Nguồn tin cho biết, nhà sản xuất chip Trung Quốc Yangtze Memory (YMTC) đã yêu cầu các nhân viên người Mỹ ở các vị trí công nghệ cốt lõi rời đi, để tuân thủ các biện pháp mới kiểm soát xuất khẩu chip của Hoa Kỳ. Điều này cho thấy ngành công nghiệp chip Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề, và đang mất đi những nhân tài chủ chốt.

id13829958 0921 1200x800 600x400 1
Dưới sự kiểm soát công nghệ của Hoa Kỳ, nhà sản xuất chip Trung Quốc Yangtze Memory (YMTC) đã yêu cầu các nhân viên người Mỹ ở các vị trí kỹ thuật cốt lõi phải từ chức. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Financial Times, hiện không rõ có bao nhiêu công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân (người có thẻ xanh) sẽ bị buộc rời khỏi YMTC, nhưng một số người đã rời khỏi công ty sản xuất chip này.

Một kỹ sư cấp cao tại YMTC cho biết, một số người Mỹ rời đi là nhân viên cốt lõi cho bước đột phá trong sản xuất chip nhớ Nand (bộ nhớ điện tĩnh flash có thể lưu trữ dữ liệu ngay cả khi không được kết nối với nguồn điện). Tuy nhiên, đối mặt với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, công ty thực sự không thể làm gì khác.

Sau khi Washington công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt trong tháng này, các công ty chip trên khắp thế giới đang xem xét cách tuân thủ những quy định mới.

Các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chất bán dẫn lớn của Hoa Kỳ gồm LAM Research, Applied Materials và KLA đã đình chỉ việc bán hàng và dịch vụ cho nhà sản xuất chất bán dẫn Trung Quốc.

Công ty ASML có trụ sở tại Hà Lan đã nói với các nhân viên Hoa Kỳ của mình rằng trong khi xem xét các lệnh trừng phạt, họ sẽ ngừng phục vụ tất cả các khách hàng Trung Quốc.

Ngày 7/10, Hoa Kỳ đã đưa ra một biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện và nghiêm ngặt nhất, nhằm hạn chế việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết hợp dân sự và quân sự sử dụng công nghệ chip của Mỹ để phát triển siêu máy tính, AI và các công nghệ khác.

Ông Jim Lewis, chuyên gia an ninh tại “Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế” (CSIS) cho biết: “Điều này sẽ khiến Trung Quốc thụt lùi lại một vài năm.”

Ông Ngô Tư Hạo (SzeHo Ng), Giám đốc điều hành của China Renaissance, cũng nhận định: “Nói dễ hiểu, (các công ty Trung Quốc) về cơ bản đã trở lại thời kỳ đồ đá.”

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chip, công nghệ và thiết bị tiên tiến sang Trung Quốc, Hoa Kỳ còn cấm “người Mỹ” hỗ trợ các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực chip tiên tiến “nghiên cứu, phát triển hoặc sản xuất” khi chưa được phép.

“Người Mỹ” bao gồm công dân Hoa Kỳ và người có thẻ xanh, bất kỳ ai vi phạm điều cấm này sẽ bị tước quốc tịch Hoa Kỳ hoặc tình trạng thường trú nhân thẻ xanh của họ. Điều này cũng được áp dụng với nhiều nhân tài đã trở về Trung Quốc sau khi có được hộ chiếu Mỹ nhờ đến Hoa Kỳ học tập và đào tạo.

Hàng trăm kỹ sư người Mỹ gốc Hoa, những người từng là nhân vật chủ chốt trong các công ty bán dẫn Trung Quốc, đã chọn giữ lại quốc tịch Mỹ và vội vã từ chức trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Ngoại giới tin rằng điều này sẽ phá hủy nguồn nhân tài quan trọng của ngành công nghiệp chip Trung Quốc, và có thể dẫn đến làn sóng từ chức của các giám đốc điều hành và kỹ thuật viên trong ngành, đẩy nhanh sự tách rời giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về công nghệ bán dẫn.

Cựu giám đốc YMTC, ông Dương Sĩ Ninh (Simon Yang), người có hộ chiếu Hoa Kỳ, đã từ chức trước khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được công bố. Theo nguồn tin cho biết đây là kết quả của áp lực chính trị và kiểm soát.

3 nhân viên YMTC nói rằng ông Simon Yang đã trở thành Phó giám đốc của công ty sau khi từ chức CEO vào cuối tháng Chín. Nhưng các quy định mới của Hoa Kỳ trong tháng này sẽ khiến vị trí của ông tại công ty không rõ ràng, mặc dù hồ sơ cho thấy ông vẫn là thành viên của YMTC.

“Bạn phải từ bỏ quyền công dân của mình, hoặc bỏ việc,” một giám đốc điều hành bán dẫn Trung Quốc cho biết.

Financial Times đưa tin, Giám đốc Trung Quốc của một công ty sản xuất chip nhà nước có trụ sở tại Thượng Hải cho biết công ty này đang đàm phán các điều khoản từ chức với một số nhân viên không muốn từ bỏ hộ chiếu Hoa Kỳ của họ.

“Giờ đây, chúng tôi không chỉ đang cố gắng xây dựng dây truyền sản xuất ‘không có nước Mỹ’, mà còn phải khử Mỹ hóa đội ngũ,” vị giám đốc điều hành cho biết.

Những công ty tuyển dụng nhân sự cho biết quy định mới sẽ làm giảm nguồn nhân tài của các công ty bán dẫn Trung Quốc, “giảm một nửa số ứng viên hiện có cho các công việc hàng đầu tại các nhà sản xuất chip và thiết bị”.

Đài Á Châu Tự Do cho biết, vào ngày lệnh cấm có hiệu lực, ngoài YMTC, nhân viên người Mỹ của các công ty bán dẫn khác như ChangXin Memory Technologies, Shanghai IC R&D Center Jiading Factory, Hefei ChangXin Memory Technologies, Hangzhou HFC Semiconductor, v.v, đều lần lượt từ chức.

Bình Minh (t/h)