Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông hủy cuộc họp báo đã lên kế hoạch vào 6/1 sau khi nhiều thành viên Đảng Cộng hòa bày tỏ quan ngại về việc tổ chức sự kiện đánh dấu tròn một năm xảy ra vụ hỗn loạn tại Điện Capiol.

Embed from Getty Images

Ông Trump ban đầu dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào ngày 6/1 tại dinh thự cá nhân ở Mar-a-Lago, tiểu bang Florida để nói rõ về những gì xảy ra một năm trước.

Trong thông báo tuyên bố hủy bỏ sự kiện họp báo, ông Trump cho biết quyết định này xuất phát từ “thành kiến và không trung thực” của truyền thông, cũng như việc một ủy ban của Hạ viện vẫn đang tiếp tục điều tra sự vụ ngày 6/1 và vai trò của cựu tổng thống trong vụ hỗn loạn đó.

Trong bối cảnh toàn thành kiến và không trung thực của Ủy ban 6/1 Không được chọn của Đảng Dân chủ, hai thành viên thất bại của Đảng Cộng hòa, và Truyền thông Tin giả, tôi sẽ hủy Cuộc Họp báo ngày 6/1 tại Mar-a-Lago vào thứ Năm”, ông Trump viết trong tuyên bố hôm 4/1.

Trước đó, một số thành viên Đảng Cộng hòa đã lên tiếng quan ngại về việc ông Trump sẽ tổ chức họp báo vào ngày 6/1.

Theo trang tin Axios, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina) đã cảnh báo ông Trump rằng buổi họp báo vào ngày 6/1 sẽ là một bước đi sai lầm.

Biên tập viên Laura Ingraham của hãng tin Fox News, trong chương trình phát sóng tuần này, cũng đã dấy lên câu hỏi rằng liệu việc ông Trump tổ chức sự kiện đánh dấu một năm vụ hỗn loạn tại Điện Capitol có phải là “ý tưởng tốt” hay không.

Cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tập trung vào chủ đề 6/1 trong buổi vận động chiến dịch dự kiến sẽ diễn ra tại Arizona vào ngày 15/1.

Như Ngọc

Xem thêm: