp ba ở 15 tiểu bang, và tăng gần gấp năm lần ở sáu tiểu bang. Alaska, Colorado, Louisiana, Mississippi, California, và Texas là sáu tiểu bang chứng kiến số ca tử vong do Fentanyl tăng gần gấp 5 lần.

Fentanyl là loại thuốc phiện tổng hợp, mạnh hơn morphin 100 lần và mạnh hơn heroin 50 lần.

Lời kêu gọi khẩn cấp của cựu Tổng thống Trump được đưa ra một tuần sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Qin Gang lên tiếng bảo vệ chính quyền Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek, lập luận rằng cuộc khủng hoảng Fentanyl ở Hoa Kỳ “không phải do Trung Quốc tạo ra”.

Đại sứ Qin cáo buộc “một số người Mỹ” và các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đã đưa ra “những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm” về cách Trung Quốc là nguồn cung cấp Fentanyl chính vào Hoa Kỳ.”

Tháng trước, Dân biểu Đảng Cộng hòa Brad Wenstrup (bang Ohio) tiết lộ với đài NTD rằng Đại sứ Qin đã cố gắng vận động hành lang các dân biểu Mỹ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, khiến họ bác bỏ cáo buộc cho rằng Trung Quốc gây ra dòng chảy Fentanyl bất hợp pháp vào Mỹ.

Tiền chất Fentanyl từ Trung Quốc 

Tuy nhiên, các phát hiện trong hai báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy, các tuyên bố của Đại sứ Qin không được sự thật ủng hộ. 

Trong báo cáo hồi tháng 1/2020, Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) nêu rõ rằng Trung Quốc là “nguồn cung cấp chính” Fentanyl được buôn lậu vào Hoa Kỳ.

Báo cáo của DEA lưu ý: “Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp chính Fentanyl và các chất liên quan đến Fentanyl được buôn lậu qua đường bưu điện quốc tế và môi trường vận chuyển hàng phát triển nhanh, đồng thời là nguồn cung cấp chính cho tất cả các chất liên quan đến Fentanyl được buôn lậu vào Hoa Kỳ.”

Tám tháng trước khi DEA công bố báo cáo, chính quyền Trung Quốc đã chỉ định Fentanyl và nhiều chất tương tự nó là các chất bị kiểm soát, có nghĩa là việc sản xuất và bán các chất dạng thuốc phiện này sẽ bị cấm.

Trong báo cáo, các quan chức DEA bày tỏ sự lạc quan về biện pháp kiểm soát ma túy của chính quyền cộng sản Trung Quốc, khi cho rằng biện pháp này có “khả năng sẽ hạn chế gay gắt việc sản xuất và buôn lậu Fentanyl từ Trung Quốc.”

Tuy nhiên hồi tháng 2, Ủy ban Chống Buôn lậu Thuốc phiện Tổng hợp, vốn được thành lập theo dự luật chính sách quốc phòng năm 2022, đã công bố một báo cáo cho biết, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) ở Mexico đang mua các tiền chất từ Trung Quốc.

Báo cáo của Ủy ban lưu ý: “Thay vì vận chuyển thành phẩm đến Hoa Kỳ, các doanh nghiệp hóa chất và dược phẩm (hoặc các cá nhân trong các doanh nghiệp) ở CHND Trung Hoa [Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa] một cách cố ý hoặc vô tình đã bắt đầu chuyển các tiền chất bị kiểm soát hoặc không bị kiểm soát khác từ CHND Trung Hoa cho các TCO ở Mexico để tổng hợp bất hợp pháp Fentanyl cho các thị trường ở Hoa Kỳ.”

Báo cáo chỉ ra hai TCO cụ thể là Sinaloa Cartel và Jalisco New Generation Cartel.

Báo cáo cho biết thêm, các quan chức địa phương của Trung Quốc “né tránh việc thực thi” biện pháp kiểm soát ma túy và các nỗ lực quản lý khác bởi vì họ có lợi ích lớn hơn nếu các ngành hóa chất và dược phẩm trong khu vực của họ phát triển, điều này sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế địa phương. Hơn nữa, theo báo cáo, tham nhũng cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm hiệu quả của lệnh cấm sản xuất Fentanyl ở Trung Quốc.

Báo cáo khuyến cáo: “Họ [Trung Quốc] cần phải tiến hành giám sát ngành và thực thi luật lệ một cách nghiêm túc hơn. Các nhà chức trách cần phải trừng phạt những người vi phạm luật lệ hoặc tiếp tục tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.”

Hồi tháng 8, phát biểu với đài CBS, cô Anne Milgram, Quản trị viên của DEA, nhận định, với các tiền chất từ Trung Quốc, hai băng đảng ở Mexico có thể sản xuất “một số lượng không giới hạn” Fentanyl. Cô cáo buộc, hai băng đảng này “đang giết người Mỹ bằng Fentanyl với tỷ lệ thảm khốc và kỷ lục chưa từng thấy trước đây.”

Cô Milgram cảnh báo: “Chúng ta phải ngăn chặn nó [Fentanyl] trước khi nó từ Trung Quốc đến Mexico rồi vào Mỹ.”

Ảnh hưởng từ chính sách biên giới của Tổng thống Biden

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã thu giữ 12.303 pound Fentanyl trong năm tài chính hiện tại bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Số lượng này tăng lên so với mức 10.586 pound Fentanyl bị thu giữ trong năm tài chính 2021, 4.558 pound trong năm tài chính 2020, và 2.633 pound trong năm tài chính 2019.

Hôm 4/10, các nhân viên DEA thông báo, một phụ nữ New Jersey đã bị bắt giữ ở Manhattan, người đang giấu 15.000 viên kẹo Fentanyl bên trong một hộp LEGO. DEA cho biết, đây là vụ bắt giữ Fentanyl lớn nhất từ trước đến nay ở Thành phố New York.

Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho rằng, chính sách biên giới của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy làn sóng Fentanyl gây chết người.

Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã đưa ra các dự luật nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Fentanyl. Hồi tháng 9, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco  Rubio (bang Florida) và Dân biểu Đảng Cộng hòa Tony Gonzales (bang Texas) đã đưa ra dự luật quy định việc phân phối Fentanyl dẫn đến tử vong là một trọng tội giết người.

Ngày 30/9, Dân biểu Đảng Cộng hòa Clay Higgins đưa ra một dự luật sẽ cấp cho các nhân viên của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thẩm quyền độc lập để thực thi luật ma túy của Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cam kết, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa sẽ hành động dứt khoát để xử lý cuộc khủng hoảng Fentanyl, nếu Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 11 sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trên Twitter hôm 16/9, Dân biểu McCarthy cảnh báo: “Số lượng người Mỹ chết do Fentanyl của Trung Quốc tương đương với một máy bay phản lực thương mại bị rơi mỗi ngày.”

“Đây là một cuộc khủng hoảng. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm – và Đảng Cộng hòa sẽ hành động dứt khoát nếu chúng tôi được giao phó đa số trong Quốc hội kết tiếp.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)