Chiều ngày 16/7/2022, trước thời điểm kỷ niệm 23 năm phản bức hại Pháp Luân Công (20/7), hơn 1000 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành phản bức hại tại thành phố Đài Bắc. Hoạt động đã thu hút sự chú ý của mọi người tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

id13782305 2207161107422384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Ông Thái Thủ Nhân, người phụ trách ban tổ chức cuộc tuần hành, nói với các phóng viên rằng Cuộc tuần hành phản bức hại Pháp Luân Công do ban nhạc khí lớn nhất ở Đài Loan – Đoàn nhạc Thiên Quốc (Tianguo) dẫn đầu. Cuộc tuần hành chia làm 3 đội hình bao gồm “Đại pháp Hồng truyền”, “Thiên cổ kỳ oan”, “Kết thúc bức hại”, trong đó có đội tiên nữ, đội cờ trống Tân Đường Nhân và đội trống eo.

id13782306 2207161101492384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại diệt chủng đối với Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999. Người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan và các nơi trên Thế giới đều tổ chức các hoạt động hàng năm để kỷ niệm ngày 20/7 này, dùng ánh nến để tưởng niệm những người tập Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Ông Tiêu Tùng Sơn nói rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 23 năm. Trong suốt thời gian này, ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các loại tra tấn tàn bạo đối với người tập Pháp Luân Công. Điều khiến thế giới phẫn nộ hơn cả là nạn mổ cướp nội tạng từ người sống, bán kiếm lời và đốt xác để tiêu hủy, cộng đồng quốc tế đã lên án đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Chính phủ và quốc hội của nhiều quốc gia, cũng như tất cả các giới ở Đài Loan đã tiếp tục lên án mạnh mẽ tội ác này trong nhiều năm.

id13782307 2207161107032384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Ông nói rằng vào ngày kỷ niệm 20/7 năm nay, 12 thành phố ở Đài Loan đã tổ chức các hoạt động “Kỷ niệm 23 năm ngày phản bức hại Pháp Luân Công – Trời diệt Trung cộng – Kết thúc bức hại”, bao gồm tuần hành phản đối bức hại, họp báo và thắp nến tưởng niệm. Các hoạt động này là để cho nhiều người hơn nữa trên thế giới nhận thức rõ ràng tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ và bản chất xấu xa của đảng này, đồng thời khơi dậy dũng khí chính nghĩa và thiện lương; chân thành hy vọng rằng những người chính nghĩa sẽ cùng nhau ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ vào thời điểm quan trọng này.

Ông Tiêu Tùng Sơn chỉ ra rằng người tập Pháp Luân Công đã kiên trì nói rõ sự thật về cuộc bức hại cho thế giới một cách hòa bình trong suốt 23 năm qua, điều này khiến ngày càng nhiều người hiểu được sự thuần chính và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ. Cho đến nay, hơn 390 triệu người Trung Quốc đã chọn sử dụng phương thức “tam thoái” (rút khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ) để tránh xa ĐCSTQ.

“ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc“, ông chỉ ra rằng vô số người dân Trung Quốc thiện lương cũng bị chính quyền tàn bạo này tùy tiện bức hại tàn khốc. Hiện tại, làn sóng chống cộng đã hình thành trên thế giới, và ĐCSTQ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt vì đàn áp tự do tín ngưỡng và đạo đức lương thiện của người dân. Người không trị thì trời trị, “Trời diệt Trung cộng” là điều không thể ngăn cản. Chỉ có giải thể ĐCSTQ, thì Trung Quốc mới có hy vọng.

id13782308 2207161107152384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Cô Ôn, sống ở Đài Bắc và làm việc trong ngành công nghiệp truyền thống, đã ca ngợi đoàn tuần hành của người tập Pháp Luân Công và nói, “Pháp Luân Công có tác dụng dẫn dắt hướng thiện đối với thể chất và tinh thần. Đây là một đoàn thể tu luyện rất tốt.” Mặc dù không hiểu hết về Pháp Luân Công, nhưng chỉ cần xem cuộc tuần hành này, tôi đã cảm nhận được khí chất tỏa ra từ những người tập Pháp Luân Công và tôi cảm thấy sẵn sàng ủng hộ họ nhiều hơn.

Cô Ôn nói rằng tại công viên gần nơi cô ở, có những người tập Pháp Luân Công nhiệt tình dạy những người quan tâm tập các bài công pháp, và cô cũng rất tò mò. Nhân dịp xem cuộc tuần hành lần này của người tập Pháp Luân Công, cô có thể hiểu hơn nữa về đoàn thể tu luyện này.

Cô Ôn nói rằng cô sẵn sàng ủng hộ nhiều hơn về mặt tinh thần cho những người tập Pháp Luân Công, đồng thời cũng muốn nói với họ một câu rằng họ đã vất vả rồi. Cô cũng nhận thấy rằng nếu có nhiều người sẵn sàng tiếp xúc với đoàn thể tu luyện hướng thiện này thì sẽ rất có lợi cho xã hội. “Nếu có duyên, tôi cũng sẽ tuần hành cùng người tập Pháp Luân Công.”

id13782352 2207161327112384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Ông Lý, một công dân Đài Bắc và làm trong ngành truyền thông, nói rằng Đài Loan đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhìn thấy người tập Pháp Luân Công tuần hành, ông cảm thấy đây là việc rất tốt, hơn nữa cách tuần hành của người tập Pháp Luân Công rất bình tĩnh và ôn hòa, điều này khiến ông cảm thấy rất thoải mái. “Tôi cảm thấy rằng xuất phát điểm của những người tập Pháp Luân Công là tốt.”

Ông Lý nói rằng mặc dù đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người tập Pháp Luân Công tuần hành, nhưng trước đây ông đã biết về Pháp Luân Công thông qua Đài truyền hình NTD, rằng họ bị ĐCSTQ bức hại và bị mổ cướp nội tạng. Ông hy vọng người tập Pháp Luân Công sẽ kiên trì.

id13782353 2207161327352384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Trong khi chờ xe buýt, cô Ngô, một công dân tại Đài Bắc, đã tình cờ thấy đoàn tuần hành của người tập Pháp Luân Công. Cô nói rằng đã nghe nói về cuộc bức hại người tập Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong một thời gian dài. Họ đã bày tỏ yêu cầu của mình bằng hình thức tuần hành, cô “cảm thấy rất tốt, đây là điều hợp pháp ở Đài Loan”.

Cô Ngô nói, dưới thời tiết nóng bức thế này, người tập Pháp Luân Công bước ra tuần hành, đây không phải là việc dễ dàng, hơn nữa họ bày tỏ yêu cầu của mình một cách rất ôn hòa, “cảm thấy họ rất tuyệt!”.

Dương Mạn Linh, một người làm việc trong bộ phận hải quan của cơ quan chính phủ, và cũng là thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc, là người đi đầu trong toàn đội. Các bài nhạc được chơi đã thu hút mọi người dừng lại và lắng nghe. Cô Dương Mạn Linh nói rằng trong cuộc tuần hành, với tâm niệm thuần tịnh, trong lòng không nghĩ đến thời tiết nóng bức và cần phải nghỉ ngơi, điều cô nghĩ đến là hy vọng để nhiều người ở Đài Bắc biết rằng có rất nhiều người tập Pháp Luân Công.

Cô Dương Mạn Linh nói, điều rất quan trọng đối với cô là truyền tải sự thật về cuộc bức hại người tập Pháp Luân Công cho công chúng, đặc biệt là những người tập Pháp Luân Công ở phía bên kia eo biển (Trung Quốc Đại Lục) vẫn đang bị bức hại vô nhân đạo, họ chỉ muốn làm người tốt, nhưng bị ĐCSTQ bắt giữ, bị coi là tội phạm, thậm chí còn có thể bị mổ cướp nội tạng sống.

Cô Dương đã tập luyện Pháp Luân Công được 18 năm, cô nói rằng tính cách của cô ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi tập luyện Pháp Luân Công, đặc biệt là thông qua việc học Pháp để tìm ra phương hướng làm người và tăng cường trí tuệ. Khi gặp phải chuyện không tốt thì có thể trầm tĩnh đối diện, gặp phải mâu thuẫn thì có thể suy nghĩ lại những thiếu sót của bản thân, tìm ra thiếu sót và cải thiện chúng.

id13782309 2207161107092384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782310 2207161107182384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782311 2207161107272384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782312 2207161107302384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782354 2207161327382384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782355 2207161327262384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782357 2207161327202384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782358 2207161327462384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782359 2207161327172384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).
id13782361 2207161327292384 600x400 1
Nhân kỷ niệm 23 năm phản đối cuộc bức hại, vào lúc 4:00 chiều ngày 16/7, khoảng 1.100 người tập Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc tuần hành tại thành phố Đài Bắc. (Chen Baizhou / Epoch Times).

Theo Chung Nguyên, Đức Mạn, Nguyên Chương / Epoch Times