Nhiếp ảnh gia chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Kamala Harris, Aric Thompson, là đại diện về kỹ thuật cho Hệ thống bỏ phiếu Dominion ở Hạt Fulton, bang Georgia, theo trang Georgia Star news. Nhiếp ảnh gia đã mô tả bà Harris là “khách hàng lâu năm” của anh (hơn 4 năm). Trong một bài đăng tương tự trên Facebook, Thompson cũng đề cập rằng anh đang làm việc với nhà hoạt động Dân chủ Stacey Abrams.

“Bây giờ tôi đã về nhà, các hợp đồng đã được ký kết và tôi đã được an ninh kiểm tra… Tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chính thức cho Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người sẽ tranh cử Tổng thống vào năm 2020! Tôi đã là nhiếp ảnh gia của bà ấy được một thời gian, nên thật bất ngờ khi tôi nhận được cuộc gọi để chụp cho bà ấy trong các sự kiện gây quỹ vào Chủ nhật! Thêm tin vui tôi quên đề cập! Sau khi chụp cho bà Kamala xong, tôi sẽ đến để chụp sự kiện cho Stacey Abrams,” trang Facebook chính thức của Aric Thompson viết hồi tháng 3 năm 2019.

Nhiếp ảnh gia Thompson được giới thiệu như một kỹ thuật viên tại chỗ của Dominion vào đầu năm nay. Anh đã làm việc cho hệ thống bầu cử này trong suốt các cuộc bầu cử sơ bộ và các cuộc tổng tuyển cử.

Trang Facebook chụp ảnh của Thompson xác nhận rằng anh là đại diện cho các máy lập bảng Dominion trong quá trình kiểm phiếu. Các bài đăng cho hay: “Cám ơn những lời cầu nguyện! Tất cả các thiết bị bầu cử hoạt động 100%. Không có vấn đề gì!” 

Ngoài ra, Thompson xác nhận rằng anh đã hỗ trợ việc kiểm phiếu lại và đang chuẩn bị hỗ trợ cho cuộc bầu cử nước rút (cho 2 vị trí Thượng nghị sĩ tại Thượng viện Hoa Kỳ).

Dominion là trọng tâm chính trong loạt vụ kiện gian lận cử tri của luật sư Sidney Powell. Bà Powell cáo buộc rằng Dominion đã sử dụng phần mềm được tạo ra với mục đích duy nhất là để gian lận các cuộc bầu cử, như cuộc bầu cử ở Venezuela ủng hộ nhà độc tài Hugo Chavez.

Tất cả các Hạt của Georgia đều sử dụng máy của Dominion. Đáng chú ý, bang Texas đã từ chối sử dụng Dominion do lo ngại về an ninh.

Sau Ngày bầu cử, nhiều báo cáo về sự cố và sự chậm trễ trong hệ thống của Dominion đã xuất hiện. Hạt Fulton đã phải quét lại các lá phiếu sau khi phát hiện ra sự khác biệt giữa số lượng phiếu đã quét và số phiếu nhận được. Các quan chức báo cáo rằng họ không biết tại sao thông tin không được chuyển đúng cách vào hệ thống.

Trong khi kiểm phiếu lại bằng tay, khu bầu cử của ông Thompson ở Hạt Floyd đã phát hiện ra 2.600 lá phiếu chưa đếm. Tại Hạt Fayette, có thêm 2.755 phiếu bầu đã được phát hiện chưa được kiểm đếm. Đa số phiếu bầu dành cho Tổng thống Donald Trump.

Bài đăng cuối cùng của Thompson đề cập đến cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 6 tháng 11, trước khi kiểm phiếu lại.

Lê Vy (theo Georgia Star News)

Xem thêm: