Trước tình hình Nga bất bại nặng nề tại chiến trường Ukraine, cựu Tư lệnh Lục quân Châu Âu của Mỹ là Trung tướng Ben Hodges cảnh báo phương Tây “cần chuẩn bị cho sự sụp đổ của Nga”.

lt gen ben hodges commanding general of united states a340ba 1600
Trung tướng Ben Hodges, khi còn là Tổng tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tháng 9/2016. (Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ)

Ngày 11/9, đánh dấu 200 ngày Nga xâm lược Ukraine, thời khắc này Ukraine đã giành lại được những vùng đất rộng lớn ở phía nam và phía đông, gây tổn thất nặng nề cho Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trên mặt trận phía đông dưới hỗ trợ bởi thông tin tình báo và vũ khí sát thương hiệu quả từ Mỹ và NATO, theo Newsmax TV.

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đang thúc đẩy thêm viện trợ từ Mỹ và Liên minh châu Âu để giúp Ukraine kết thúc chiến tranh vào mùa đông này, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đối mặt xu thế phản đối và lên án nặng nề bên trong nước Nga khi quân đội Nga bị đẩy lùi.

Tổng thống Zelensky hôm thứ Bảy (10/9) cho hay: “Tôi tin rằng mùa đông năm nay là một bước ngoặt có thể giúp Ukraine nhanh chóng thoát khỏi cảnh bị quân xâm lược chiếm đóng, nếu vũ khí của chúng tôi mạnh hơn một chút thì chúng tôi sẽ nhanh chóng thoát cảnh bị chiếm đóng hơn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov của Ukraine nói rằng cuộc phản công được lên kế hoạch cho mùa hè này là “tốt hơn dự kiến”, giống như “một quả cầu tuyết lăn xuống một ngọn đồi”. Ông nói: “Đây là một dấu hiệu cho thấy Nga có thể bị đánh bại”.

Bộ trưởng Reznikov cũng cho biết: “90 ngày tới sẽ quyết định hơn 30 năm độc lập của Ukraine, 90 ngày đó sẽ quyết định sự tồn tại của Liên minh châu Âu nhiều hơn bất kỳ năm nào khác”.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine vui mừng về việc đảo ngược tình thế chiến tranh và kêu gọi thêm vũ khí để đưa chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt. “Vũ khí, khí tài, đã luôn trong chương trình nghị sự của chúng tôi kể từ mùa xuân”, ông Kuleba nói. “Tôi cảm ơn các đối tác đã đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi. Thành công của Ukraine trên chiến trường là thành quả chung của chúng ta. Nguồn cung cấp kịp thời sẽ mang lại chiến thắng và đến gần hòa bình hơn”.

Bình luận viên Dick Morris của Newsmax TV cho biết, những diễn biến gần đây đã khiến Nga đứng bên bờ vực chống lại ông Putin, có thể dẫn đến việc lật đổ ông ta. Ông Morris nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang xem một sự kiện gây chấn động thế giới, tôi nghĩ ảnh hưởng của biến cố này sẽ giống như biến cố sụp đổ của bức tường Berlin”.

Vào ngày 11/9, cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu là Trung tướng Ben Hodges (đã nghỉ hưu) nói với Đài phát thanh London (Radio London) rằng sự sụp đổ của quân đội Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với nước Nga. Tướng Hodges nói: “Trước đây chúng ta đã không chuẩn bị cho sự sụp đổ của Liên Xô. Bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cho sự sụp đổ của Nga”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến vào tối ngày 10/9 rằng đến nay, quân đội Ukraine đã thu hồi được khoảng 2.000 km vuông lãnh thổ. Ông cũng chế nhạo Moscow rằng cuộc rút lui của quân đội Nga là “thể hiện tốt nhất những gì họ có thể làm: vạch áo cho người xem lưng, họ đã lựa chọn phương án chạy trốn rất hay”.

Theo hãng tin AP, sụp đổ quân sự của Nga ở Ukraine đã gây ra sự phẫn nộ trong giới blogger quân sự và các nhà bình luận yêu nước Nga, họ đã lên án Điện Kremlin không huy động thêm lực lượng và không có hành động mạnh mẽ hơn chống lại Ukraine. Ngay cả lãnh đạo vùng Chechnya của Nga được Moscow hậu thuẫn là Ramzan R. Ramzan Kadyrov cũng đã công khai chỉ trích “sai lầm” của Bộ Quốc phòng Nga đã kích hoạt cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine.

Nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov của Ukraine cho biết quân đội Ukraine “đã áp dụng chiến lược làm hao mòn quân đội Nga một cách có phương pháp, làm suy yếu sức mạnh và tước đi khả năng tiếp viện thường xuyên của họ”.

Ở chiến trường phía đông không giống như ở phía nam, cuộc phản công của quân Ukraine diễn ra chậm chạp trên thảo nguyên cằn cỗi của miền nam Kherson, điều này khiến quân đội Ukraine dễ bị pháo binh Nga tấn công. Nhưng những khu rừng ở miền đông Kharkov lại cung cấp cho quân đội Ukraine lá chắn tự nhiên, cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ nhanh như chớp từ nhiều hướng nhắm vào quân Nga.

Ông Zhdanov cho biết: “Sau khi quân Nga được triển khai ở khu vực Kharkiv về phía nam, tốc độ và tính bất ngờ đã trở thành yếu tố then chốt trong các hoạt động của quân đội Ukraine ở khu vực Kharkiv”.

Chuyên gia quân sự Nga tại tổ chức tư vấn CNA ở Virginia (Mỹ) là ông Michael Kofman nhận định rằng cuộc phản công “đã được chứng minh là một chiến thắng rất quan trọng đối với Ukraine”. Ông Kofman nói: “Quân đội Nga dường như bị phân tán mỏng và ban lãnh đạo quân đội không được chuẩn bị, mặc dù trước đó họ đã có bằng chứng về việc tập kết của quân đội Ukraine. Tôi nghĩ rằng một đánh giá công bằng là Nga đã mất cảnh giác nên trở tay không kịp”.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War) có trụ sở tại Washington cho biết hôm thứ Hai (12/9) rằng Nga có thể thiếu lực lượng dự phòng cần thiết để tăng cường phòng thủ ở Ukraine. Mặc dù cuộc chiến vẫn có thể kéo dài sang năm sau, nhưng Viện Chiến tranh nhận định rằng “Ukraine đã lật ngược tình thế của cuộc chiến này, thông qua việc sử dụng hiệu quả các vũ khí do phương Tây cung cấp, như hệ thống tên lửa tầm xa HIMARS và áp dụng xuất sắc các chiến thuật chiến trường. Kyiv có thể ngày càng có ưu thế mang tính quyết định trong các trận đánh lớn trước Nga”.