Cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc vận động chính trị tại Michigan mới đây, đã tuyên bố bất chấp bị đối thủ chính trị nhắm mục tiêu, ông sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu.

Trump in Michigan 1 10
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi vận động chính trị tại Warren, Michigan hôm 1/10. (Ảnh chụp màn hình video trên Newsmax)

Tôi là mục tiêu số 1 của họ, nhưng tôi tự hào được chiến đấu cho quý vị, và tôi sẽ chiến đấu cho quý vị lâu dài”, ông Trump nói với đám đông cuồng nhiệt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Macomb, Warren, Michigan hôm thứ Bảy (1/10). Sự kiện này được Newsmax TV tường thuật trực tiếp.

Ông Trump đến Michigan để vận động chính trị cho các ứng viên ông ủng hộ, trong đó có ứng viên Thống đốc Tudor Dixon.

Sáu tuần nữa kể từ bây giờ, người dân Michigan sẽ bỏ phiếu để sa thải Thống đốc Dân chủ cực tả Gretchen Whitmer của quý vị, và quý vị sẽ đưa tới dinh thống đốc một người rất tốt, một phụ nữ rất rất tốt, Tudor Dixon”, ông Trump nói.

Lựa chọn trong cuộc bầu cử này là đơn giản: Nếu quý vị muốn nước Mỹ suy thoái và sụp đổ, thì hãy bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ cực tả, đó là những gì đang xảy ra”, ông Trump nói tiếp. “Như họ nói, chúng ta đang chứng kiến đất nước suy thoái. Nếu quý vị muốn ngăn chặn đất nước chúng ta suy tàn và cứu giấc mơ Mỹ, thì quý vị phải bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa”.

Ông Trump nói nếu “Đảng Dân chủ cầm quyền” thêm hai năm, thì họ sẽ “phá hủy hoàn toàn đất nước ta”.

Họ sẽ loại bỏ thủ tục filibuster [tại Thượng viện], xóa bỏ toàn vẹn bầu cử mà thực sự là họ đã làm thế rồi, rút ruột quân đội ta, làm suy yếu đồng đô la, và đốt hàng tỷ đô la tài sản của giai cấp trung lưu, và điều đó đang xảy ra mọi lúc”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng chỉ trích “hệ thống tư pháp tội phạm” của Tổng thống Joe Biden.

Tôi nghĩ họ muốn thấy tôi trong tù. Quý vị có thể tưởng tượng không? Tôi nghĩ họ muốn điều đó. Quý vị biết tại sao không? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì họ độc địa. Họ là những kẻ độc địa”, ông Trump nói.

Chính quyền Biden hoàn toàn hủ bại, đang bỏ tù các đối thủ chính trị như cách Liên Xô đã làm trước đây và Nga đang làm hiện nay”, ông Trump nói tiếp.

Ông Trump lên án chính quyền Biden đang “bức hại chính trị” những người biểu tình ngày 6/1/2021, đang giam giữ những tù nhân này trong các điều kiện khủng khiếp.

Chính quyền Biden đã nhốt hàng chục tù chính trị trong điều kiện khủng khiếp, trong điều kiện rất khủng khiếp tại Washington. Dơ dáy và bẩn thỉu đến nỗi mà mọi người thậm chí không muốn đến để xem. Họ không muốn nhìn; họ ghê tởm”, ông Trump nói.

Xuân Thành (Theo Newsmax)