Cựu Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Bảy (5/2, giờ Mỹ) đã lên tiếng hoan nghênh Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) khiển trách hai dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger. Ông Trump nói rằng hai nhà lập pháp phản đảng này đã “đặt bản thân họ lên trên đất nước chúng ta”.

Embed from Getty Images

RNC hôm thứ Sáu (4/2) đã bỏ phiếu chính thức khiển trách bà Cheney và ông Kinzinger vì hai dân biểu này tham gia vào một ủy ban của Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát để điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Phản ứng với động thái của RNC, ông Trump cho hay: “Chúc mừng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) và nữ Chủ tịch RNC Ronna McDaniel vì phán quyết tuyệt vời khiển trách Liz Cheney và Adam Kinzinger, hai kẻ RINO [Chỉ còn mang danh đảng viên Đảng Cộng hòa] tồi tệ đặt bản thân họ lên trên Đất nước ta”.

Bọn họ gần như không nhận được tín nhiệm, và Đảng Cộng hòa sẽ tốt hơn nhiều nếu không có họ!” ông Trump nói thêm.

Theo Just the News, RNC đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết khiển trách hai dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger với đại đa số tán thành trong hội nghị mùa đông thường niên của RNC tại Thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah hôm 4/2.

Chủ tịch McDaniel đã làm việc cùng với ông David Bossie để soạn thảo nghị quyết Bossie khiển trách bà Cheney và ông Kinzinger. Ông David Bossie là đồng minh của cựu Tổng thống Trump.

Solomon Yue, thành viên của RNC, nói: “Việc thông qua nghị quyết Bossie là thắng lợi to lớn cho những đảng viên Đảng Cộng hòa chân chính vốn đã bị Ủy ban 6/1 săn Phù thủy của bà Pelosi gửi trát đòi và là thất bại cho Liz Cheney, kẻ phản bội Đảng Cộng hòa chúng ta”.

Chủ tịch McDaniel nói về nghị quyết khiển trách: “Chúng ta đã có hai thành viên tham gia vào cuộc bức hại dân thường do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Những dân thường bị bức hại đó đã tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị hợp pháp. Hành vi của hai thành viên Đảng Cộng hòa đó đã vượt ra ngoài trách nhiệm căn bản của họ. Họ đang không bênh vực những thành viên Đảng Cộng hòa chăm chỉ”.

Xuân Thành (Theo Just the News)

Xem thêm: