Hôm Chủ nhật (6/3), Cựu tư lệnh NATO James Stavridis cảnh báo, ông “khá lo ngại” Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng cuộc xâm lược của mình sau khi chiếm Ukraine.

Embed from Getty Images

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã khiến một số nhà lãnh đạo thế giới lo lắng rằng, có khả năng Tổng thống Putin tiếp tục tấn công các quốc gia khác nếu cuộc tấn công Ukraine của ông ấy thành công. Sáng Chủ nhật (6/3) xuất hiện trên kênh truyền hình MSNBC, Cựu đô đốc Stavridis đã bày tỏ mối quan ngại về vấn đề này.

Tướng Stavridis cảnh báo, Tổng thống Putin “đang ngắm súng” vào một số quốc gia trước đây thuộc Liên Xô cũ nhưng hiện vẫn chưa là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bao gồm Moldova, Kazakhstan và cả Belarus, mặc dù Belarus là một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin và thậm chí đã đồng ý để Nga bố trí vũ khí hạt nhân bên trong biên giới của mình.

Ông lưu ý: “Đó là những nơi mà ông ấy [Tổng thống Putin] sẽ đến tiếp theo. Tôi lo ngại về điều đó rất nhiều.” Tuy nhiên, ông cho hay, ông không tin Tổng thống Putin sẽ tấn công các thành viên NATO bao gồm các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia, và Lithuania do sức mạnh của NATO.

Ông nhận định: “Về mặt cá nhân, tôi không tin ông ấy [Tổng thống Putin] sẽ vượt qua biên giới NATO trong cơn giận dữ bởi vì tương quan lực lượng quân sự đang chống lại ông ấy rất nhiều.”

Tướng Stavridis nhấn mạnh, ông tin sức mạnh của NATO, bao gồm lợi thế của khối này trong chi tiêu quân sự, quân đội trên bộ và máy bay chiến đấu, sẽ ngăn chặn Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo, việc “bình thường hóa” cuộc xâm lược này sẽ có tác động tàn phá đối với nền chính trị toàn cầu.

Gia Huy (Theo Newsweek)