John Kerry, đặc phái viên của tổng thống về biến đổi khí hậu, người tích cực thúc đẩy các nghị trình “xanh” bao gồm việc loại bỏ việc khai thác dầu và khí đốt, đã có những khoản đầu tư lớn vào các công ty dầu mỏ trước khi thoái vốn khi ông tiếp quản vị trí này, Fox News đưa tin.

Các biểu mẫu tài chính của ông Kerry, được Fox News thu thập được, cho thấy cựu Ngoại trưởng đã đầu tư tài chính vào nhiều công ty dầu mỏ, bao gồm Duke Energy, Cimarex, Dominion Energy, Exelon Corporation và Valero Energy.

Trước khi đảm nhận chức vụ đặc phái viên khí hậu, ông Kerry cũng làm việc với các quỹ khí hậu như The Rise Fund, nơi ông giữ vai trò cố vấn cấp cao; hay Climate Finance Partners (Đối tác Tài chính Khí hậu) – nơi ông đóng vai trò là Chủ tịch hội đồng cố vấn. 

Với tư cách là đặc phái viên về khí hậu của Biden, ông sẽ thúc đẩy các chính sách đi ngược lại với các khoản đầu tư cá nhân của mình trước khi đảm nhận chức vụ này. 

Vào đầu tháng 3, ông Kerry cảnh báo ngành công nghiệp dầu khí rằng nếu không tập trung vào năng lượng sạch, nó sẽ bị thiệt hại về tài chính và “ở phe sai lầm của cuộc chiến” [chống biến đổi khí hậu]. 

Ông cũng nói rằng ngành công nghiệp nên tìm hiểu “làm thế nào để chúng ta không trở thành một công ty dầu khí, mà là làm thế nào để chúng ta trở thành một công ty năng lượng.”

Các biểu mẫu tài chính cho thấy tổng các khoản đầu tư của Kerry được định giá từ 4,2 triệu đô la đến 15 triệu đô la. Ông đã được Bank of America trả 5 triệu đô la và thu về hàng trăm nghìn đô la từ các ngân hàng như Deutsche Bank, Zurich Insurance Company và MedStar Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Axios, nơi đầu tiên tiết lộ về tài chính của ông Kerry, rằng “ông hoàng khí hậu” đã thoái vốn khỏi tất cả các tài sản có thể gây ra xung đột lợi ích; và rằng ông Kerry đã ký một “cam kết đạo đức” tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia vào các quyết định liên quan đến khách hàng và công ty cũ của mình.

Đầu năm nay, ông Kerry cũng đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích khi thường xuyên sử dụng máy bay riêng trong khi tích cực vận động cho chống biến đổi khí hậu. Máy bay phản lực của ông Kerry gần đây đã thực hiện chuyến đi đến Idaho khi ông tham gia vào tour về khí hậu quốc tế, Fox News đưa tin.

Xuân Lan (theo Fox News)

Xem thêm: