Dân biểu Byron Donalds (đảng Cộng Hòa, tiểu bang Florida) cho biết rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không nên gây áp lực buộc người dân phải tiêm vắc-xin COVID-19. Ngoài ra, vị dân biểu này cũng nói rằng bản thân sẽ không tiêm chủng bởi đó là quyết định của riêng cá nhân ông với tư cách là người có tư tưởng tự do.

vắc-xin
Ông Byron Donalds. (Ảnh: Wikimedia/CC BY-SA 3.0)

Cụ thể, trong chương trình Fox and Friends hôm 19/7, dân biểu Byron Donalds cho biết: “Nghe này, tôi [đã] 42 tuổi rồi. Tôi đã bị nhiễm COVID-19 trước đây. Tôi sẽ không tiêm vắc-xin bởi vì tôi không muốn. Đó là quyết định của riêng tôi với tư cách là một con người có tư tưởng tự do. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi không muốn tiêm. Chúng ta đang có hàng triệu người Mỹ ở trong hoàn cảnh tương tự. Hãy để chúng tôi được yên”.

Dân biểu Donalds chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden đã tạo quá nhiều áp lực buộc người dân phải tiêm vắc-xin. Ông cho hay: “Đừng gây áp lực với mọi người. Đừng ném nó vào mặt mọi người. Nếu các vị muốn người dân đi tiêm vắc-xin với tỷ lệ cao hơn, thì chỉ cần cung cấp thông tin, hãy lùi lại và để cho những người trưởng thành tự quyết định cuộc sống của mình. Đây là một đất nước tự do. Mọi người sẽ làm những gì họ muốn làm”.

Vào hồi đầu tháng 7/2021, sau khi không đạt được mục tiêu tự đề ra là tiêm vắc-xin cho 70% người Mỹ trưởng thành, Tổng thống Joe Biden đã thông báo rằng, chính phủ liên bang sẽ bắt đầu cách tiếp cận đến từng nhà trong các cộng đồng với mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19.

Dân biểu Byron Donalds cho biết thêm rằng: “Đây là một vấn đề thực sự đối với [chính quyền Tổng thống Biden] vì họ lẽ ra nên dừng lại và nói rằng, chúng tôi khuyến nghị mọi người nên đi tiêm chủng, vui lòng đi tiêm vắc-xin, hiện đã có rất nhiều [vắc-xin], và chúng đang có sẵn. Nhưng họ đã đi quá xa điều này. Họ đang gây áp lực lên các công ty truyền thông xã hội để kiểm duyệt ngôn luận ở đất nước chúng ta. Đó không phải là công việc của Tổng thống Mỹ”.

Chính quyền Tổng thống Biden gần đây đã kêu gọi các công ty truyền thông xã hội xử lý cái gọi là “thông tin sai lệch” liên quan đến COVID-19, trong đó họ tuyên bố rằng những thông tin này đã “gây ra mối đe dọa tiềm ẩn và ngấm ngầm đối với sức khỏe [người dân] của đất nước chúng ta”. Đảng Cộng hòa và những người thiên hữu đã chỉ trích động thái này, bởi nó cho thấy chính phủ liên bang đang hợp tác với Big Tech (hãng công nghệ lớn) để đàn áp quyền tự do ngôn luận của người Mỹ.

Dân biểu Donalds không phải là nhà lập pháp liên bang đầu tiên tuyên bố công khai việc không muốn tiêm vắc-xin COVID-19. Trước đó, vào hồi tháng 5, dân biểu Ron Johnson (đảng Cộng hòa, tiểu bang Wisconsin, người đã bị nhiễm COVID-19 vào năm 2020, đã nói với tờ The Epoch Times rằng ông sẽ không tiêm vắc-xin COVID-19 vì ông đã có kháng thể cao chống lại căn bệnh này.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul, vốn là một bác sĩ nhãn khoa, cũng cho biết vào tháng 5 rằng ông sẽ không tiêm vắc-xin bởi ông đã nhiễm virus corona trước đó và bản thân đã có khả năng miễn dịch tự nhiên.

Vào tháng trước, tại một cuộc họp báo về “Đạo luật Sa thải Fauci”, dân biểu Thomas Massie (đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky) đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ không tiêm vắc-xin cho đến khi có bằng chứng cho thấy “vắc-xin giúp cải thiện khả năng miễn dịch tự nhiên mà tôi đã có, sau khi tôi bị nhiễm [virus corona] trước đó”.

Dân biểu Massive cho hay thêm rằng: “Tôi không nói rằng hãy ra ngoài và nhiễm virus thay vì tiêm vắc-xin. Nhưng thật không cần thiết – và khoa học cũng đã cho thấy điều này – không cần phải tiêm vắc-xin nếu bạn đã nhiễm và khỏi bệnh COVID-19. Và cũng không cần thiết phải tự đặt mình vào mối nguy hiểm đó”.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: