Cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “Justice with Judge Jeanine” của Fox News hôm thứ Bảy (27/3, giờ Mỹ) đã nói rằng ông có thể sẽ tới thăm biên giới phía Nam trong vài tuần tuần tới.

Embed from Getty Images

Nhiều người muốn tôi tới” thăm biên giới, ông Trump nói với người dẫn chương trình Jeanine Pirro.

Ông Trump đã cũng gọi việc ông Joe Biden hủy chính sách “Ở lại mexico”, còn được gọi “Thủ tục Bảo vệ Di cư” (MPP) là “quyết định rất tồi tệ”.

Chính quyền Trump đã thiết lập MPP và mở rộng nó trong suốt cuộc khủng hoảng di cư 2019 thành một phần của thỏa thuận biên giới với Mexico. Đội ngũ của ông Trump khi đó đã đánh giá MPP là công cụ chính sách quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chính sách nhập cư “bắt-và-thả”. Chính sách “bắt-và-thả” do chính quyền Obama ban hành và thực hiện cho phép người nhập cư được thả tự do vào nội địa Mỹ trong thời gian chờ trường hợp xin tị nạn của họ được tòa án giải quyết.

Trái ngược với chính sách “bắt-và-thả”, MPP quy định giữ người di cư tại Mexico trong thời gian họ đợi được xử lý yêu cầu xin tị nạn. Những người ủng hộ nói chính sách này đã chấm dứt được yếu tố thúc đẩy quan trọng vốn thu hút người di cư kéo về biên giới phía Nam nước Mỹ, trong khi đó những người phê bình cho rằng MPP là chính sách tàn nhẫn, đặt người di cư vào tình thế nguy hiểm khi để họ ở lại Mexico.

Hàng nghìn hàng nghìn người ngay bây giờ đang tiến đến [biên giới phía Nam] như chúng tôi nói. Và bạn sẽ thấy hàng triệu người đổ vào đất nước chúng ta. Và điều đó sẽ phá hủy nước ta”, ông Trump nói với bà Pirro.

Ông Trump cho biết điều đầu tiên ông Biden nên làm là ban hành lại chính sách “Ở lại Mexico” và hoàn hành xây tường biên giới phía Nam.

Cựu Tổng thống nói hiện nay Mexico “rất tức giận chúng ta”. “Chúng ta không còn hòa hợp với Mexico nữa”, ông Trump nhận định.

Tổng thống Biden hôm 25/3 đã nói rằng Mexico đang từ chối nhận tất cả các gia đình mà Mỹ cố gắng trục xuất sau khi họ nỗ lực vượt biên tại biên giới phía Nam. Ông nói chính quyền của ông đang đàm phán với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López về vấn đề này.

Một số gia đình sẽ không quay về bởi vì Mexico đang từ chối nhận lại họ. Một số, không phải tất cả”, ông Biden nói trong cuộc họp báo cá nhân đầu tiên hôm 25/3.

Chúng tôi đang đàm phán với Mexico. Điều đó sẽ thay đổi. Tất cả bọn họ [người nhập cư] nên quay lại [Mexico]”, ông Biden nói tiếp.

Tuần trước, cũng trong một cuộc trả lời truyền thông qua điện thoại, ông Trump đã cáo buộc ông Biden gây ra “thảm kịch chết chóc và nhân đạo” bằng việc hủy bỏ một số chính sách biên giới của ông.

Chúng tôi tự hào trao cho Chính quyền Biden biên giới an toàn nhất lịch sử. Tất cả những gì họ phải làm là giữ cho hệ thống đang chạy trơn tru này tự động vận hành. Nhưng thay vì làm thế, chỉ trong vài tuần, Chính quyền Biden đã biến một chiến thắng quốc gia thành một thảm họa quốc gia”, ông Trump nói.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (26/3, giờ Mỹ) được tổ chức ngay tại biên giới Mỹ – Mexico, cũng đã chỉ trích gay gắt cách chính quyền Biden xử lý cuộc khủng hoảng vùng biên.
Họ đã gọi tình hình biên giới phía Nam hiện nay là một cuộc khủng hoảng nhân đạo “đau lòng”, nhưng là điều đã “có thể ngăn chặn”. Các thượng nghị sĩ đặc biệt lên án những chính sách biên giới mà chính quyền Biden ban hành và thúc giục Nhà Trắng phải đảo ngược chúng.

Tất cả chúng tôi hôm nay đã được chứng kiến những chiếc lồng Biden. Những gì đang xảy ra tại biên giới đây là đau lòng và đó là một bi kịch”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) nói với các phóng viên.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Braun (bang Indiana) sau khi cùng TNS Cruz và gần 20 đồng nghiệp khác trực tiếp tới thị sát biên giới phía Nam đã viết thư thúc giục Tổng thống Biden phải sớm công du vùng biên.

Cuộc khủng hoảng liên quan đến sự tăng vọt [người nhập cư] đã là vấn đề cấp bách về mặt đạo đức khiến ông phải trực tiếp thị sát những gì đang xảy ra… Là người trực tiếp đi [tới đó] tuần này, tôi có thể chứng thực rằng đây đang là một tình huống phi nhân đạo, không thể chống đỡ và nguy hiểm”, ông Braun viết trong thư gửi ông Biden.

Các cơ sở của Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã đang hoạt động cực kỳ quá tải trong bối cảnh số người vượt biên tăng vọt theo ngày. CBP loan báo rằng Tuần tra Biên giới trong tháng hai đã bắt giữ 100.441 người vượt biên trái phép, tăng khoảng 28% so với tháng Một và tăng khoảng 178% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, theo số liệu của Cục Gia đình và Trẻ em của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), tính đến ngày 23/3, đang có tổng cộng 16.513 trẻ vị thành niên vượt biên trái phép vào Mỹ không có người lớn đi kèm bị tạm giữ trong các cơ sở lưu trú của CBP hoặc HHS.

Xuân Thành

Xem thêm: