Ngày 12/8, cựu tổng thống Donald Trump nói rằng, FBI đã “chơi trò chính trị” khi đột kích vào khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida vào đầu tuần này và họ không cần phải “thu giữ” bất cứ điều gì.

Embed from Getty Images

Ông Trump cũng cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã mang đi “33 triệu trang tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu mật” mà không cần phải thu hồi lại.

“Thứ nhất, tất cả đã được giải mật,” ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social về các tài liệu tại dinh thự của mình.

“Thứ hai, họ không cần phải ‘tịch thu’ bất cứ thứ gì. Họ có thể có nó bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần chơi trò chính trị và đột nhập vào Mar-a-Lago. Nó được cất giữ an toàn, với một ổ khóa bổ sung được thiết lập theo yêu cầu của họ…”

“Họ có thể có nó bất cứ lúc nào họ muốn,” ông nói thêm. “TẤT CẢ HỌ CẦN LÀM CHÍNH LÀ YÊU CẦU. Vấn đề lớn hơn là, họ sẽ làm gì với 33 triệu trang tài liệu, rất nhiều trong số đó là tài liệu mật, mà Tổng thống Obama đã đưa đến Chicago?”

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã bác bỏ tuyên bố của cựu tổng thống Trump về số tài liệu mà ông Obama mang đi.

Tờ Washington Post đưa tin hôm 11/8, FBI đã khám xét nhà ông Trump để tìm các tài liệu mật có thông tin về vũ khí hạt nhân, một tuyên bố mà cựu tổng thống cho là một “trò lừa bịp”.

“Vấn đề vũ khí hạt nhân là một trò lừa bịp, giống như vụ việc Nga – cũng là một trò lừa bịp, hai lần luận tội đều là trò lừa bịp, cuộc điều tra của Mueller là một trò lừa bịp, và còn nhiều hơn thế nữa,” ông nhấn mạnh trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ 12/8.

Luật sư của Trump cho hay, các đặc vụ liên bang đã lấy ít nhất hơn 10 hộp chứa tài liệu nhạy cảm và một số tài liệu “tuyệt mật” từ nhà của ông.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)