Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News gần đây rằng ông chưa nói chuyện với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông Trump cũng nói cách tiếp cận của chính quyền Biden với Trung Quốc là sai, thể hiện sự yếu kém.

Embed from Getty Images

Tôi chưa nói chuyện với ông ta. Không, tôi chưa nói chuyện với ông ấy”, ông Trump trả lời Fox News khi được hỏi về mối quan hệ với tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Ông Trump đã không tới tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden ngày 20/1/2021. Tính từ sau năm 1869, ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên bỏ qua buổi lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Trao đổi trên Fox News, ông Trump nói thêm rằng nếu ông “có thể giúp” đất nước, thì ông sẽ làm thế, nhưng bất kỳ cuộc tiếp xúc nào sẽ tùy thuộc vào ông Biden và Đảng Dân chủ trong việc chuyển dịch sự tập trung của họ.

Khi được hỏi liệu ông sẽ sẵn sàng giang tay giúp đỡ ông Biden, ông Trump đáp: “Liệu tôi sẽ làm? Bạn biết đấy, nếu tôi có thể giúp đất nước này, thì tôi sẽ giúp đất nước. Nhưng họ có quan điểm rất khác biệt”.

Cựu tổng thống cảnh báo rằng đất nước này “sẽ đi xuống địa ngục” và “đang bị bỏ mặc”.

Bạn biết đấy, nếu chúng ta làm việc để làm cho nước Mỹ vĩ đại, tương phản với tất cả những thứ họ làm với những trò nhỏ mọn của họ… nếu chúng ta sẽ chỉ làm việc vì sự vĩ đại cho đất nước này, thì chúng ta sẽ đang đánh bại mọi [đối thủ] rất nhanh, rất dễ dàng”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nhận định rằng chính quyền Biden đang thực hiện cách tiếp cận sai đối với Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng thông điệp hiện tại mà ông Biden gửi tới Trung Quốc thể hiện “sự yếu kém”.

Tổng thống Joe Biden hồi tháng Chín đã có cuộc điện đàm lần hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà Trắng cho biết ông Biden “đã làm rõ” rằng cuộc thảo luận này là “một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm quản lý có trách nhiệm cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Sau cuộc điện đàm đó, Nhà Trắng loan báo “hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung đã thảo luận về trách nhiệm của hai quốc trong việc đảm bảo cạnh tranh không dẫn tới xung đột”. Và từ đó, các quan chức Nhà Trắng luôn nói họ “chào đón cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump nói rằng ông không nghĩ chiến lược nêu trên của chính quyền Biden sẽ đem lại hiệu quả.

Tôi không cho rằng đó là cách tốt để bày tỏ [thông điệp đó] với Trung Quốc. Nó cho thấy sự yếu kém. Chúng ta đã đang thể hiện sự yếu kém như vậy”, ông Trump nói với Fox News.

Trung Quốc đã tôn trọng [nước Mỹ] khi tôi là tổng thống. Trung Quốc không còn tôn trọng đất nước ta nữa. Điều đó rất đáng buồn”, ông Trump bày tỏ.

Như Ngọc

Xem thêm: